Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Vua Thái Lan nắm trong tay khối tài sản 30-60 tỷ USD giàu nhất trong hoàng gia TG
#1
Information 
Quote:Richest billionaire royals in the world 2018
1. King Maha Vajiralongkorn, Thailand
[Image: 5afc6b181ae5f321008b4e48-750-562.jpg]Pool/Getty Images
Net worth: $30 billion
King Maha Vajiralongkorn and his family made their money from investments derived from the Crown Property Bureau, which manages the property of the crown of the Kingdom of Thailand.
He owns the 545-carat Golden Jubilee Diamond, the world's largest cut and faceted diamond.
https://www.businessinsider.com/royal-fa...ked-2018-5


https://www.straitstimes.com/asia/se-asi...e-billions

Vua Thái Lan nắm trong tay khối tài sản 30-60 tỷ USD giàu nhất trong hoàng gia thế giới
17/07/2017 19:35 GMT+7


 Ngày 17/7, một luật mới đã bắt đầu có hiệu lực, cho phép Nhà Vua Thái Lan toàn quyền kiểm soát đối với tài sản hoàng gia trị giá hàng tỷ USD.


Nhà Vua Maha Vajiralongkon thừa kế một trong những gia tài đồ sộ nhất thế giới khi kế vị ngai vàng hồi tháng 10 năm ngoái, sau khi cha ông là Nhà Vua Bhumibol Adulyadej băng hà ở tuổi 88. 

Chế độ quân chủ của Thái Lan đã chịu nhiều chỉ trích bởi bộ luật hà khắc lese majeste (luật về tội phạm thượng) và không công bố của cải của vương triều. Tuy nhiên, giới phân tích nhận định Chakri là một trong những vương triều giàu có nhất thế giới, với tài sản ước tính vào khoảng 30-60 tỷ USD. 


 Theo luật mới có hiệu lực từ ngày 17-7, Quốc vương Maha Vajiralongkorn giờ đây quản lý Cục Tài sản Hoàng gia (CPB = crown property bureau), cơ quan ít được biết đến nhưng đang kiểm soát một lượng bất động sản khổng lồ và các khoản đầu tư của hoàng gia.

Quốc hội Thái Lan tuần trước đã sửa đổi Luật Quản lý tài sản hoàng gia nói trên lần đầu tiên sau 69 năm, cho phép Quốc vương Maha Vajiralongkorn "giám sát trực tiếp và toàn quyền tự quyết" đối với tất cả tài sản mà CPB đang nắm giữ cũng như tài sản cá nhân ông. Vua Thái Lan cũng có quyền bổ nhiệm bất kỳ ai vào hội đồng quản trị để quản lý CPB và chọn vị trí chủ tịch cơ quan này.

Theo sau bước đi trên, Thống chế Lực lượng Không quân Satitpong Sukvimol, một phụ tá thân cận của Quốc vương Vajiralongkorn, được chọn làm chủ tịch mới của CPB hôm 17-7. Vị trí này trước đây được giao cho bộ trưởng tài chính, một quy định mang tính biểu tượng cho thấy chính phủ có giám sát hoàng gia.

Theo Reuters, ông Satitpong được giao nhiệm vụ quản lý tài sản riêng của Quốc vương Maha Vajiralongkorn kể từ tháng 1-2017 sau khi ông lên ngôi vua vào năm ngoái. Ngoài ra, 4 nhân vật mới được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị gồm 8 thành viên của CPB.

[Image: thai-lan-1500385858554.jpg]
Quốc vương Maha Vajiralongkorn Ảnh: Reuters

Theo tờ Sydney Morning Herald (Úc), tài sản của Hoàng gia Thái Lan không được công khai nhưng chỉ tính riêng số cổ phiếu mà CPB nắm giữ ở Ngân hàng Thương mại Siam và Tập đoàn Công nghiệp Siam Cement đã hơn 9 tỉ USD.

Ngoài ra, CPB còn sở hữu ít nhất 8.400 ha đất ở thủ đô Bangkok và 33.000 ha đất ở các nơi khác. Cục này cũng quản lý 40.000 bất động sản cho thuê, trong đó có văn phòng chính phủ, khu dân cư, cửa hàng, chợ, khách sạn, khối văn phòng, trung tâm thương mại…

Một số nhà phân tích ước tính giá trị khối tài sản đang được CPB quản lý có thể lên đến 60 tỉ USD, cao hơn bất kỳ hoàng gia nào khác trên thế giới. Theo luật được chỉnh sửa, cả tài sản của hoàng gia và cá nhân quốc vương đều có thể bị đánh thuế. Trước đó, tài sản của hoàng gia được miễn thuế.

Việc nắm quyền quản lý CPB được xem là động thái mới nhất nhằm tăng cường quyền lực của Quốc vương Thái Lan. Trước đó, sắc lệnh hoàng gia được ban hành hồi tháng 4 yêu cầu chính quyền quân sự Thái Lan chuyển quyền kiểm soát 5 cơ quan chính phủ giám sát các vấn đề hoàng gia, trong đó có an ninh cung điện, cho quốc vương 64 tuổi nói trên.

Thêm vào đó, một số sửa đổi hiến pháp hồi đầu năm cho phép nhà vua du lịch nước ngoài mà không cần chỉ định nhiếp chính và tất cả sắc lệnh hoàng gia không nhất thiết phải có chữ ký của quan chức chính phủ. Nhà vua cũng thay thế một số thuộc cấp trung thành với cha mình, cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej, bằng người của mình.


Quote:5 Things to Know About Thailand’s Royal Fortune



3 . Tax Exempt
The Crown Property Bureau’s earnings–some $286 million in 2014 by Mr. Porphant’s estimate–are tax-exempt, although it chooses to pay various local and property taxes in addition to sponsoring agriculture and livelihood projects around Thailand.

4 . Royal Expenses
Maintaining Thailand’s royal family is expensive for the state. The cost of the monarchy’s various projects and visits add up, and then there are security expenses and the cost of hosting visiting heads of state. In fiscal 2016, the government allocated more than $218 million to the monarchy.

https://blogs.wsj.com/briefly/2016/11/17...l-fortune/
Reply
#2
https://qz.com/1106334/photos-thailands-...adulyadej/


Hỏa táng vua Thái: 90 triệu USD và những điển nghi trăm năm
  • 05:43 25/10/2017
Lễ hỏa táng cố quốc vương Bhumibol chính thức bắt đầu từ ngày 25/10, kéo dài trong 5 ngày với những nghi thức hoàng gia hàng trăm năm tuổi được tái hiện trước công chúng.


Đài hóa thân hoàng gia: Kỳ quan tưởng nhớ Vua Bhumibol của người Thái Thái Lan xây dựng đài hóa thân hoàng gia đồ sộ với 4.000 hạng mục chuẩn bị cho lễ tang của Vua Bhumibol Adulyadej. Lễ hỏa táng sẽ diễn ra vào ngày 26/10.

AFP cho biết số tiền chi cho sự kiện này lên đến 90 triệu USD với tâm điểm là nghi thức hỏa táng diễn ra vào ngày 26/10. Ước tính khoảng 250.000 người dân Thái Lan sẽ trực tiếp theo dõi sự kiện diễn ra tại trung tâm thủ đô Bangkok để nói lời tạm biệt lần cuối với vị quốc vương được họ tôn sùng.

Dự kiến, lễ hỏa táng vua Bhumibol Adulyadej diễn ra theo quy trình sau: Ngày đầu tiên (25/10), lễ cúng viếng được tổ chức tại Cung điện Dusit Maha Prasat, nơi đặt linh cữu nhà vua. Hôm sau, linh cữu sẽ được đưa ra đài hóa thân tại quảng trường Sanam Luang để hỏa táng. Ngày thứ ba, tro cốt của nhà vua sẽ được thu nhặt. Ngày thứ tư, lễ cúng dường được tổ chức để cầu phúc cho tro cốt của nhà vua quá cố. Ngày cuối cùng, tro cốt nhà vua sẽ được chuyển về hoàng cung.

[Image: bhumibolhoatang_5.JPG]
Đoàn khiêng bình tro cốt tượng trưng tập dượt trước sự kiện. Ảnh: Reuters.

Đài hóa thân hoàn vũ

Trung tâm của đài hóa thân hoàn vũ là giàn hỏa thiêu mạ vàng cao 50 m tượng trưng cho núi Meru, nơi được xem là trung tâm vũ trụ theo quan niệm của đạo Phật, đạo Hindu và đạo Jain.

Giàn hỏa thiêu được trang trí bằng nhiều tượng động vật, thần linh và các sinh vật trong tưởng tượng của đạo Phật, đạo Hindu. Nằm ở vị trí nổi bật nhất là tượng những con chó cưng của cố quốc vương Bhumibol.

Bố trí đối xứng xung quanh ngọn tháp chính là 8 cấu trúc nhỏ hơn tượng trưng cho những ngọn núi vây quanh núi Meru. Cách sắp đặt này cũng có thể gợi liên tưởng đến đức quốc vương quá cố khi ông là vị vua thứ 9 của vương triều Chakri, hay còn gọi là vua Rama IX.

[Image: bhumibolhoatang_2.JPG]
Đài hóa thân hoàn vũ được xây dựng trong một năm. Ảnh: Reuters.

Đài hóa thân hoàn vũ được xây dựng trong gần một năm, gần cung điện hoàng gia Thái Lan ở khu trung tâm lịch sử, văn hóa của Bangkok. Quần thể này có những tiểu cảnh tái hiện những dự án phúc lợi của vị vua lúc còn sống, bao gồm một cánh đồng lúa và một bánh xe nước.

Thi hài vua Bhumibol được đặt trong một quan tài riêng biệt với Bình tro cốt Hoàng gia, một vật mang tính biểu tượng. Chiếc bình này sẽ được chở đến đài hóa thân hoàn vũ và hỏa thiêu cùng quan tài để giúp linh hồn đức vua bước sang thế giới bên kia.

Nghi lễ hoàng gia

Theo quan niệm của người Thái, tang lễ là dịp để tiễn đức vua của họ lên thiên đường. Do đó, dù buồn, sự kiện sẽ có các màn ca hát và nhảy múa truyền thống.

Lễ hỏa táng sẽ chính thức bắt đầu vào tối 25/10 bằng một nghi thức của Phật giáo Thái Lan. Vua Maha Vajiralongkorn, hay còn gọi là Rama X, con trai duy nhất của vua Bhumibol, sẽ là người cử hành nghi thức này.

[Image: bhumibolhoatang_1.JPG]
Vua Maha Vajiralongkorn, con trai duy nhất của cố quốc vương Bhumibol. Ảnh: Reuters.

Ngày hôm sau, Bình tro cốt Hoàng gia sẽ được đưa từ cung điện đến đài hóa thân. Những người khiêng chiếc bình sẽ mặc trang phục truyền thống rực rỡ, đi cùng binh sĩ và đội đánh trống. Dự kiến nhiều người dân mặc quần áo màu đen sẽ đứng hai bên đường di chuyển của chiếc bình để cúi chào và nằm lạy bất cứ khi nào có thể.

Nhiều vị sư sẽ hướng dẫn người dân thực hiện nghi lễ kéo dài cả ngày. Cuối ngày, vua Vajiralongkorn và các thành viên hoàng tộc khác sẽ tiến hành nghi thức đặt hoa đàn hương vào Bình tro cốt Hoàng gia.

Việc hỏa thiêu sẽ diễn ra vào lúc 22h cùng ngày khi vua Vajiralongkorn châm lửa.Ba ngày sau đó là các nghi lễ tách gỡ di vật khỏi tro cốt. Tro cốt sẽ được đưa về hoàng cung còn các di vật sẽ được đưa vào 2 ngôi chùa.

Danh sách khách mời

Vua Vajiralongkorn sẽ dẫn đầu đoàn rước linh cữu trong khi công chúa Maha Chakri Sirindhorn sẽ dẫn đầu đoàn thành viên hoàng gia. Hiện vẫn chưa rõ hoàng hậu Sikirit, vợ vua Bhumibol, có tham gia nhiều trong các hoạt động hay không vì sức khỏe bà đã yếu trong những năm gần đây.

[Image: bhumibolhoatang_6.JPG]
Công chúa Sirindhorn tham gia buổi tập dượt cho nghi lễ hỏa táng. Ảnh: Reuters.

Các thành viên của chính quyền quân sự do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đứng đầu cũng như các thành viên của Hội đồng Cơ mật cũng sẽ là những nhân vật chính của đoàn rước.

Theo dự kiến, đại diện hoàng gia và chính phủ của hơn 40 nước sẽ tham gia nghi lễ chính diễn ra vào ngày 26/10, bao gồm hoàng tử Andrew của Anh, hoàng tử Akishino của Nhật Bản, hoàng hậu Maxima của Hà Lan, vua và hoàng hậu Bhutan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis.

Các quan chức Thái Lan ước tính khoảng 250.000 người dân nước này sẽ xuống đường để theo dõi sự kiện. Những người tham gia sẽ phải tuân theo các quy tắc nghiêm ngặt đã được thông báo từ trước. Việc chụp ảnh trực tiếp vị cố quốc vương bị cấm trong khi các phóng viên nam đã được yêu cầu cạo râu.

Du khách có bị ảnh hưởng?

Khu vực trung tâm lịch sử của Bangkok sẽ tạm dừng mọi hoạt động trong ngày diễn ra nghi lễ hỏa thiêu. Các con đường quanh hoàng cung sẽ bị phong tỏa nhưng sẽ có phương tiện công cộng đưa du khách đến nơi diễn ra nghi lễ một cách miễn phí.

[Image: bhumibolhoatang_4.JPG]
Khu vực xung quanh hoàng cung sẽ bị phong tỏa trong ngày 26/10. Ảnh: Reuters.

Du khách không cần phải mặc trang phục màu đen như người Thái nhưng họ được khuyên ăn mặc và cư xử đúng mực. Hoạt động giải trí về đêm sẽ giảm bớt nhưng việc uống rượu chưa bị cấm.

Nhiều ngân hàng và cơ sở kinh doanh sẽ đóng cửa trong phần lớn thời gian của ngày 26/10 để bày tỏ lòng kính trọng với đức vua quá cố, người qua đời hồi tháng 10 năm ngoái ở tuổi 88 sau 70 năm ngồi trên ngai vàng.
Reply
#3
Thú chơi của công chúa Thái Lan


11:05 10/08/2018

Công chúa Sirivannavari Nariratana sinh năm 1987, là con gái nhà Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn, cháu của cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej – người trị vì lâu nhất trong lịch sử Thái Lan.


Năm 2009, Sirivannavari được Tạp chí Forbes bình chọn xếp hạng 16 trong số 20 nhân vật hoàng gia hấp dẫn nhất thế giới. Sirivannavari sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến 35 tỷ USD nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của mình.

Sirivannavari được đánh giá là một trong những công chúa ấn tượng nhất thế giới, sở hữu vẻ đẹp Thái Lan thuần túy với gương mặt đầy đặn và nước da nâu đặc trưng. Công chúa được người dân Thái Lan rất ngưỡng mộ nhờ sự đa tài và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến giới trẻ trong lĩnh vực thể thao và thời trang.

[Image: c04ab6f8-7ae1-4843-9e2a-8c297e47e3f3.jpg]
Công chúa rất quan tâm đến môn thể thao cưỡi ngựa.


Tại SEA Games 29 tổ chức ở Malaysia, Sirivannavari cùng các đồng đội mang về cho đoàn thể thao Thái Lan tấm huy chương bạc ở nội dung đua ngựa đồng đội. Trong buổi lễ trao giải, Nariratana mang theo bức ảnh của ông nội là cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej - vị vua mà người Thái tôn kính nhất - lên nhận huy chương.

[Image: 395B3D6B00000578-3835977-In_contrast_to_...133027.jpg]
Công chúa Sirivannavari Nariratana (giữa) đi cùng Vua cha .

Đây không phải lần đầu tiên Sirivannavari tham dự một đại hội thể thao tầm cỡ khu vực hay châu lục. Cô từng tham dự SEA Games 2005 và Asiad 2006 với bộ môn cầu lông cũng như SEA Games 2013 và Asiad 2014 ở bộ môn đua ngựa. Trong thập niên 60 thế kỷ trước, nhà vua Bhumibol Adulyadej cũng từng tham dự SEAP Games 1967 - tiền thân của SEA Games.

Sirivannavari tập cưỡi ngựa từ lúc lên 9 tuổi và bắt đầu quan tâm đến môn thể thao này một cách nghiêm túc sau khi trải qua khóa huấn luyện tại Trung tâm Cưỡi ngựa Hoàng gia ở Bangkok năm 2012. Về sau, Sirivannavari quyết định trở thành vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp và tham dự các khóa học về bộ môn thể thao này tại Pháp trong các năm 2012 và 2014.

[Image: f2fb28f9-3e4b-419f-bbce-a8734fee6d83.jpg]
Phong cách thời trang đa dạng của Sirivannavari.


Kể từ đó, Sirivannavari thường xuyên tham gia nhiều cuộc huấn luyện cưỡi ngựa quốc tế cũng như mọi cuộc thi đua ngựa tổ chức khắp châu Âu. Vài lần, Sirivannavari dự thi đua ngựa với tư cách là thành viên của Đội Cưỡi ngựa Thái Lan. Không dừng lại ở đó, công chúa còn lập ra giải thưởng gọi là “Cúp Công chúa” nhằm mục đích quảng bá môn thể thao cưỡi ngựa ở Thái Lan. Công chúa sở hữu đến 7 con ngựa, trong đó con yêu thích nhất có cái tên khá mỹ miều là “Hoàng tử duyên dáng”.

Mới đây, Sirivannavari đến thăm trụ sở Liên đoàn Cưỡi ngựa quốc tế ở thành phố Lausanne miền Tây Thụy Sĩ và nhân đó bày tỏ mối quan tâm về hoạt động quảng bá môn thể thao cũng như vấn đề sức khỏe của loài ngựa.


[Image: 1438140595-14.jpg]

Sirivannavari Nariratana đam mê thời trang, sở hữu phong cách sang trọng, thanh lịch và đẳng cấp - trong đó hai thương hiệu mà cô yêu thích nhất là Dior và Chanel. Khi mới 20 tuổi, công chúa được nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp Prierre Balmain nâng đỡ, đưa bộ sưu tập đầu tay với tên gọi Presence of the Past đến Paris và nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Thiết kế chủ đạo trong bộ sưu tập chính là sự pha trộn giữa nét hiện đại vào trong những bộ trang phục truyền thống Thái Lan. Sirivannavari là gương mặt khách mời thường xuyên của các tuần lễ thời trang Paris, đặc biệt ngồi ở hàng ghế đầu của Dior, Chanel và Valentino. Công chúa Sirivannavari còn có một thương hiệu riêng từng được trình diễn tại các tuần lễ thời trang lớn trên thế giới.

[Image: fc9e6d99-5ccc-463a-867b-f26c56543605.jpg]
Sirivannavari là gương mặt quen thuộc trên các bìa tạp chí thời trang.


Trong lĩnh vực thiết kế, Sirivannavari Nariratanaluôn khéo léo pha trộn những nét hiện đại phương Tây với phong cách cổ truyền của Thái Lan. Nhiều bộ lễ phục hoàng gia Thái Lan cũng được chính tay Sirivannavari thiết kế. Sự xuất hiện Sirivannavari luôn được ống kính phóng viên săn đón nhờ sở hữu phong cách thời trang đa dạng - khi thì dịu dàng sang trọng, lúc thì nổi loạn cá tính.

Không có ưu thế về chiều cao, công chúa biết sử dụng các loại trang phục rất đa dạng để che khuyết điểm, đồng thời thể hiện sự tự tin tuyệt vời với phong cách mình đã chọn. Sirivannavari còn là gương mặt quen thuộc trên các bìa tạp chí trong và ngoài nước. Công chúa đặc biệt chú trọng luyện tập thể dục thẩm mỹ - bí quyết để có được vóc dáng và thân hình khỏe mạnh, cân đối.

Thiên Minh (tổng hợp)
Reply