2018-08-23, 12:18 AM
Chào bạn Anatta, nếu như vậy thì hồi xưa bạn cũng là một seeker giống tui?
:dance:
Con đường của bạn và của tui đi dù vậy, có hơi khác chút xíu. Đó là tui cố gắng đi đến sự hiểu biết của chổ tột cùng, đi đến cuối con đường trước khi kết luận.
Sau này, tui mới nhận ra được cái ưu điểm của điều trên, đó là mình thoát ra được khỏi cái khung khổ của cả hai bên, và chỉ còn thấy con người. Cộng thêm sự bảo kê của cả hai bên, Chúa và Phật, nếu tui có thể nói lên điều đó một cách khiêm tốn.
Ý ban đầu khi QX viết đến Cứu Độ và Giải Thoát, đó chỉ là để nói với các bạn đọc của cả 2 tôn giáo chính ở VB, đa số là TCG và PG.
Đối với những người thờ Chúa thì Cứu Độ là cái điểm đến tột cùng, nói nôm na là về nước Trời, gọi là Cứu Độ. (Go to Heaven, Illumination.)
Đối với người theo Phật hay thờ Phật, thì Giác Ngộ giải thoát là cái điểm tột cùng, là nhập Niết Bàn. (Nirvana, Enlightenment.)
QX chỉ viết theo nghĩa đơn giản là như thế. Tuy vậy bạn Anatta muốn phân tích hai chữ Cứu Độ, (be saved) và Giải thoát hay giác ngộ và sự khác biệt giữa chổ tột cùng của hai tôn giáo thì QX cũng xin phân tích theo đề tài bạn đặt ra. Dù rằng có lẻ bạn cũng biết rằng điều này rất là phức tạp và bao la rộng lớn tràng giang đại hải. Không biết tui có thể cover trong phạm vi của một vài posts hay không? Tuy nhiên, tui sẽ phân tích sơ lược để chúng ta rộng đường tham khảo.


Con đường của bạn và của tui đi dù vậy, có hơi khác chút xíu. Đó là tui cố gắng đi đến sự hiểu biết của chổ tột cùng, đi đến cuối con đường trước khi kết luận.
Sau này, tui mới nhận ra được cái ưu điểm của điều trên, đó là mình thoát ra được khỏi cái khung khổ của cả hai bên, và chỉ còn thấy con người. Cộng thêm sự bảo kê của cả hai bên, Chúa và Phật, nếu tui có thể nói lên điều đó một cách khiêm tốn.
Ý ban đầu khi QX viết đến Cứu Độ và Giải Thoát, đó chỉ là để nói với các bạn đọc của cả 2 tôn giáo chính ở VB, đa số là TCG và PG.
Đối với những người thờ Chúa thì Cứu Độ là cái điểm đến tột cùng, nói nôm na là về nước Trời, gọi là Cứu Độ. (Go to Heaven, Illumination.)
Đối với người theo Phật hay thờ Phật, thì Giác Ngộ giải thoát là cái điểm tột cùng, là nhập Niết Bàn. (Nirvana, Enlightenment.)
QX chỉ viết theo nghĩa đơn giản là như thế. Tuy vậy bạn Anatta muốn phân tích hai chữ Cứu Độ, (be saved) và Giải thoát hay giác ngộ và sự khác biệt giữa chổ tột cùng của hai tôn giáo thì QX cũng xin phân tích theo đề tài bạn đặt ra. Dù rằng có lẻ bạn cũng biết rằng điều này rất là phức tạp và bao la rộng lớn tràng giang đại hải. Không biết tui có thể cover trong phạm vi của một vài posts hay không? Tuy nhiên, tui sẽ phân tích sơ lược để chúng ta rộng đường tham khảo.