Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

VC Khởi tố Will Nguyễn tham gia tụ tập, gây rối tại TP.HCM
#1
Information 
Khởi tố Việt kiều Mỹ tham gia tụ tập, gây rối tại TP.HCM 
15/06/18 20:20 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 1 công dân Mỹ gốc Việt về hành vi “gây rối trật tự công cộng” trong vụ xuống đường tụ tập, gây rối những ngày qua.

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho hay, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyen William Anh (SN 1985, quốc tịch Mỹ, lưu trú lầu 6, số 290 đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3) về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Quá trình điều tra, đến nay cơ quan công an đủ cơ sở xác định hành vi của Nguyen William Anh khi tham gia xuống đường tụ tập, gây rối tại khu vực Q.Phú Nhuận và Q.3 diễn ra trong ngày 10/6 vừa qua.

[Image: khoi-to-nam-du-khach-my-trong-vu-tu-tap-...tp-hcm.jpg]
Nguyen William Anh trong vụ tụ tập gây rối tại TP HCM


Nguyen William Anh là du học sinh tại Singapore, đang trong giai đoạn chờ nhận bằng thạc sĩ. Ngày 9/6, Nguyen Willliam Anh nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch để gặp gỡ bạn bè tại TP.HCM và định lưu lại trong 2 tuần.

Giai đoạn này, trên mạng xã hội có nhiều người kêu gọi người dân xuống đường tụ tập gây rối nhằm phản ứng một số dự luật. Dù biết việc pháp luật Việt Nam không cho phép biểu tình, tụ tập gây rối nhưng Nguyen William Anh vẫn tham gia...

Ngày 10/6, Nguyen William Anh đã xuống đường cùng nhiều người tụ tập, gây rối trên tuyến đường từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm TP.HCM. Du khách này đã chủ động dùng điện thoại cá nhân ghi hình, quay clip phát tán trên các tài khoản mạng xã hội.

Khi đoàn người kéo đến khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, gặp 1 chốt của lực lượng công an, dân quân tự vệ, Nguyen William Anh vẫy tay, kêu gọi những người dân trong đoàn, phá hàng rào để tiến về trung tâm TP.HCM.

Khi đoàn người đến giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Chính Thắng, Q.3, gặp xe đặc chủng của lực lượng chức năng chắn ngang đường. Lúc này, Nguyen William Anh đã yêu cầu công an phải di dời các xe đặc chủng. Khi yêu cầu không được đáp ứng, Nguyen William Anh đã leo lên xe đặc chủng hô hào, kêu gọi nhiều người khác vượt qua chốt chặn.

Một số người leo lên xe đặc chủng, có hành động quá khích như rung lắc, định lật xe. Nguyen William Anh tham gia cùng 1 số người khác đẩy xe, nhưng do xe nặng nên ý định không thành công.

Dọc đường di chuyển, Nguyen William Anh cùng 1 số người còn dọn các xe gắn máy dựng trên lề đường để tiến vào khu vực trung tâm.


Những hành động của Nguyen William Anh đã được lực lượng chức năng ghi hình. Do đó, công an đã mời người này lên làm việc. Lúc này Nguyen William Anh không hợp tác mà vùng vẫy, la hét nhằm tẩu thoát. Dù bị đưa lên xe, Nguyen William Anh vẫn tiếp tục hô hào, kêu gọi những người dân xuống đường tiến về trung tâm TP.HCM

Sau đó, tại cơ quan công an, nam du khách đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.

Cơ quan công an xác định, hành vi gây rối trật tự của Nguyen William Anh là rõ ràng, có những chứng cứ xác thực qua các đoạn clip đã ghi hình được.

Ngày 15/6, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam Nguyen William Anh về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.
Reply
#2
Bài viết của Will Nguyễn có dịch tiếng Việt các bác click vô phần tiếng Việt ngay bên dưới tựa đề nhé .

North / South

WILL NGUYEN
 30 APRIL 2018

https://newnaratif.com/journalism/north-south/
Reply
#3
VICTORIA NGUYEN nói về vụ anh trai mình bị Hà Nội bắt giam

RFA Tiếng Việt
   Published on Jun 15, 2018


Reply
#4
https://www.rfa.org/vietnamese/news/viet...92700.html

 FOR IMMEDIATE RELEASE Contact Name: Diana Moreno
June 14, 2018 (714) 741-1034

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn Thông Báo Kêu Gọi Lên Án Việc Hành Hung và Bắt Giam Công Dân Hoa Kỳ Will Nguyễn

(Garden Grove, CA) Theo nhiều bản tin của giới truyền thông, liên quan đến vụ hành hung và giam giữ anh Will Nguyễn, 32 tuổi , một công dân Hoa Kỳ vì Anh đã biểu tình chống lại dự luật đặc khu kinh tế của Việt Nam (SEZ), Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã đưa ra thông báo và kêu gọi tất cả hãy lên án:

“Vụ hành hung và bắt giam anh Will Nguyễn là một điển hình sự đàn áp của chính quyền Cộng Sản Việt Nam. Thật đau lòng, anh Will chỉ là một trong hàng ngàn người Việt Nam đã can đảm, mạnh dạn xuống đường để gióng lên tiếng nói của mình trong việc bảo vệ lảnh thổ đất nước quê hương, nhưng giờ đây lại là nạn nhân của sự đàn áp và không khoan dung của chính quyền Cộng Sản Việt Nam.”

Trong những ngày qua, không ai được tin tức về nơi giam giữ anh Will, chúng ta cần phải đoàn kết lên tiếng tranh đấu. Theo các nguồn tin, anh Will đã bi đánh đập và kéo lê trên đường, và sau cùng bị đẩy lên xe cảnh sát bắt đi; đồ vật cá nhân của anh và sổ thông hành của anh cũng đã bị tịch thu.

Là công dân sống trên đất nước dựa theo căn bản nguyên tắc tự do và quyền tự do ngôn luận, Tôi yêu cầu quý đồng hương cùng nhau đoàn kết lên tiếng, kêu gọi Tổng Thống Donald Trump và Ngoại Trưởng Mike Pompeo lập tức can thiệp ngay để bảo đảm sự an toàn, sức khỏe và trả tự do cho anh Will. Chúng ta không thể ngồi yên trong khi anh và những người dân can đảm khác đang bị giam cầm. Chúng ta phải hành động ngay để bảo đảm việc trả tự do cho họ.”

Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đã viết thỉnh nguyện thư đến Tổng Thống Đonald Trump kêu gọi Ông lên án việc hành hung và giam giữ anh Will, và yêu cầu Ông lập tức can thiệp thức thời để anh được thả tự do. Đồng thời, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn cũng đã kêu gọi Tổng Thống Trump đòi hỏi việc trả tự do cho tất cả người dân Việt Nam hiện đang bị giam cầm chỉ vì họ đã can đảm thực thi quyền tư do ngôn luận nhằm bảo vệ lãnh thổ quê hương của họ.

Trong tinh thần đòi hỏi việc trả tự do cho anh Will, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn xin quý đồng hương ký vào Bản Kiến Nghị trên trang mạng dưới đây:

www.baovecongdong.com.

Theo nhiều bản tin, anh Will Nguyễn là công dân Hoa Kỳ sinh ra tại Tiểu Bang Texas, là sinh viên tốt nghiệp trường Đại Học Yale University, và đang chuẩn bị lấy bằng cao học tại đại học University of Singapore. Anh Will Nguyễn về Việt Nam trong lúc cuộc biểu tình bùng nổ khắp nơi, chống lại dự định của chính quyền Cộng Sản thông qua luật đặc khu kinh tế. Trước khi anh bị bắt hôm Chủ Nhật, anh Will Nguyễn vẫn còn viết, kể lại những kinh nghiệm của anh, qua các trang mạng xã hội.

[Image: 35373696_1659344220852040_58207850853805...e=5BAAB671]
Reply
#5
Thượng Nghị Sĩ Richard Blumenthal viết trên twitter:

"Cách đây 2 tuần, Will Nguyen đã mừng tiệc họp mặt với các bạn học tại Yale. Hôm nay anh ta lại bị hành hung, đánh đập và bắt giam với không một lý do chính đáng tại Việt Nam. Tôi kêu gọi chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho Will ngay lập tức và tôi cũng đang làm việc với chính phủ Hoa Kỳ để bảo đảm sự tự do của Will.

[Image: 35369032_10215138760289608_1395854162062...e=5BBFE179]
https://twitter.com/SenBlumenthal/status...0199967744

Các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ và quốc tế đã và đang liên tục cập nhật tin tức về Will bị bắt giữ tại Việt Nam. Hiện nay các sinh viên và cựu sinh viên tại trường Yale cũng như các tổ chức, nhóm hội khác đang nỗ lực làm việc với các dân biểu, Thượng Nghị Sĩ, Văn Phòng Ngoại Trưởng Mike Pompeo và đương nhiên TT Hoa Kỳ về việc Will bị bắt giữ tại Việt Nam. Hơn nữa sự ủng hộ Will đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của nhiều người kg chỉ tại trường Yale mà ở khắp mọi nơi, hơn 15 ngàn chữ ký đã thu thập được trong chỉ vài ngày và đã chuyển giao cho các vị tại Washington DC.
Reply
#6
https://www.voatiengviet.com/a/bo-ngoai-...41881.html

Bộ Ngoại giao Mỹ ‘hết sức lo ngại’ việc Will Nguyễn bị VN bắt giữ
16/06/2018


[Image: 0C5CF9A4-7D15-48D6-9551-489A0B66239C_cx0...3_r1_s.jpg]
Will Nguyễn, công dân Mỹ 32 tuổi, đang đi nghỉ tại Việt Nam khi anh tham gia một cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu kinh tế và dự luật về an ninh mạng của Việt Nam vào ngày 10 tháng 6. 


Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu nói họ "hết sức lo ngại" về các tin tức cho hay công dân Mỹ gốc Việt Will Nguyễn bị nhà chức trách Việt Nam bắt giữ trong lúc biểu tình vào ngày 10 tháng 6 ở Thành phố Hồ Chí Minh, ABC News đưa tin.

Các viên chức lãnh sự đã tiếp xúc với chính phủ Việt Nam về vụ bắt giữ anh Will và đã đến thăm anh ở nơi bị câu lưu trong ngày thứ Sáu, Bộ cho biết.

Will Nguyễn, 32 tuổi, một sinh viên cao học tại Singapore, đang đi nghỉ tại Việt Nam khi anh tham gia một cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu kinh tế và dự luật về an ninh mạng của Việt Nam. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy anh bị lực lượng an ninh bắt giữ và lôi vào trong xe cảnh sát trong khi máu chảy xuống từ một vết thương trên đầu.


Chủ nhà Airbnb đã thông báo cho gia đình của anh rằng công an đã khám xét căn hộ anh thuê ở Việt Nam và tịch thu hộ chiếu Mỹ, máy tính xách tay và thẻ tín dụng của anh, theo ABC News.

"Sự an toàn của ông ấy và sự an toàn của tất cả công dân Mỹ là mối quan tâm hàng đầu đối với Hoa Kỳ," Bộ Ngoại giao nói trong tuyên bố được ABC News trích dẫn. "Chính phủ Việt Nam đã cho phép tiếp cận lãnh sự đối với ông Nguyễn vào ngày 15 tháng 6. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy để các viên chức lãnh sự được tiếp cận thường xuyên ông Nguyễn, vì lợi ích của việc đảm bảo trình tự pháp lý và sự đối xử công bằng."

Cũng hôm thứ Sáu, ba dân biểu liên bang Hoa Kỳ đã điện đàm với Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink yêu cầu can thiệp để anh Will được phóng thích. Các nghị sĩ cũng cho biết thêm rằng bước kế tiếp sẽ là "liên lạc với Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo để bày tỏ sự cần thiết phải hành động ngay lập tức ở cấp chính quyền cao nhất để William Nguyễn được trả tự do."

"Việc trả tự do cho anh William Nguyễn là chọn lựa tốt nhất cho chính quyền Việt Nam và để tiếp tục mối quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ," thông cáo viết.


Trong một cuộc phỏng vấn với VOA Tiếng Việt hôm 13 tháng 6, bà Vân Nguyễn, mẹ của anh Will, nói bà và gia đình rất lo lắng cho anh vì không biết gì về tình trạng của con trai vì chưa liên lạc được.

ABC News cho biết em gái của anh Will, Victoria Nguyễn, hiện đang liên lạc qua lại với Bộ Ngoại giao Mỹ và một số thành viên của Quốc hội tìm kiếm sự giúp đỡ để giúp anh trai của cô được phóng thích.

"Vào thời điểm này chúng tôi muốn anh ấy về nhà. Không có lý do gì để họ giữ anh ấy lại cả," cô nói với ABC News. "Tôi lạc quan rằng họ sẽ làm điều đúng đắn, và họ sẽ thấy rằng anh ấy không có ý đồ xấu. Anh ấy có ý tốt khi đến [Việt Nam]."
Reply
#7
Hy vọng mau được thã

Reply
#8
(2018-06-16, 04:38 PM)SugarBabe Wrote: Hy vọng mau được thã

Clinking-beer-mugs4




Rep. Lowenthal, Gomez, Correa Call For Immediate Release of US Citizen Arrested By Vietnamese Government

Washington, D.C., June 15, 2018
https://lowenthal.house.gov/news/documen...tID=398952
Reply
#9
(2018-06-16, 04:38 PM)SugarBabe Wrote: Hy vọng mau được thã

Hy vọng VC sẽ không dùng anh này để làm gương.  Thấy hơi lo cho anh ta tại thấy Bộ Ngoại Giao nói là "hết sức lo ngại"
Reply
#10
(2018-06-16, 05:11 PM)Mong manh Wrote: Hy vọng VC sẽ không dùng anh này để làm gương.  Thấy hơi lo cho anh ta tại thấy Bộ Ngoại Giao nói là "hết sức lo ngại"

mình cung có suy nghi going anh MM đó ...là VC dung anh này làm guong đe áp đảo tinh than may nguoi khác ....
Reply
#11




Nancy Nguyễn kể về ‘trải nghiệm tại B34’
  • 28 tháng 5 2016

Trong cuộc phỏng vấn với BBC hôm 27/5 tại Bangkok, Thái Lan, nhà hoạt động Nancy Nguyễn, nói về chuyện cô bị bắt 6 ngày tại Việt Nam mà cô gọi là ‘trải nghiệm không nên có’ tại nhà tù B34.

Nancy Nguyễn, 32 tuổi, người Mỹ gốc Việt, từ bang California về Việt Nam để điều hành những cuộc biểu tình vì môi trường nhưng cô đã bị bắt tại TP. Hồ Chí Minh hôm 19/5 và bị trục xuất hôm 26/5.


Hôm 18/5, một ngày trước khi ‘mất tích’, cô để lại lời nhắn cho bố mẹ trên mạng xã hội: “Con là một trong số những đứa đứng ra phát động xuống đường, con không thể chỉ ngồi chốn an toàn mà xúi người khác xung phong. Con cảm ơn ba mẹ đã cảm thông mà cho phép con về đứng bên cạnh các bạn con. Chúng con cần nhau trong những tháng ngày này”.


Quote:Những người hoạt động công khai thì khó tránh khỏi việc bị bắt, sớm hay muộn. Khi về Việt Nam, tôi đã xác định trước điều nàyNancy Nguyễn


Hôm 27/5, Nancy nói với BBC, cô “hoạt động độc lập chứ không tuân theo một nhiệm vụ của một tổ chức nào khi về Việt Nam”.


“Trong những ngày bị giam tại nhà tù B34 của Bộ Công an, tôi bị thẩm vấn nhiều lần cùng một câu hỏi là có phải là người của Việt Tân hay không? Nhóm bốn người thẩm vấn cũng đe dọa sẽ khởi tố tôi về tội ‘đe dọa an ninh quốc gia”, Nancy nói.


“Cuối cùng, họ đã không làm như thế. Dù không bị đánh đập, nhưng những ngày bị giam đã cho tôi ‘trải nghiệm không nên có’ và tôi đã suy nghĩ nhiều về sự an nguy của người hoạt động, nhất là những người trẻ trong nước và không có quốc tịch Mỹ như tôi để tạm yên tâm”.


Nancy cho hay cô đã lường trước việc có thể bị bắt nhưng muốn chứng tỏ mình là người “đã nói là làm chứ không nói suông”.


“Những người hoạt động công khai thì khó tránh khỏi việc bị bắt, sớm hay muộn. Khi về Việt Nam, tôi đã xác định trước điều này”.

[Image: 160509073041_protest_saigon_640x360_other_nocredit.jpg]
Nancy Nguyễn công khai cô "là một trong những người đứng ra phát động xuống đường"


“Là một trong những người phát động cuộc biểu tình vì môi trường tại Việt Nam, tôi chọn công khai việc này vì cảm thấy đây là trách nhiệm, ít nhất là của người ít có khả năng bị bắt bớ như tôi, vì là công dân Mỹ”.

“Nếu đùn đẩy công việc này cho những người ở trong nước thì vô tình đặt họ vào hiểm nguy”.


“Còn nếu không ra mặt thì lại tội cho những người tham gia”.


'Biến chuyển'


Lý giải chuyện dấn thân vào con đường đấu tranh dân chủ, Nancy cho hay: “Ở đâu có bất công thì ở đó có đấu tranh, bất công càng lớn thì đấu tranh càng quyết liệt. Tôi cũng không phải ngoại lệ”.

Cô diễn giải “là một người Mỹ gốc Việt, thuận lợi lớn nhất là được chính phủ Mỹ và các Công ước Việt - Mỹ bảo vệ”.


Quote:Tôi nói thẳng với nhân viên an ninh là tôi không kêu gọi lật đổ chế độ. Tôi chỉ tác động đến giới trẻ về những vấn đề về môi trường và nhân quyền. Còn chuyện đến lúc nào đó chế độ sụp đổ thì đó là chuyện của họNancy Nguyễn


Nhưng ngược lại cũng có khó khăn là “khó trực tiếp can thiệp, kề vai sát cánh với những người đang đấu tranh ở quê nhà”.


“Đã từng sang Hong Kong chứng kiến đợt biểu tình Dù Vàng của giới trẻ năm 2014, tôi nhận thấy các cuộc xuống đường của họ được pháp luật bảo vệ và những người ngăn cản họ biểu tình là phạm pháp”.


“Ngược lại, ở Việt Nam, dù biểu tình là quyền Hiến định, nhưng người đi biểu tình vẫn luôn bị xem là phạm pháp và có nguy cơ bị bắt giữ”.


“Thật khó nói trước đến bao giờ thì Việt Nam sẽ có dân chủ và bầu cử đúng nghĩa, nhưng ít nhất tôi đã thấy những biến chuyển trong hiện tại”.


“Chẳng hạn bây giờ thì người ta đã mạnh dạn bày tỏ về nhân quyền trên mạng xã hội, thêm nhiều bạn trẻ xuống đường đòi chính quyền minh bạch về vấn đề môi trường…”.


“Tôi nói thẳng với nhân viên an ninh là tôi không kêu gọi lật đổ chế độ. Tôi chỉ tác động đến giới trẻ về những vấn đề về môi trường và nhân quyền. Còn chuyện đến lúc nào đó chế độ sụp đổ thì đó là chuyện của họ,” nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt nói với BBC.
Reply
#12
https://www.facebook.com/dieucayclbnbtdv...XE&fref=nf
5 hrs  (jun 17,18)

Gia đình Will Nguyen mong mọi người share và Retweet đòi tự do cho Will Nguyen nhé!

Dưới đây là link twitter và trang facebook của em gái Will Nguyen. Mong mọi người share rộng.

https://mobile.twitter.com/FreeWillNguyen1

https://abcnews.go.com/International/sta...al_fb_abcn

https://www.cnn.com/2018/06/17/us/americ...1529226134


[Image: 35070806_2227808213897761_10564934543825...e=5BBB11C0]
Victoria Nguyen
7 hrs

Trump is very much awake this AM expressing his anger about IG investigations on TWITTER RIGHT NOW!! Please support Will by retweeting our message to Trump to let him know how frustrated we are as well!!! Please RETWEET!! And ask others to do the same!!

[Image: safe_image.php?d=AQBIYubDuVzHP_tk&w=476&...aDJ355LAKr]

FREE WILLY on Twitter
“@realdonaldtrump,@V_AlwaysNguyens , sister to Will Nguyen, an American detained in Vietnam, is currently in D.C., actively working with Congress (@RepJimmyGomez @RepLowenthal @RepLouCorrea) on her brother's…
twitter.com
Reply
#13
http://abc13.com/houston-protester-arres...-/3623556/

 Will Nguyễn nhận tội trên TV, hứa không tái phạm

 19/06/2018  

William Nguyễn, công dân Mỹ gốc Việt bị cầm giữ ở Việt Nam trong các cuộc biểu tình chống dự luật về đặc khu và an ninh mạng hôm 10/6, đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước vào đêm 18/6, thừa nhận rằng anh đã “vi phạm luật pháp Việt Nam”.

Bằng tiếng Việt ngập ngừng, chàng thanh niên gốc Việt ra đời ở bang Texas, Hoa Kỳ, hứa sẽ “không tham gia các hoạt động “chống phá”…nữa, đồng thời bày tỏ hối hận là các hành động của anh đã gây rắc rối cho gia đình, bạn bè...”

Cảnh sát cáo buộc Will Nguyễn về tội “gây rối trật tự công cộng”, tìm cách phá một rào cản, và lật nhiều xe cảnh sát trên con đường chính dẫn tới sân bay. Will thừa nhận anh đã gây rối, “cản trở giao thông, gây khó khăn cho những người ra phi trường”.

VOA-Việt ngữ đã tiếp xúc với gia đình của Will Nguyễn để tìm hiểu phản ứng của gia đình về những lời nhận tội của Will trên truyền hình nhà nước Việt Nam, nhưng trong cuộc tiếp xúc ngắn với mẹ của Will, bà Vân Nguyễn, vào sáng ngày 19/6 giờ miền Đông Hoa Kỳ, bà từ chối bình luận mà chỉ nói rằng “gia đình bây giờ chỉ tập trung vào một điều duy nhất, đó là vận động cho Will được trả tự do” sớm nhất có thể.

Hình ảnh Will Nguyễn, máu chảy một bên mặt, bị nhiều người kéo lê lôi đi, rồi bị tống lên một chiếc xe đưa về đồn công an hôm 10/6, đã gây rất nhiều chú ý, không những trong các cộng đồng Mỹ gốc Việt, mà cả trong giới truyền thông chính mạch.

[Image: 0683000C-871F-4AC6-885F-B752F3A7CC69_w250_r0_s.jpg]
Will Nguyễn. Facebook Will Nguyen 

Tốt nghiệp đại học Yale nổi tiếng của Mỹ, Will Nguyễn, 32 tuổi, đã ghé qua Việt Nam trong khi chờ lãnh bằng thạc sĩ của Trường Chính sách công Lý Quang Diệu ở Singapore.Trong một cuộc phỏng vấn dành cho VOA-Việt ngữ vào tuần trước, bà Vân nói Will chỉ nhập vào đám đông biểu tình vì tính hiếu kỳ. Bà cực lực bác bỏ những tin đồn trên mạng nói rằng Will là thành viên của một tổ chức bị cấm hoạt động ở Việt Nam.

Bà khẳng định:

“Mình là mẹ của Will, mình biết chắc là Will không thuộc một đảng phái nào hết. Will chỉ là một sinh viên bình thường đang đi học, và chờ ngày ra trường, lãnh bằng. Ngày lễ ra trường dự định là vào giữa tháng 7, trong thời gian này thì Will chỉ muốn đi vacation thôi. Will đi Việt Nam vì thích cảnh của Việt Nam, Will thích thức ăn Việt Nam, Will thích văn hóa Việt Nam tại vì Will cũng học về Á Châu thành ra Will đi Việt Nam cũng là một phần để tìm hiểu, mà cũng là một phần enjoy.”

Một người bạn có mặt trong cuộc biểu tình nói với giới truyền thông rằng sáng ngày 10/6 Will đi gym về, chỉ mang hai chai nước trong tay, tình cờ chứng kiến cuộc biểu tình hiếm hoi ở Việt Nam nên tham gia với tư cách một người quan sát, và chụp hình để chia sẻ, anh không mang biểu ngữ hay hô hào gì. Nói với phóng viên BBC, người bạn cho biết Will đã dẹp xe máy cản đường sang một bên- vì bản tính vốn thích giúp người khác, nhất là người già và trẻ em.

Trước khi bị bắt, Will Nguyễn đã tải lên Twitter một số hình ảnh live của cuộc biểu tình ngày 10/6, anh chia sẻ thêm là anh ủng hộ quyền của người dân Việt Nam được “thực thi nghĩa vụ công dân của mình để biểu tình chống bất công.”

Gia đình và bạn bè của Will Nguyễn đang vận động các nhà lập pháp ở Washington để Will được trả tự do đều khẳng định Will không theo đuổi một nghị trình chính trị nào.

Tin này đã gây rất nhiều chú ý. Những diễn biến liên quan như Will bị cáo buộc, rồi truy tố về hành vi “gây rối trật tự công cộng”, những cuộc tiếp xúc của tòa lãnh sự Mỹ ở Việt Nam với Will, các nỗ lực vận động để Will Nguyễn sớm được phóng thích, được rất nhiều người theo dõi.

Quote:hiện tượng những người bị nhà nước khép là tội phạm lên truyền hình nhà nước “công khai nhận tội theo kịch bản khá là phổ biến”...các tổ chức nhân quyền có lúc tố cáo nhà nước độc đảng đã “ép cung” để buộc họ nhận tội.
Bản tin AFP


Đưa tin này hôm 19/6, hãng tin AFP nói rằng hiện tượng những người bị nhà nước khép là tội phạm, lên truyền hình nhà nước “công khai nhận tội theo kịch bản" khá làphổ biến, đôi khi để đánh đổi một bản án nhẹ hơn, mặc dù các tổ chức nhân quyền có lúc tố cáo nhà nước độc đảng đã “ép cung” để buộc những người này nhận tội.

Ít nhất còn 30 người bị cầm giữ, và các lực lượng công an đã dàn hàng hùng hậu ở thành phố HCM và những nơi khác vào cuối tuần rồi để ngăn chặn biểu tình.

Hội Ân xá Quốc tế nói họ đã nhận được những tin tức “rất đáng lo ngại” rằng nhiều người biểu tình đã bị tra tấn trong thời gian bị câu lưu.

Giám Đốc đặc trách hành động toàn cầu của Hội Ân xá Quốc tế, Minar Pimple nói:

“Chúng tôi kêu gọi giới hữu trách Việt Nam hãy lập tức mở một cuộc điều tra chi tiết và có hiệu quả để tìm hiểu nội vụ, và buộc bất cứ ai chịu trách nhiệm về những hành vi đó (tra tấn) phải chịu trách nhiệm về hành động của họ.”
Reply