TT Hàn Quốc: TT Trump đáng được trao giải Nobel Hòa bình
#1
https://www.reuters.com/article/us-north...SKBN1I10OD

https://www.independent.co.uk/voices/don...42731.html



TT Hàn Quốc: TT Trump đáng được trao giải Nobel Hòa bình 

 30/04/2018 [Image: DEAA1C85-25AE-4BFB-9A82-ED6ADBC55280_w1023_r1_s.jpg]
Nhiều hy vọng đang trông chờ vào cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim. 




Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xứng đáng được trao giải Nobel Hòa bình vì nỗ lực chấm dứt thù địch với Bắc Triều Tiên.

Một giới chức của Dinh Ngói Xanh nói với truyền thông báo chí rằng Tổng thống Moon phát biểu trong cuộc họp với các bộ trưởng cấp cao rằng “Tổng thống Trump xứng đáng được trao giải Nobel Hòa bình. Điều chúng ta cần chính là hòa bình.”

Ông Moon và lãnh tụ Kim Jong Un trong cuộc họp thượng đỉnh lần đầu tiên sau hơn một thập niên hôm thứ Sáu vừa rồi đã cam kết chấm dứt thù địch giữa hai nước Triều Tiên và cùng làm việc với nhau để “giải trừ hạt nhân hoàn toàn” trên Bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Trump đang chuẩn bị họp thượng đỉnh với ông Kim. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng cuộc họp sẽ diễn ra trong ba hay bốn tuần nữa.

Giới chức Dinh Ngói Xanh cho biết rằng nội dung chính của cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim sắp tới sẽ là những nội dung trong cuộc nói chuyện riêng của của ông Moon và ông Kim hôm thứ Sáu ở biên giới hai nước.

Hồi tháng 1, ông Moon nói rằng “Tổng thống Trump xứng đáng được ghi công cho nỗ lực mang lại các cuộc họp liên Triều. Kết quả đó có được một phần có thể do các lệnh chế tài và áp lực của quốc tế do Mỹ dẫn đầu.”

Tổng thống Moon đề xuất giải Nobel Hòa bình để đáp lại một thông điệp của bà Lee Hee-ho, quả phụ của cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung, chúc mừng rằng ông Moon xứng đáng được trao giải Nobel Hòa bình.

Ông Moon đáp lại rằng Tổng thống Trump xứng đáng được trao giải thưởng hòa bình cao quý đó.
Cố Tổng thống Kim Dae-jung, người lập ra chính sách Ánh dương theo chủ trương hoà hợp với Bắc Triều Tiên, được trao giải Nobel Hòa bình năm 2000 sau những nỗ lực đưa đến cuộc họp thượng đỉnh liên Triều đầu tiên với cố lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Il.

Trong cuộc họp hôm thứ Hai 30/4, Tổng thống Moon đề xướng thực hiện một cuộc nghiên cứu chung về các dự án kinh tế của Bắc Triều Tiên mà không vi phạm các lệnh chế tài quốc tế đang áp dụng đối với miền bắc.

Giới chức Dinh Ngói Xanh trích lời Tổng thống Moon nói rằng: “Cuộc nghiên cứu sẽ khuyến khích các chương trình không liên quan đến các lệnh chế tài, đồng thời tìm hiểu những khả năng hai miền Triều Tiên có thể cùng hợp tác thực hiện khi các lệnh chế tài được bãi bỏ trong tương lai.”

Chính quyền của Tổng thống Trump đã dẫn đầu chiến dịch quốc tế trừng phạt nghiêm khắc Bắc Triều Tiên vì nước phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm Chủ nhật nói rằng Tổng thống Trump sẽ tiếp tục áp lực của các lệnh chế tài cho đến khi nào chế độ Kim Jong Un từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

Giới chức Dinh Ngói Xanh cho biết Tổng thống Trump trong cuộc điện đàm với Tổng thống Moon hôm thứ Bảy đã bày tỏ vui mừng về việc hai nhà lãnh đạo của hai miền Triều Tiên tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hoá hoàn toàn trong cuộc gặp thượng đỉnh.

Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống Trump và ông Moon “nhấn mạnh rằng một tương lai hòa bình và thịnh vượng cho Bắc Triều Tiên phụ thuộc vào điều kiện giải trừ hạt nhân hoàn toàn, kiểm chứng được và không đảo ngược được.”

Một cố vấn cấp cao của Tổng thống Moon nói với hãng tin Reuters hồi tuần trước rằng chính phủ Hàn Quốc đã chuẩn bị một “lộ đồ toàn diện” được chia sẻ với Hoa Kỳ trước cuộc họp của Tổng thống Trump với ông Kim.

Hàn Quốc tin tưởng Bắc Triều Tiên hơn sau thượng đỉnh

Sự lạc quan tin tưởng ở Hàn Quốc về Bắc Triều Tiên đã tăng cao sau cảm giác phấn khởi về cuộc họp thượng đỉnh hồi tuần trước, khi hai nhà lãnh đạo tuyên bố chấm dứt thù địch và cùng hướng đến giải trừ hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Một cuộc thăm dò hôm thứ Sáu – ngày diễn ra cuộc họp thượng đỉnh – cho thấy 64,7% tin rằng Bình Nhưỡng sẽ giải trừ hạt nhân và giữ lấy hòa bình. Trước cuộc họp, chỉ có 14,7% tin vào điều đó.

Thị trường Chứng khoán Nam Triều Tiên tăng hôm thứ Hai, trong đó có việc cổ phiếu của các công ty xây dựng, các nhà chế tạo tàu lửa và sản xuất sắt thép tăng vì hy vọng vào các dự án kinh tế chung với miền Bắc.

Thượng đỉnh kế tiếp

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Moon sau thượng đỉnh tăng đến 70% -- mức cao nhất tính từ giữa tháng 1.
Tuy nhiên, tuyên bố chung hôm thứ Sáu để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp, nhất là “giải trừ hạt nhân” thực sự có ý nghĩa gì và cách thức như thế nào. Nhiều hy vọng đang trông chờ vào cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim sắp tới.

Các hoạt động ngoại giao đang tất bật diễn ra trước thượng đỉnh Kim-Trump. Trung Quốc, đồng minh lớn nhất của Bình Nhưỡng, cho hay sẽ cử Ngoại trưởng Vương Nghị sang Bắc Triều Tiên thứ Tư và thứ Năm tuần này.

Cuối tuần vừa qua, giám đốc tình báo của Hàn Quốc đã sang Tokyo họp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Thôi phóng thanh tuyên truyền

Trong một bước nhỏ hướng tới hoà giải, Hàn Quốc hôm thứ Hai cho hay sẽ tháo dỡ hệ thống loa phóng thanh tuyên truyền dọc biên giới, trong khi đó Bắc Triều Tiên nói sẽ đổi giờ của nước họ lại cho cùng giờ với Hàn Quốc.

Truyền thông nhà nước cho hay Bình Nhưỡng sẽ lùi giờ của họ lại 30 phút để có cùng giờ với Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 5/5.

Hãng thông tấn KCNA nói rằng quyết định được đưa ra sau khi lãnh tụ Kim cảm thấy “đau lòng” khi nhìn hai chiếc đồng hồ treo ở phòng họp thượng đỉnh chỉ hai giờ khác nhau.

Giờ của miền Bắc được đặt ra vào năm 2015 để đánh dấu 70 năm Triều Tiên được giải phóng khỏi ách độ hộ của quân phiệt Nhật sau Thế chiến thứ II. Hàn Quốc và Nhật Bản có cùng múi giờ, trước giờ quốc tế GMT chín tiếng.

Dinh Ngói Xanh cho hay ông Kim cũng nói với ông Moon tại thượng đỉnh rằng ông sẽ mời các chuyên gia và phóng viên báo chí của Mỹ và Hàn Quốc đến chứng kiến khi nước ông vô hiệu hoá địa điểm thử hạt nhân Punggye-ri.
Reply
#2
Obama 'chìm', Trump 'lên ngôi' trong lòng người Hàn Quốc 



 14:08 08/05/2018



Những diễn biến cho thấy “mùa xuân” đang lan tỏa trên bán đảo Triều Tiên đã làm người dân Hàn Quốc thay đổi suy nghĩ về Tổng thống Mỹ Donald Trump theo chiều hướng tích cực.

Một số người dân Hàn Quốc đã tỏ vẻ phấn khích khi ông Donald Trumpđánh bại bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 8/11/2016. Nhưng khi ông Trump đe dọa trừng phạt Triều Tiên bằng “lửa và thịnh nộ” vì chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, người Hàn Quốc lại sợ rằng những ngày tốt lành dưới thời cựu tổng thống Barack Obama sẽ qua đi.

Tuy nhiên, sau khi chiến lược "gây áp lực tối đa” của chính quyền ông Trump cùng việc Triều Tiên chìa cành ô liu và ngồi vào bàn đàm phán, cách nhìn của người Hàn đối với ông Trump, và cả ông Obama, đã thay đổi đáng kể.

“Ngài Obama là một nhà lãnh đạo tao nhã và có khiếu ăn nói, nhưng gần như đã không làm gì để giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan tới Triều Tiên”, một giáo viên tiểu học ở Seoul trả lời phỏng vấn tờ Korea Times (Hàn Quốc) ngày 7/5.


“Còn ông Trump thì có thể không tao nhã bằng và thường dùng ngôn ngữ 'lỗ mãng', nhưng dường như ông ấy đang làm mọi thứ có thể để giải quyết vấn đề. Lúc đầu tôi không thích Trump có lẽ vì cái cách truyền thông mô tả ông nhưng giờ tôi ủng hộ Trump và ủng hộ cách giải quyết vấn đề Triều Tiên của ông”, giáo viên này khen ngợi.

Theo sau thượng đỉnh liên Triều thành công hôm 27/4, một số người Hàn Quốc đã bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Trump. Họ nói rằng nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình hơn so với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.

“Nhờ ông Trump mà bán đảo Triều Tiên vốn bị chia cách đang được dọn đường để phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thống nhất. Ngài ấy xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình. Xin cám ơn ngài”, một người dùng mạng Hàn Quốc chia sẻ.


[Image: MOONKIMZING2.jpg]
Cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều thành công hôm 27/4 đã thay đổi cách nhìn nhận của người Hàn Quốc đối với cả Tổng thống Trump lẫn lãnh đạo Kim. Ảnh: Reuters.


Trong suốt hai nhiệm kỳ kéo dài 8 năm, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama duy trì chính sách “kiên nhẫn chiến lược”. Nhiều nhà chỉ trích cho rằng chính sách này đã để Triều Tiên lấn lướt, trở thành một đất nước sở hữu hạt nhân khó đối đầu.

Tuy nhiên, kể từ khi lên lãnh đạo nước Mỹ, ông Trump đã đưa ra một cách tiếp cận khác biệt. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định “kỷ nguyên kiên nhẫn chiến lược đã đi qua”, đồng thời kịch liệt lên án các nỗ lực của Triều Tiên nhằm phát triển vũ khí hạt nhân có thể vươn vòi tới lục địa Mỹ.

Lập trường cứng rắn của ông Trump đã gây nhiều quan ngại cho các đồng minh của Washington, trong đó có Hàn Quốc, và khiến leo thang căng thẳng trong khu khu vực.

Tuy nhiên, một “mùa xuân” đã bắt đầu chớm nở trên bán đảo Triều Tiên kể khi Bình Nhưỡng cử đoàn vận động viên tới Hàn Quốc tham gia Olympic mùa đông PyeongChang 2018 hồi tháng 3.


[Image: trumpmoon759.jpg]
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cũng nói rằng ông Trump nên được nhận giải Nobel Hòa bình. Ảnh: AFP.


“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ông Trump là một người có cá tính, nhưng ông ấy cho đến nay đã làm tốt điều đó. Tôi cho rằng vận mệnh của bán đảo Triều Tiên sẽ khác nếu đảng Dân chủ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống của Mỹ”, một người dùng Hàn Quốc viết trên Twitter.

Cách đây một tuần, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cũng đã dành nhiều lời khen ngợi cho ông Trump. Ông nói rằng nhà lãnh đạo Mỹ xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình vì các nỗ lực để giải quyết vấn đề Triều Tiên.


Reply
#3
https://www.usatoday.com/story/news/poli...573768002/


Tổng thống Donald Trump được đề cử nhận giải Nobel Hòa bình

  • 03/05/2018 07:03

[Image: MzUwMHJmZ2U0MzI=.jpg] Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: The Guardian

18 nhà lập pháp Mỹ đã viết thư đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận giải Nobel Hòa bình 2019 để "vinh danh cống hiến của ông nhằm kết thúc cuộc chiến Triều Tiên".


18 nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã viết thư lên Ủy ban Nobel đề cử ông Trump được trao giải Nobel Hòa bình 2019.


Tổng thống Donald Trump nên "nhận giải Nobel Hòa bình năm 2019 để vinh danh cống hiến của ông nhằm kết thúc chiến tranh Triều Tiên, làm suy giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và mang lại hòa bình đến cho khu vực", lá thư được viết bởi nghị sĩ đảng Cộng hòa bang Indiana, Luke Messer.

Theo nhóm nghị sĩ Mỹ các chiến dịch "áp lực tối đa" mà Washington dưới sự lãnh đạo của ông Trump dùng để nhắm tới Triều Tiên đã thể hiện kết quả tốt. Và "không ai có thể xứng đáng nhận được sự vinh danh của Ủy ban Nobel vào năm 2019 hơn Tổng thống Trump vì những cống hiến không mệt mỏi của ông để mang lại hòa bình cho thế giới của chúng ta".

Theo The Guardian, nguyên tắc đề cử giải Nobel hiện đang rất lỏng lẻo. Thông thường các đề cử được những nghị sĩ, cơ quan lập pháp của các quốc gia, giáo sư đại học hoặc những người từng nhận giải đưa ra. Tuy nhiên, trên thực tế không có bất kỳ hạn chế nào với người dân trên toàn thế giới để đề cử giải Nobel.

Trong năm 2018 đã có 330 lời đề cử cho giải thưởng danh giá sẽ được công bố vào tháng 12 này. Năm ngoái, nhóm các nhà vận động từ bỏ vũ khí hạt nhân quốc tế đã thắng giải Nobel Hòa bình.

Ủy ban Nobel hoạt động dưới sự bảo trợ của chính phủ Na Uy, nhưng theo một bản ghi nhớ hồi năm 2009 thì giải thưởng hàng năm trị giá 1,4 triệu USD không thể bị "chi phối" bởi quyền lực từ nước ngoài vì ủy ban này là một cơ quan độc lập với chính phủ.
Thiên Hà (theo The Guardian)
Reply