Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Anh Quê và các bạn giải thích dùm ...
#18
(2018-01-17, 06:01 PM)sonhavyttkt Wrote: Anh Điec ...lại làm khó SHV nữa rồi ! 

1/ Anh Điec post : Thí dụ: Điếc chạy qua nhà hàng xóm ăn trộm con gà, trước khi HÀNH ĐỘNG thì Điếc phải ngồi SUY NGHỈ, TÍNH TOÁN, dùng trí óc (Tư Tưởng) để thực hiện chuyện ăn trộm con gà được thành công. 
- OK, tư tưởng luôn chỉ đạo hay hướng dẫn cho hành vi, hành động cụ thể xấu hay tốt . Trường hợp trí não có suy nghì, tính toán, có tư tửơng xấu, gian tà, tối tăm dâm dật nhằm xử dụng, khai thác chính thân xác minh, PHẠM đến thân xác mình  (Là Đền Thờ Của Thiên Chúa ) để làm điều tội lỗi, dâm dật  là PHẠM TỘI TRONG THÂN XÁC đã rò ràng.............Và, nếu không phải như thế trong trường hợp nêu trên là PHẠM TỘI NGOÀI THÂN XÁC !

Anh Điếc và ACE nghĩ sao ? đúng sai bao nhiêu phần trăm ? Tốt nhất, Chúng ta cần hỏi lại ý kiệ của các linh lục hay tu sĩ giải thích sẽ rò ràng, minh bạch hợn . SHV cũng  hỏi LM sau .

SHV

Thế nào là ...

..."Mọi tội lỗi người ta phạm đều ngoài thân xác, nhưng kẻ tà dâm thì phạm tội trong thân xác mình."  ???

"Anh SHV: - OK, tư tưởng luôn chỉ đạo hay hướng dẫn cho hành vi, hành động cụ thể xấu hay tốt ."

Đúng vậy, tất cả mọi hành động cụ thể tốt hay xấu, phạm tội hay làm việc đạo đức, đều do tư tưởng chỉ đạo, do cái ý thúc đẩy dẫn đưa. Như vậy cái ý (bên trong) là chính. Tại sao lại có trong hay ngoài thân xác?

Thân xác đây phải hiểu theo nghĩa con Người là đền thờ của Chúa. Con người bao giờ cũng có hai mặt, tốt và xấu, hay nói theo huyền học, có Chúa và Quỷ ở bên trong,  như thí dụ mỗi người có devil và angel ở hai bên vai của mình và nói nhỏ vào tai mình để khuyên nhủ hay xúi giục.

Nói tóm lại, ta có Chúa (sự thiện) và đồng thời có Quỷ (sự ác) ở trong lòng. Con người có Chúa ở bên trong, nên có thể hiệp nhất và là một phần tử của Chúa, hay là đền thờ của Chúa.

Như thế thì sự gì làm ô uế, hoặc là cạnh tranh / compete với Chúa hay sự Thánh Thiện ở trong lòng của mình thì đó là bên trong thân xác.  Ý tưởng tà dâm là điều làm ô uế sự thánh thiện trong lòng. Hai vợ chông ăn ở với nhau, thì đó là điều có đạo đức moral, do đó không phải là tà dâm.  Nhưng ở với gái điếm (theo Kinh Thánh) là điều tà dâm vì khi ở với nhau thì cả hai thân xác trở thành một, do đó khi 1 người ở với gái điếm thì thân xác họ là một với gái điếm, đó là tội trong thân xác.

Khi bạn ăn cắp con gà, thì không biết bạn có trở nên một với con gà không? Dù sao đó là tội theo pháp luật, tôi theo hành động, chứ không phải là tội làm ô uế trong thân xác. Mặc dù tất nhiên tránh hết mọi tội lổi cũng là điều tốt nhất, nhưng làm sao tránh hết được.

Thế cho nên quexua mới nỏi rằng ... nếu Chúa bắt tội nào ai rỗi được ...
Reply


Messages In This Thread
RE: Anh Quê và các bạn giải thích dùm ... - by quexua - 2018-01-20, 12:14 PM