2018-04-14, 03:41 PM
https://www.cbsnews.com/news/scam-target...t-returns/
13 tháng 4, 2018
Cảnh báo về những trò lừa đảo nhắm vào người khai thuế
![[Image: b-10.jpg]](https://www.sbtn.tv/wp-content/uploads/2018/04/b-10.jpg)
Duncan, Oklahoma. (CBS) – Khi người khai thuế Annette Kraft ở Duncan, Oklahoma, kiểm tra tình trạng hồ sơ khai thuế của khách hàng trong tháng 1, cô ngạc nhiên khi thấy tất cả hồ sơ khai thuế đều bị từ chối. Cô nói mã số trên hồ sơ khai thuế bị từ chối là 902-01. Điều đó có nghĩa là một người nào đó đã nộp hồ sơ khai thuế của khách hàng cô. Hóa ra khách hàng của cô là nạn nhân của vụ lừa đảo thuế mới, nhằm lấy hết tiền hoàn thuế của họ. Theo cô Kraft, có ít nhất 230 khách hàng của cô lâm vào hoàn cảnh chung, phải đợi nhiều tháng mới nhận được tiền hoàn thuế.
Nhóm tội phạm đã có hồ sơ khai thuế từ năm trước, sau đó sử dụng thông tin có được để khai thuế gian lận cho những nạn nhân không hề hay biết gì. Sau khi tiền hoàn thuế được đưa vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân, nhóm tội phạm giả làm người thu thuế của Sở Thuế, gọi điện cho nạn nhân và thông báo gởi nhầm tiền hoàn thuế. Nhóm này hướng dẫn nạn nhân tới một website gian lận để trả số tiền dư vào websie này. Thậm chí hồ sơ khai thuế của cảnh sát David Woods cũng bị lừa đảo, một hôm ông phát hiện trong tài khoản ngân hàng có số tiền hoàn thuế 9,015 Mỹ Kim, nhiều gấp ba số tiền ông dự đoán. Điều khiến ông Woods nghi ngờ là ông chưa có giấy báo thuế W-2 và cũng chưa đi khai thuế. Ông trả số tiền trên cho chính phủ, nhưng Sở Thuế cho biết tiền hoàn thuế thực của ông 3,000 Mỹ Kim sẽ bị hoãn lại trong nhiều tháng để điều tra. (Mai Đức)
13 tháng 4, 2018
Cảnh báo về những trò lừa đảo nhắm vào người khai thuế
![[Image: b-10.jpg]](https://www.sbtn.tv/wp-content/uploads/2018/04/b-10.jpg)
Duncan, Oklahoma. (CBS) – Khi người khai thuế Annette Kraft ở Duncan, Oklahoma, kiểm tra tình trạng hồ sơ khai thuế của khách hàng trong tháng 1, cô ngạc nhiên khi thấy tất cả hồ sơ khai thuế đều bị từ chối. Cô nói mã số trên hồ sơ khai thuế bị từ chối là 902-01. Điều đó có nghĩa là một người nào đó đã nộp hồ sơ khai thuế của khách hàng cô. Hóa ra khách hàng của cô là nạn nhân của vụ lừa đảo thuế mới, nhằm lấy hết tiền hoàn thuế của họ. Theo cô Kraft, có ít nhất 230 khách hàng của cô lâm vào hoàn cảnh chung, phải đợi nhiều tháng mới nhận được tiền hoàn thuế.
Nhóm tội phạm đã có hồ sơ khai thuế từ năm trước, sau đó sử dụng thông tin có được để khai thuế gian lận cho những nạn nhân không hề hay biết gì. Sau khi tiền hoàn thuế được đưa vào tài khoản ngân hàng của nạn nhân, nhóm tội phạm giả làm người thu thuế của Sở Thuế, gọi điện cho nạn nhân và thông báo gởi nhầm tiền hoàn thuế. Nhóm này hướng dẫn nạn nhân tới một website gian lận để trả số tiền dư vào websie này. Thậm chí hồ sơ khai thuế của cảnh sát David Woods cũng bị lừa đảo, một hôm ông phát hiện trong tài khoản ngân hàng có số tiền hoàn thuế 9,015 Mỹ Kim, nhiều gấp ba số tiền ông dự đoán. Điều khiến ông Woods nghi ngờ là ông chưa có giấy báo thuế W-2 và cũng chưa đi khai thuế. Ông trả số tiền trên cho chính phủ, nhưng Sở Thuế cho biết tiền hoàn thuế thực của ông 3,000 Mỹ Kim sẽ bị hoãn lại trong nhiều tháng để điều tra. (Mai Đức)