Dàn máy đãi vàng bằng gỗ thời xưa ở trước cửa thạch động Penn's Cave
Ăn buffet tối tại China Buffet
Về khách sạn nghỉ đêm để sáng hôm sau đi Washington DC ngắm cherry blossom/ sakura. Người hướng dẫn đoàn cho biết 1 điều đặc biệt là hoa anh đào tại đây được người Nhật chăm sóc.
Tháp Bút Chì (*Đài tưởng niệm Washington), và hoa anh đào tuyệt đẹp ...
https://www.facebook.com/100059142925701...3172416657
Đài tưởng niệm Washington là một tháp đài trên National Mall ở Washington, D.C., được xây dựng để tưởng nhớ George Washington, một trong những Người sáng lập Hoa Kỳ, tổng tư lệnh chiến thắng của Quân đội Lục địa từ năm 1775 đến năm 1783 trong Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ và là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ từ năm 1789 đến năm 1797. Nằm ở phía đông của Hồ phản chiếu và Đài tưởng niệm Lincoln, đài tưởng niệm được làm bằng đá phiến sét xanh cho phần móng và đá granit cho phần xây dựng. Mặt ngoài bao gồm, do quá trình xây dựng bị gián đoạn, ba loại đá cẩm thạch trắng khác nhau: ở phần ba dưới cùng, đá cẩm thạch từ Quận Baltimore, Maryland, tiếp theo là một vùng đá cẩm thạch hẹp từ Sheffield, Quận Berkshire, Massachusetts và ở phần trên, cái gọi là Đá cẩm thạch Cockeysville. Cả hai "Đá cẩm thạch Maryland" đều đến từ Thị trấn khai thác đá Ireland "đã mất" của "New Texas". Đây vừa là công trình kiến trúc chủ yếu bằng đá cao nhất thế giới vừa là tháp đài cao nhất thế giới, cao 554 feet 7+11⁄32 inch, theo số liệu đo đạc của Cục Khảo sát Địa chất Quốc gia Hoa Kỳ năm 2013 và 2014. Đây là cột tượng đài cao thứ ba trên thế giới, chỉ sau Tháp Juche ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên và Đài tưởng niệm San Jacinto ở Houston, Texas. Đây là công trình kiến trúc cao nhất thế giới trong khoảng thời gian từ năm 1884 đến năm 1889, sau đó bị Tháp Eiffel ở Paris vượt qua. Trước đây, các công trình kiến trúc cao nhất là Nhà thờ Lincoln và Nhà thờ Cologne.
Đài tưởng niệm Jefferson
Đài tưởng niệm Jefferson là đài tưởng niệm quốc gia tại Washington, D.C., được xây dựng để vinh danh Thomas Jefferson, tác giả chính của Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ, một lực lượng trí thức trung tâm đằng sau Cách mạng Hoa Kỳ, người sáng lập Đảng Dân chủ-Cộng hòa và là tổng thống thứ ba của quốc gia.
Được xây dựng từ năm 1939 đến năm 1943, đài tưởng niệm có nhiều câu trích dẫn của Jefferson nhằm mục đích nắm bắt hệ tư tưởng và triết lý của ông, được gọi là nền dân chủ Jeffersonian, ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa cộng hòa Hoa Kỳ, quyền cá nhân, tự do tôn giáo, quyền của các tiểu bang, đức hạnh và ưu tiên và coi trọng những gì ông coi là người nông dân độc lập bị đánh giá thấp. Jefferson đồng thời rất hoài nghi về các thành phố và nhà tài chính và thù địch với tầng lớp quý tộc, chủ nghĩa tinh hoa và tham nhũng. Ông được coi rộng rãi là một trong những bộ óc chính trị có ảnh hưởng nhất trong thời đại của mình và là một trong những lực lượng trí thức có hậu quả nhất đằng sau cả Cách mạng Hoa Kỳ và Khai sáng Hoa Kỳ.
https://www.facebook.com/100059142925701...4625736600