Posts: 4,021
Threads: 38
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Do thái cực đoan xúc phạm nghĩa trang Kitô tại Núi Sion.
Nghĩa trang này là tài sản của Hiệp hội Giáo hội Thừa sai và được vị giám mục Anh giáo bấy giờ ở Jerusalem là Samuel Gobat khánh thành năm 1848.
Từ lâu các vị lãnh đạo Kitô tại Thánh địa đã báo động về sự leo thang của phong trào Do thái giáo cực đoan, đe dọa sự sống còn của các cộng đoàn Kitô.
Hồi tháng Mười Hai năm 2022, các Thượng phụ và Thủ lãnh các Giáo hội Kitô ở Jerusalem đã phổ biến một thông cáo chung, báo động về nguy cơ các nhóm Do thái cực đoan nhắm thu hẹp sự hiện diện của Kitô giáo tại đây.
Vụ tấn công nghĩa trang ở Núi Sion là vụ mới nhất trong một loạt các vụ hăm dọa. Một số vụ có ký tên là "price tag", nghĩa là "giá phải trả" để đe dọa các Kitô hữu và Hồi giáo vì đã "chiếm đất của Do thái" và người ta có thể tìm ra thủ phạm nơi các nhóm Do thái cực đoan. Trong quá khứ, nhóm này đã phá hoại nhiều mục tiêu khác nhau, trong đó có nhà thờ gần Nhà Tiệc Ly, Vương cung Thánh đường Nazareth hoặc các cơ sở của Công giáo và Chính thống giáo. Cả những đền thờ Hồi giáo và các nơi thờ phượng của Hồi giáo cũng bị chiếu cố.
Trước đây, những vụ này chỉ xảy ra tại những vùng gần Cisjordani và Jerusalem, nhưng nay lan rộng tới phần lớn lãnh thổ Israel.
Mặt khác, quốc tế cũng đang phản đối vụ Bộ trưởng an ninh của tân chính phủ Israel, ông Ben-Gvier, khiêu khích người Hồi giáo, sáng mùng 03 tháng Giêng năm 2023, được đông đảo các nhân viên an ninh hộ tống đến khu vực Ðền thờ chính của Hồi giáo tại Jerusalem.
Theo lời thỉnh cầu của Liên minh các tiểu vương quốc Arập, Emirati và Trung Quốc, Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc nhóm vào ngày 05 tháng Giêng năm 2023 để thảo luận về vụ này. Âu châu và Mỹ, cũng như thế giới Arập đồng thanh lên án vụ khiêu khích chưa từng có như vậy. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ lo âu về những hành vi đơn phương, có thể làm gia tăng căng thẳng như thế.
(Asia News 4-1-2022)
....................................
con giun xéo lắm cũng quằn !!!
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,021
Threads: 38
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Các thợ thủ công tại Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, nơi người Do Thái gọi là Núi Đền, phàn nàn về việc Israel can thiệp vào công việc của họ và phải đấu tranh liên tục để theo kịp công việc sửa chữa, khi bạo lực đang bùng phát giữa các lực lượng Israel và tín đồ Hồi giáo Palestine.
Di sản nghìn năm trong nỗi ám ảnh bạo lực
Tại một xưởng nằm ở rìa khu phức hợp Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa, Muhammad Rowidy dành hàng giờ khom người trên những tấm kính màu, cẩn thận chạm khắc các thiết kế hình học qua thạch cao trắng. “Bạn thấy đấy,” Rowidy nói, dừng lại và ngả người ra sau, “công việc khó khăn này phải mất hàng tháng trời để hoàn thành”.
![[Image: cuoc-xung-dot-israel-palestine-qua-nhung...337498.jpg]](https://congluan-cdn.congluan.vn/files/content/2023/04/11/cuoc-xung-dot-israel-palestine-qua-nhung-manh-kinh-vo-tai-nha-tho-al-aqsa-093337498.jpg)
Toàn cảnh khu phức hợp Al-Aqsa - Ảnh: Getty Images
https://www.congluan.vn/cuoc-xung-dot-is...43101.html
con giun xéo lắm cũng quằn !!!
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,021
Threads: 38
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,021
Threads: 38
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Palestinians mourn their relatives killed in the Israeli bombardment of Gaza, outside a hospital in Khan Younis, in the south of the strip, November 18, 2023. [Fatima Shbair/AP Photo]
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,021
Threads: 38
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Tamara Alrifai, spokesperson for the United Nations agency for Palestinian refugees (UNRWA) said people sheltered in UN-run schools thinking they would be safe there. 'But nowhere is safe in Gaza, not even our
schools,' she told Al Jazeera. [Ahmed Alarini/AP Photo]
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,021
Threads: 38
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
![[Image: AP23322612628486-1700331791.jpg?fit=1170...quality=80]](https://www.aljazeera.com/wp-content/uploads/2023/11/AP23322612628486-1700331791.jpg?fit=1170%2C780&quality=80)
Palestinians flee to southern Gaza along Salah al-Din Street, on the outskirts of Gaza City. According to UN figures, some 1.6 million people have been displaced inside Gaza since the war started on October 7. [Adel Hana/AP Photo]
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,021
Threads: 38
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
A man carries an injured child as Palestinians fleeing Gaza City and other parts of northern Gaza, walk along a road leading to the southern areas of the enclave. [Mohammed Abed/AFP]
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,021
Threads: 38
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Ngày 18/11, tờ Haaretz của Israel đưa tin rằng dựa trên điều tra của cảnh sát và thẩm vấn các thành viên Hamas bị bắt, thông tin thu được là nhóm này không có kế hoạch nhắm mục tiêu vào lễ hội âm nhạc.
Trong khi cảnh sát tìm thấy bản đồ các địa điểm mục tiêu trên thi thể của thành viên Hamas bị giết, không có bản đồ nào về địa điểm tổ chức lễ hội âm nhạc. Theo Haaretz, các chiến binh Hamas không tiếp cận lễ hội từ hướng biên giới mà từ một đường cao tốc gần đó. Ngoài ra, lễ hội ban đầu dự kiến diễn ra vào 5-6/10, còn ngày 7/10 chỉ được thêm vào chương trình sau đó.
Báo cáo cũng cho thấy hầu hết những người tham gia lễ hội đã tìm cách rời khỏi sự kiện vào thời điểm Hamas xuất hiện. Cuộc điều tra của cảnh sát còn phát hiện ra rằng một máy bay trực thăng của quân đội Israel xuất phát từ căn cứ Ramat David đã bắn vào những kẻ tấn công nhưng cũng vô tình bắn trúng một số người tham dự lễ hội.
![[Image: photo-1-17004046767171269530594.jpg]](https://sohanews.sohacdn.com/160588918557773824/2023/11/19/photo-1-17004046767171269530594.jpg)
Binh sĩ Israel điều tra hiện trường vụ tấn công lễ hội âm nhạc Nova ngày 10/10. Ảnh: AFP
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,021
Threads: 38
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Giữa hai cái ác: ÁC và ác đa số người Mỹ bênh vực cho cái ác to đùng và lên án cái ác kia. Lý do là vì khuynh hướng tôn sùng sức mạnh và bạo lực, có luôn sự kỳ thị tôn giáo và sắc tộc.
Lương tâm vì thế mà chết ngủm cù đèo !!!
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,021
Threads: 38
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Theo tờ Washington Post, nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, việc thả con tin có thể bắt đầu trong vài ngày tới. Mỗi bên sẽ đình chỉ các hoạt động chiến đấu trong 5 ngày, trong khi ít nhất 50 phụ nữ và trẻ em bị bắt làm con tin tại Gaza sẽ được thả theo đợt sau mỗi 24 giờ. Việc trao trả tù nhân sẽ được giám sát từ trên cao. Thỏa thuận dự kiến cũng cho phép tăng đáng kể viện trợ nhân đạo vào dải Gaza, bao gồm cả nhiên liệu, thông qua cửa khẩu Rafa.
nhưng .....
Mỹ và Israel hôm nay 19 tháng 11, bác bỏ thông tin đạt được thoả thuận tạm thời với lực lượng Hamas nhằm thả hàng chục phụ nữ và trẻ em bị bắt làm con tin ở Dải Gaza để đổi lấy việc tạm dừng giao tranh trong 5 ngày.
cho nên .......
rõ ràng chứng minh là ai ác
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,021
Threads: 38
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas đã bước sang tuần thứ 7, với hơn 1.000 người chết tại Israel và hơn 12.000 người ở dải Gaza, trong đó gần một nửa là trẻ em. Trong một dấu hiệu mới nhất cho thấy Israel chuẩn bị mở rộng cuộc tấn công Hamas sang khu vực phía Nam, Quân đội nước này hôm qua kêu gọi người Palextin ở thành phố Khan Younis sơ tán về phía Tây.
Báo Financial Times của Anh đã cảnh báo nguy cơ một thảm họa nhân đạo trầm trọng khi hầu hết dân số 2,3 triệu người tại Gaza đang trú ẩn ở khu vực phía Nam.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 18/11 kêu gọi tiến hành sơ tán toàn bộ bệnh nhân và nhân viên tại bệnh viện Al-Shifa. Đây là cơ sở y tế lớn nhất tại Dải Gaza và những ngày qua đã trở thành “điểm nóng” trong cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas. Một nhóm đánh giá, gồm các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới và các cơ quan khác của Liên hợp quốc đã mô tả tình hình tại bệnh viện Al-Shifa đang ngày càng trở nên tuyệt vọng, không thể thực hiện chức năng của một cơ sở y tế do thiếu nước sạch, nhiên liệu, thuốc men và các thiết bị vật tư thiết yếu khác.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas hôm qua bày tỏ lo ngại khi hàng trăm người buộc phải di dời do xung đột đã thiệt mạng tại hai trường học ở Gaza. Ông đồng thời kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden can thiệp để chấm dứt tình trạng căng thẳng hiện nay.
“Tôi đề nghị Tổng thống Joe Biden, với ảnh hưởng quốc tế của mình, cũng như ảnh hưởng đối với Israel, hãy can thiệp ngay lập tức để chấm dứt tình trạng bạo lực hiện nay. Hãy ngăn chặn thảm họa nhân đạo này, ngăn chặn các cuộc tấn công tàn bào nhằm vào dân thường. Lịch sử sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai thực hiện những hành vi tàn bạo lực. Hãy cứu trợ những người dân bị bao vây của chúng tôi ở Gaza. Cuộc chiến này phải dừng lại ngay lập tức”, ông Abbas nhấn mạnh.
Nhiều hoạt động biểu tình phản đối xung đột cũng như kêu gọi ngừng bắn đã diễn ra tại nhiều nước trên khắp thế giới. Khoảng 200 người biểu tình hôm qua đã tập trung tại một công viên ở thành phố ven biển Tel Aviv của Israel kêu gọi chính phủ lựa chọn giải pháp hòa bình cho xung đột ngày càng leo thang.
Trong khi đó, bất chấp trời mưa, hàng nghìn người dân Pháp đã tham gia tuần hành để bày tỏ ủng hộ với người dân Palextin, thể hiện tình đoàn kết với những người thiệt mạng đồng thời kêu gọi chấm dứt xung đột hiện nay.
........................
nhưng .......... ngài Biden thầm nghĩ ........ để cho hai bên tạo nghiệp và trả nghiệp nên "chẳng làm gì cả"
à có, sẵn sàng làm những gì mà Israel yêu cầu.
(dân Palestine tại dải Gaza là từ những người ác trên thế giới khi chết đi, đầu thai tái sinh làm người chăng?) Đức Đạt lai Lạt Ma 14 mấy năm nay ngài im lặng, chỉ thấy ra vấn đề và tiếp tục im lặng. Thương xót để thể hiện lòng từ bi nhưng không đau buồn vì như thế mới thể hiện: tâm bất động giữa dòng đời loạn động. Người đắc đạo cũng thương xót những người ác "to" vì họ sẽ trả quả cực khủng sau này.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,021
Threads: 38
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Một người dân Palestine ngồi trước ngôi nhà của họ bị phá hủy trong các cuộc không kích của Israel ở phía nam Dải Gaza ngày 17/10/2023
Theo một cuộc khảo sát mới đây, nhiều người Palestine nói rằng, họ không tin có thể chung sống hòa bình với Israel.
Theo kết quả của một cuộc thăm dò mới đây, phần lớn người Palestine sống ở Bờ Tây và Gaza nói rằng, họ không hình dung ra một tương lai nơi họ có thể chung sống hòa bình cùng với Israel, và họ cũng sẽ "không bao giờ tha thứ" cho hành động quân sự của Israel ở Gaza.
Khu vực Gaza đông dân cư đã phải hứng chịu một đợt pháo kích chưa từng có trong hơn 5 tuần trong khuôn khổ lời thề của Israel là “loại bỏ Hamas” để đáp trả cuộc tấn công xuyên biên giới của nhóm chiến binh này hôm 7/10.
Nhưng giữa những dấu hiệu cho thấy sự hỗ trợ quốc tế ngày càng xói mòn đối với phản ứng quân sự của Israel, điều mà các tổ chức viện trợ cho rằng đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo vốn đã đáng báo động ở dải đất bị bao vây, đại đa số người Palestine đã chỉ ra rằng, họ sẽ không thể “tha thứ” cho Israel cho những hành động của họ.
Theo một cuộc thăm dò ý kiến của người Palestine do Thế giới Nghiên cứu và Phát triển Ả Rập (AWRAD) thực hiện, khoảng 90% số người được hỏi tin rằng, “việc cùng tồn tại với Israel ngày càng không thể xảy ra” do quy mô hành động quân sự của nước này ở Gaza.
Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 31/10 đến ngày 7/11 cũng cho thấy 98% cho biết họ sẽ “không bao giờ quên và không bao giờ tha thứ” cho Israel.
Ở những nơi khác trong cuộc thăm dò của AWRAD, 100% số người được hỏi nói rằng, không có “không gian an toàn” ở Gaza, trong khi 65% coi cuộc tấn công của Israel là một “cuộc chiến chống lại tất cả người Palestine” chứ không chỉ chống lại Hamas.
Cuộc thăm dò cũng cho thấy gần một nửa số người, 48%, nói rằng, nhà của họ đã bị phá hủy hoặc hư hỏng một phần, và 90% ủng hộ lệnh ngừng bắn.
Tổng cộng có 91% số người được hỏi nói rằng, họ không tin tưởng vào thông tin do quân đội Israel cung cấp cho họ.
Cuộc thăm dò được thực hiện thông qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp với 688 người Palestine.
AWRAD cho biết những người được phỏng vấn bao gồm những người có hoàn cảnh kinh tế xã hội khác nhau và có sự đại diện bình đẳng giữa nam và nữ.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,021
Threads: 38
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Thay đổi không khí căng thẳng của tin chiến sự, nghe nhạc bà con
chỉ nghe thôi, không nên nhìn, mất hay
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,021
Threads: 38
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Nguồn gốc dân tộc Palestine thì dài lắm, Td xin trích một đoạn để bà con biết để hiểu tại sao và tại sao ......
11)- Thời kỳ Thế Chiến I (1914-1918)
Trong Thế Chiến I Palestine được dùng trong giấy tờ pháp lý và chỉ vùng đất trải dài từ Rafah (Đông-Nam Gaza) tới sông Litani (Lebanon). Biên giới Palestine phía Đông giáp biển và phía Đông từ sa mạc Syria hoặc giáp sông Jordan. Theo Thỏa hiệp Sykes-Picot thì phần lớn Palestine, khi chạy giặc Ottoman, sẽ trở thành vùng Quốc-tế; không trực tiếp dưới quyền kiểm soát của Anh và Pháp-quốc. Nhưng theo Tuyên ngôn Balfour năm 1917 của Ngoại trưởng Anh thì quốc gia Israel sẽ đuợc thành lập trên đất Palestine.
Anh-quốc điều quân Ai Cập dưới sự chỉ huy của Edmund Allenby chiếm Jerusalem ngày 9/12/1917 và quân Thổ phải đầu hàng ngày 31/10/1918.
12)- Thời kỳ đặc nhiệm của Anh-quốc (1920-1948)
Năm 1922, sau Thế Chiến I, Hội Quốc Liên (LHQ) giao quyền quản trị lãnh thổ Palestine cho Anh-quốc. Hai quốc gia được thành lập là: Palestine và Transjordan. Sự hình thành hai quốc gia Palestine và Transjordan lại đi ngược với Tuyên ngôn của Ngoại-trưởng Anh Balfour 1917, về sự thành lập một quốc gia Israel trên lãnh thổ Palestine.
Vì thế, một số quốc gia Ả Rập nghĩ rằng Anh-quốc đã vi phạm thư thỏa hiệp của cao ủy Anh, Mc Mahon gửi cho Thủ lãnh Hussein ở Mecca, về chủ quyền lãnh thổ Palestine. Lý do: binh sĩ của các nước Ả-rập trong vùng, đặc biệt lính Ai-Cập, đã có công trong việc đánh bật quân Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi lãnh thổ Palestine. Như vậy, quyền quyết định vận mạng đất nước này phải là quyền của các nước Ả-rập trong vùng.
Vì thế, một số nước Ả-rập muốn thống nhất Palestine vào Syria. Năm 1919 nhiều tổ chức Muslim và Ki-tô giáo từ Jaffa cũng như Jerusalem đã hội họp và chấp nhận dự án thống nhất với Syria, chống lại Do Thái. Có người gọi đây là Quốc-hội Quốc-gia Palestine đầu tiên.
https://nghiencuulichsu.com/2016/07/28/d...m-lich-su/
Dân Tộc Palestine và những thăng trầm lịch sử
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Posts: 4,021
Threads: 38
Likes Received: 1,271 in 968 posts
Likes Given: 840
Joined: Dec 2017
Reputation:
44
Phương Tây đã công bố số tiền khổng lồ hỗ trợ cho chính quyền Kiev khi bắt đầu Chiến dịch Quân sự Đặc biệt của Nga. Theo báo cáo, Mỹ và các đồng minh đã chuyển cho Kiev một số tiền tương đương, thậm chí cao hơn GDP một năm của Ukraine.
Theo dịch vụ Visual Capitalist của Canada, từ tháng 2 năm ngoái cho đến tháng 7 năm 2023, tập thể phương Tây đã chuyển 233 tỷ USD cho Kiev.
![[Image: photo-1-17004539004201495681475.jpg]](https://sohanews.sohacdn.com/thumb_w/1000/160588918557773824/2023/11/20/photo-1-17004539004201495681475.jpg)
Danh sách các chủ thể đứng đầu danh sách cung cấp viện trợ cho Ukraine
Hơn nữa, chủ thể đầu tiên cung cấp tiền cho Ukraine và gửi nhiều nhất lại không phải là Hoa Kỳ như trước đây người ta nghĩ, mà chính là Liên minh Châu Âu.
Chính EU mới là nhà tài trợ chủ yếu cho chính quyền Kiev, chứ không phải là đồng minh bên kia bờ Đại Tây Dương.
Liên minh châu Âu, chỉ trong vòng 1 năm rưỡi đã gửi tới Kiev 90 tỷ USD, trong khi Mỹ chỉ có 73 tỷ USD.
Mặt khác, dòng tiền của châu Âu chủ yếu dưới hình thức hỗ trợ tài chính trực tiếp, tức là tiền đổ vào Ukraine như một phần của nhiều chương trình khác nhau, trong khi người Mỹ cung cấp nhiều hỗ trợ quân sự hơn, với 44 tỷ được phân bổ riêng cho hỗ trợ quân sự, trong số 73 tỷ đã viện trợ.
......................
phần lớn số tiền 44 tỷ của Mỹ là vào tay các tập đoàn sản xuất vũ khí và đạn dược của Mỹ
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
|