Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tin tặc xâm nhập hồ sơ y tế của 1.5 triệu dân Singapore
#1
https://www.straitstimes.com/singapore/m...istication


Tin tặc xâm nhập hồ sơ y tế của 1.5 triệu dân Singapore
24 Tháng Bảy, 2018


[Image: h1-classentry-titletin-tac-xam-nhap-ho-s...-thumb.jpg]
SINGAPORE (CNN) – Tin tặc xâm nhập vào SingHealth, công ty cung cấp dịch vụ y tế lớn nhất ở Singapore đã làm lộ dữ kiện về sức khỏe của một số lớn dân chúng kể cả Thủ Tướng Lý Hiển Long, CNN dẫn nguồn tin của Bộ Y Tế Singapore cho biết.

Theo giới chức trách, hồ sơ y tế bị lộ của khoảng 1.5 triệu người là thân chủ trong 3 năm của các bệnh viện chuyên khoa và đa khoa do SingHealth điều hành. Dân số Singapore vào khoảng từ 5 đến 6 triệu người theo ước lượng mới nhất.

Thủ Tướng Lý Hiển Long phát biểu qua Facebook: “An ninh và bảo mật thông tin y tế của dân chúng là một ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đã triệu tập một ủy ban để duyệt xét toàn bộ biến cố này. Ủy ban sẽ đưa ra những kết luận và đề nghị có giá trị giúp chúng ta làm tốt hơn.”

Tin tặc xâm nhập hệ thống điện toán của SingHealth đã sao chép cả các tài liệu không có tính cách y khoa của những người đến bệnh viện từ Tháng Năm 2015 đến ngày 4 Tháng Bảy vừa qua bao gồm tên tuổi, địa chỉ, ngày sinh và thông tin về ID.

Dữ kiện của khoảng 160,000 bệnh nhân ngoại trú cũng bị xâm phạm trong đó có Thủ Tướng Lý Hiển Long được đặc biệt chú ý.

Ông Lý nói: “Tôi không rõ tin tặc có mục đích gì. Có thể là muốn tìm kiếm bí mật quốc gia hay ít nhất điều gì có thể làm phiền tôi. Nhưng nếu như vậy chúng sẽ thất vọng.”

Bộ Y Tế Singapore cho biết tin tặc không xâm nhập hồ sơ chẩn trị, kết quả thử nghiệm hay ghi chú của các bác sĩ. Trong một thông báo khác đưa lên Facebook, SingHealth nói rằng tin tặc không đánh cắp được số điện thoại và thông tin về tài chính của thân chủ.

Nhà chức trách bắt đầu chú ý hoạt động bất thường ở một trong những kho dữ kiện lưu trữ của SingHealth từ ngày 4 Tháng Bảy. Sáu ngày sau, Bộ Y Tế xác nhận có vụ tấn công điện toán và nhận định rằng căn cứ theo cách hoạt động thì đây không phải là những tin tặc tình cờ không có chủ đích hay băng đảng tội phạm bình thường.

Cuộc điều tra của cảnh sát còn đang tiến hành.

Eric Hoh, một giám đốc cao cấp của công ty an ninh mạng FireEye tin rằng biến cố này sẽ làm tỉnh thức một số nước lân cận Singapore.

Ông nói: “Nhiều chính quyền và công ty ở Đông Nam Á đứng trước nguy cơ bị tin tặc nhưng chưa ý thức được mức rủi ro. Singapore đứng hàng đầu về an ninh mạng nhưng không thể tránh khỏi các sự xâm nhập tấn công. Chúng tôi mong sẽ thấy các nước khác theo Singapore công bố các vụ xâm nhập và cùng nhau hợp tác để ngăn chặn và giảm thiểu tổn hại.” (HC)
Reply