2026-05-24, 11:20 PM
Bộ Tư pháp công bố quỹ gần 1,8 tỷ đô la để bồi thường cho các đồng minh của ông Trump trong một thỏa thuận rút lại vụ kiện chống lại Sở Thuế vụ (IRS).
WASHINGTON (AP) — Chính quyền Trump hôm thứ Hai tuyên bố thành lập một quỹ trị giá gần 1,8 tỷ đô la để bồi thường cho các đồng minh của tổng thống đảng Cộng hòa, những người tin rằng họ đã bị điều tra và truy tố một cách bất công. Một thỏa thuận mà đảng Dân chủ và các tổ chức giám sát chính phủ chỉ trích là “tham nhũng” và vi hiến.
Quỹ “Chống Vũ khí hóa” trị giá 1,776 tỷ đô la là một phần của thỏa thuận giải quyết vụ kiện của Tổng thống Donald Trump chống lại Sở Thuế vụ (IRS) về việc rò rỉ hồ sơ thuế của ông. Quỹ này sẽ cho phép những người tin rằng họ bị nhắm mục tiêu truy tố vì mục đích chính trị, bao gồm cả Bộ Tư pháp dưới thời chính quyền Biden, được nộp đơn xin bồi thường, tạo ra cái mà quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche gọi là “một quy trình hợp pháp để các nạn nhân của chiến tranh pháp lý và vũ khí hóa được lắng nghe và tìm kiếm sự bồi thường”.
“Bộ máy chính phủ không bao giờ được phép bị lợi dụng để chống lại bất kỳ người Mỹ nào, và Bộ này có ý định sửa chữa những sai lầm đã xảy ra trước đây đồng thời đảm bảo điều đó sẽ không bao giờ tái diễn,” ông Blanche nói trong một tuyên bố không đề cập đến việc các cuộc điều tra và truy tố các đối thủ chính trị của ông Trump dưới thời ông nắm quyền đã khiến Bộ Tư pháp phải đối mặt với những cáo buộc tương tự về việc thực thi pháp luật bị chính trị hóa mà ông nói rằng ông phản đối.
Ông Blanche dự kiến sẽ bị chất vấn về quỹ này khi ông điều trần trước Quốc hội vào thứ Ba về ngân sách của Bộ Tư pháp.
Quỹ “Chống Vũ khí hóa” trị giá 1,776 tỷ đô la là một phần của thỏa thuận giải quyết vụ kiện của Tổng thống Donald Trump chống lại Sở Thuế vụ (IRS) về việc rò rỉ hồ sơ thuế của ông. Quỹ này sẽ cho phép những người tin rằng họ bị nhắm mục tiêu truy tố vì mục đích chính trị, bao gồm cả Bộ Tư pháp dưới thời chính quyền Biden, được nộp đơn xin bồi thường, tạo ra cái mà quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche gọi là “một quy trình hợp pháp để các nạn nhân của chiến tranh pháp lý và vũ khí hóa được lắng nghe và tìm kiếm sự bồi thường”.
“Bộ máy chính phủ không bao giờ được phép bị lợi dụng để chống lại bất kỳ người Mỹ nào, và Bộ này có ý định sửa chữa những sai lầm đã xảy ra trước đây đồng thời đảm bảo điều đó sẽ không bao giờ tái diễn,” ông Blanche nói trong một tuyên bố không đề cập đến việc các cuộc điều tra và truy tố các đối thủ chính trị của ông Trump dưới thời ông nắm quyền đã khiến Bộ Tư pháp phải đối mặt với những cáo buộc tương tự về việc thực thi pháp luật bị chính trị hóa mà ông nói rằng ông phản đối.
Ông Blanche dự kiến sẽ bị chất vấn về quỹ này khi ông điều trần trước Quốc hội vào thứ Ba về ngân sách của Bộ Tư pháp.
Gần 100 nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện đã ký vào một bản kiến nghị pháp lý kêu gọi thẩm phán ngăn chặn điều mà họ mô tả là một nghị quyết chưa từng có tiền lệ, vì họ cho rằng nó sẽ làm giàu bất chính cho những người thân cận với tổng thống bằng tiền thuế của người dân và mở đường cho những cáo buộc vô căn cứ về sự bức hại chính trị.
“Đây là một trong những hành vi tham nhũng nhất trong lịch sử nước Mỹ,” Donald Sherman, chủ tịch của tổ chức Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, cho biết trong một tuyên bố.
Quỹ này không chỉ là một nghị quyết hết sức bất thường mà còn là một minh chứng nữa cho sự háo hức của chính quyền trong việc tưởng thưởng cho các đồng minh của Trump, những người từ lâu đã khẳng định rằng họ đã bị điều tra một cách bất công và trong một số trường hợp bị buộc tội và kết án. Đáng chú ý nhất, ngay trong ngày đầu tiên trở lại nhiệm kỳ, tổng thống đã ân xá hoặc giảm án cho những người ủng hộ đã gây bạo loạn tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Kể từ đó, Bộ Tư pháp của ông đã phê duyệt các khoản chi trả cho những người ủng hộ có liên quan đến cuộc điều tra Trump-Nga và đã điều tra và truy tố một số người mà ông cho là đối thủ.
Các luật sư của Trump đã đề xuất trong hồ sơ tòa án nhằm bác bỏ vụ kiện rằng phán quyết sẽ không thể bị thẩm phán xem xét lại. Nhưng một nhóm gồm 93 thành viên Quốc hội đã đệ trình một bản tóm tắt chuẩn bị cho việc thách thức phán quyết này.
“Vụ kiện này chẳng khác gì một trò lừa đảo được thiết kế để lấy 1,7 tỷ đô la tiền thuế của người dân từ ngân khố và đổ vào một quỹ đen khổng lồ để Trump tại Bộ Tư pháp phân phát cho lực lượng dân quân tư nhân của ông ta gồm những kẻ nổi loạn, bạo động và những người theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng, bao gồm cả những kẻ đã đánh đập dã man các sĩ quan cảnh sát vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, và những kẻ đồng lõa nịnh hót trong các kế hoạch đánh cắp bầu cử của ông ta,” Dân biểu Jamie Raskin, lãnh đạo phe Dân chủ trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện, cho biết trong một tuyên bố.
Trump từ lâu đã đưa ra những cáo buộc về việc “vũ khí hóa”.
Bộ Tư pháp không nêu tên cụ thể những cá nhân nào có thể được hưởng lợi từ quỹ này, nhưng cho biết không có “yêu cầu đảng phái” nào đối với người nộp đơn và bất kỳ ai tin rằng họ đã bị bức hại một cách bất công đều có thể yêu cầu khoản bồi thường cũng như lời xin lỗi. Một ủy ban gồm năm thành viên do bà Blanche bổ nhiệm sẽ giám sát quỹ này.
Việc thành lập quỹ này phù hợp với những tuyên bố lâu nay của ông Trump rằng Bộ Tư pháp dưới thời chính quyền Biden đã bị lợi dụng để chống lại ông.
Ông đã viện dẫn bằng chứng là các cáo buộc hình sự mà ông phải đối mặt giữa nhiệm kỳ đầu tiên và thứ hai về tội âm mưu lật đổ kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 và lưu giữ tài liệu mật tại khu bất động sản Mar-a-Lago ở Florida. Để giải quyết vụ kiện, ông Trump đã đồng ý giải quyết các khiếu nại hành chính trong đó ông yêu cầu bồi thường liên quan đến cuộc điều tra Mar-a-Lago và một cuộc điều tra riêng biệt về mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông và Nga, một cuộc điều tra diễn ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông và mà ông đã phản đối kịch liệt từ lâu.
Chiều thứ Hai tại Nhà Trắng, ông Trump được hỏi liệu những cá nhân gây ra bạo lực vào ngày 6 tháng 1 có nên nhận được bồi thường từ quỹ này hay không. Ông Trump nói: “Tất cả sẽ phụ thuộc vào một ủy ban”, và nói thêm: “Tôi không tham gia vào thỏa thuận này. Tôi được thông báo về điều này ngày hôm qua”. Ông nói rằng quỹ này được dành riêng để “bồi thường cho những người bị đối xử tệ bạc”.
Merrick Garland, người từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp dưới thời chính quyền Biden, đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc chính trị hóa và cho rằng các quyết định của ông dựa trên sự thật, bằng chứng và luật pháp. Bộ Tư pháp của ông cũng đã điều tra các đảng viên Dân chủ nổi tiếng, đáng chú ý nhất là việc bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để xem xét kỹ lưỡng Tổng thống Joe Biden về cách xử lý thông tin mật. Một công tố viên đặc biệt khác đã đưa ra các cáo buộc về thuế và vũ khí chống lại con trai của Biden, Hunter.
Tuy nhiên, Bộ Tư pháp hiện tại của Trump đã tích cực theo đuổi chiến dịch trả thù của tổng thống, đưa ra các cáo buộc hình sự chống lại một số đối thủ chính trị của ông và khởi xướng một cuộc điều tra sâu rộng nhằm thiết lập một âm mưu kéo dài nhiều năm giữa các quan chức thực thi pháp luật và tình báo chống lại Trump.
Để bảo vệ thỏa thuận này, Bộ Tư pháp đã chỉ ra một quỹ được thành lập bởi chính quyền Obama để bồi thường cho những nông dân người Mỹ bản địa nói rằng họ đã bị phân biệt chủng tộc. Nhưng quỹ đó không được tạo ra với mục đích mang lại lợi ích cho các đồng minh của tổng thống, những người trước đây đã bị điều tra về hành vi phạm tội tiềm tàng.
Vụ kiện của Trump diễn ra sau vụ rò rỉ hồ sơ thuế.
Trong một vụ kiện được đệ trình tại Florida hồi đầu năm nay, Trump cáo buộc rằng vụ rò rỉ trước đó về hồ sơ thuế bí mật của ông và Tổ chức Trump đã gây tổn hại đến danh tiếng và làm hoen ố danh tiếng kinh doanh của ông một cách không công bằng.
Hai con trai của tổng thống, Donald Trump Jr. và Eric Trump, cũng tham gia vụ kiện.
Năm 2024, cựu nhân viên hợp đồng của IRS, Charles Edward Littlejohn, người làm việc cho Booz Allen Hamilton, một công ty công nghệ quốc phòng và an ninh quốc gia, đã bị kết án 5 năm tù sau khi nhận tội làm rò rỉ thông tin thuế về Trump và những người khác cho hai hãng tin.
“Đây là một trong những hành vi tham nhũng nhất trong lịch sử nước Mỹ,” Donald Sherman, chủ tịch của tổ chức Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, cho biết trong một tuyên bố.
Quỹ này không chỉ là một nghị quyết hết sức bất thường mà còn là một minh chứng nữa cho sự háo hức của chính quyền trong việc tưởng thưởng cho các đồng minh của Trump, những người từ lâu đã khẳng định rằng họ đã bị điều tra một cách bất công và trong một số trường hợp bị buộc tội và kết án. Đáng chú ý nhất, ngay trong ngày đầu tiên trở lại nhiệm kỳ, tổng thống đã ân xá hoặc giảm án cho những người ủng hộ đã gây bạo loạn tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Kể từ đó, Bộ Tư pháp của ông đã phê duyệt các khoản chi trả cho những người ủng hộ có liên quan đến cuộc điều tra Trump-Nga và đã điều tra và truy tố một số người mà ông cho là đối thủ.
Các luật sư của Trump đã đề xuất trong hồ sơ tòa án nhằm bác bỏ vụ kiện rằng phán quyết sẽ không thể bị thẩm phán xem xét lại. Nhưng một nhóm gồm 93 thành viên Quốc hội đã đệ trình một bản tóm tắt chuẩn bị cho việc thách thức phán quyết này.
“Vụ kiện này chẳng khác gì một trò lừa đảo được thiết kế để lấy 1,7 tỷ đô la tiền thuế của người dân từ ngân khố và đổ vào một quỹ đen khổng lồ để Trump tại Bộ Tư pháp phân phát cho lực lượng dân quân tư nhân của ông ta gồm những kẻ nổi loạn, bạo động và những người theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng, bao gồm cả những kẻ đã đánh đập dã man các sĩ quan cảnh sát vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, và những kẻ đồng lõa nịnh hót trong các kế hoạch đánh cắp bầu cử của ông ta,” Dân biểu Jamie Raskin, lãnh đạo phe Dân chủ trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện, cho biết trong một tuyên bố.
Trump từ lâu đã đưa ra những cáo buộc về việc “vũ khí hóa”.
Bộ Tư pháp không nêu tên cụ thể những cá nhân nào có thể được hưởng lợi từ quỹ này, nhưng cho biết không có “yêu cầu đảng phái” nào đối với người nộp đơn và bất kỳ ai tin rằng họ đã bị bức hại một cách bất công đều có thể yêu cầu khoản bồi thường cũng như lời xin lỗi. Một ủy ban gồm năm thành viên do bà Blanche bổ nhiệm sẽ giám sát quỹ này.
Việc thành lập quỹ này phù hợp với những tuyên bố lâu nay của ông Trump rằng Bộ Tư pháp dưới thời chính quyền Biden đã bị lợi dụng để chống lại ông.
Ông đã viện dẫn bằng chứng là các cáo buộc hình sự mà ông phải đối mặt giữa nhiệm kỳ đầu tiên và thứ hai về tội âm mưu lật đổ kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 và lưu giữ tài liệu mật tại khu bất động sản Mar-a-Lago ở Florida. Để giải quyết vụ kiện, ông Trump đã đồng ý giải quyết các khiếu nại hành chính trong đó ông yêu cầu bồi thường liên quan đến cuộc điều tra Mar-a-Lago và một cuộc điều tra riêng biệt về mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông và Nga, một cuộc điều tra diễn ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông và mà ông đã phản đối kịch liệt từ lâu.
Chiều thứ Hai tại Nhà Trắng, ông Trump được hỏi liệu những cá nhân gây ra bạo lực vào ngày 6 tháng 1 có nên nhận được bồi thường từ quỹ này hay không. Ông Trump nói: “Tất cả sẽ phụ thuộc vào một ủy ban”, và nói thêm: “Tôi không tham gia vào thỏa thuận này. Tôi được thông báo về điều này ngày hôm qua”. Ông nói rằng quỹ này được dành riêng để “bồi thường cho những người bị đối xử tệ bạc”.
Merrick Garland, người từng giữ chức Bộ trưởng Tư pháp dưới thời chính quyền Biden, đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc chính trị hóa và cho rằng các quyết định của ông dựa trên sự thật, bằng chứng và luật pháp. Bộ Tư pháp của ông cũng đã điều tra các đảng viên Dân chủ nổi tiếng, đáng chú ý nhất là việc bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để xem xét kỹ lưỡng Tổng thống Joe Biden về cách xử lý thông tin mật. Một công tố viên đặc biệt khác đã đưa ra các cáo buộc về thuế và vũ khí chống lại con trai của Biden, Hunter.
Tuy nhiên, Bộ Tư pháp hiện tại của Trump đã tích cực theo đuổi chiến dịch trả thù của tổng thống, đưa ra các cáo buộc hình sự chống lại một số đối thủ chính trị của ông và khởi xướng một cuộc điều tra sâu rộng nhằm thiết lập một âm mưu kéo dài nhiều năm giữa các quan chức thực thi pháp luật và tình báo chống lại Trump.
Để bảo vệ thỏa thuận này, Bộ Tư pháp đã chỉ ra một quỹ được thành lập bởi chính quyền Obama để bồi thường cho những nông dân người Mỹ bản địa nói rằng họ đã bị phân biệt chủng tộc. Nhưng quỹ đó không được tạo ra với mục đích mang lại lợi ích cho các đồng minh của tổng thống, những người trước đây đã bị điều tra về hành vi phạm tội tiềm tàng.
Vụ kiện của Trump diễn ra sau vụ rò rỉ hồ sơ thuế.
Trong một vụ kiện được đệ trình tại Florida hồi đầu năm nay, Trump cáo buộc rằng vụ rò rỉ trước đó về hồ sơ thuế bí mật của ông và Tổ chức Trump đã gây tổn hại đến danh tiếng và làm hoen ố danh tiếng kinh doanh của ông một cách không công bằng.
Hai con trai của tổng thống, Donald Trump Jr. và Eric Trump, cũng tham gia vụ kiện.
Năm 2024, cựu nhân viên hợp đồng của IRS, Charles Edward Littlejohn, người làm việc cho Booz Allen Hamilton, một công ty công nghệ quốc phòng và an ninh quốc gia, đã bị kết án 5 năm tù sau khi nhận tội làm rò rỉ thông tin thuế về Trump và những người khác cho hai hãng tin.

