Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Dấu mốc mới trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ
#19
Dấu mốc mới trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ

Thanh Hà  -  Thứ bảy, 10/08/2024 10:48 (GMT+7)


Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump và đối thủ Đảng Dân chủ Kamala Harris sẽ tranh luận vào ngày 10.9 trên ABC. Đây sẽ là cuộc đối đầu trực tiếp đầu tiên giữa các đối thủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.


[Image: Tong-Thong.jpg?w=660]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.7)]Ông Donald Trump và bà Kamala Harris. Ảnh: AFP[/color]


New York Times cho hay, việc Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump đối đầu trong cuộc tranh luận giờ vàng được truyền hình trực tiếp ngày 10.9 trên ABC sẽ thiết lập một dấu mốc quan trọng mới nhất trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ vốn có nhiều diễn biến khó đoán định.

Hai nguồn thạo tin tiết lộ, cuộc tranh luận kéo dài 90 phút dự kiến được tổ chức tại Philadelphia. Người dẫn chương trình của ABC David Muir và Linsey Davis sẽ đảm nhận vai trò điều phối. Cuộc tranh luận này có thể sẽ được tổ chức theo hình thức không có khán giả theo dõi trực tiếp. Ban tổ chức vẫn đang tiếp tục thảo luận về định dạng và các quy tắc cơ bản của cuộc tranh luận.



New York Times lưu ý, thông báo về cuộc tranh luận ngày 10.9 giữa ông Trump và bà Harris, theo một nghĩa nào đó là duy trì nguyên trạng diễn tiến của cuộc bầu cử: Ông Trump và ông Biden đã đồng ý tranh luận trên ABC vào ngày 10.9 cách đây vài tháng. Tuy nhiên, ông Trump đã dao động về cam kết này sau khi ông Biden rút khỏi cuộc đua, với lý do là chưa đồng ý về các điều khoản của cuộc tranh luận với bà Harris. Bà Harris tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng từ ngày 21.7 khi Tổng thống Joe Biden, 81 tuổi, tuyên bố rút khỏi chiến dịch tranh cử.



Trước đó, cuộc tranh luận bầu cử Mỹ đầu tiên của cuộc bầu cử năm nay diễn ra vào tháng 6 giữa ông Biden và ông Trump, với hơn 51 triệu người Mỹ theo dõi trực tiếp. Truyền thông Mỹ nhận định, cuộc tranh luận trên ABC sắp tới của ông Trump và bà Harris có khả năng thu hút được lượng khán giả lớn hơn nhiều bởi đây là lần đầu tiên 2 ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ trực tiếp tranh luận trên sân khấu.



Trong cuộc họp báo tại Palm Beach, Florida ngày 8.8, ông Donald Trump bày tỏ mong muốn có thêm các cuộc tranh luận vào ngày 4.9 và ngày 25.9 trên Fox và NBC. Cuộc họp báo này là lần đầu tiên ông Trump xuất hiện trước công chúng kể từ khi bà Harris chọn Thống đốc Minnesota Tim Walz làm liên danh tranh cử ngày 6.8.



Chia sẻ trên X, bà Kamala Harris bày tỏ mong chờ cuộc tranh luận vào ngày 10.9. Bà cũng chia sẻ khi đi vận động tranh cử ở khu vực Detroit rằng bản thân sẵn sàng thảo luận về nhiều cuộc tranh luận khác.



AP lưu ý, quyết định của ông Trump về việc tham gia cuộc tranh luận trên ABC đã tạo ra một khoảnh khắc quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024. Chỉ 5 ngày trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ không tranh luận trên ABC, lưu ý, thỏa thuận của ông với kênh truyền hình này đã bị "chấm dứt". Ông viết trên trang mạng xã hội rằng nếu bà Harris không xuất hiện trong cuộc tranh luận trên Fox News vào ngày 4.9, "tôi sẽ không gặp bà ấy lần nào". Tuy nhiên, tới 8.8, ông Trump thay đổi quyết định, đồng thời nỗ lực gây sức ép để bà Harris đồng ý tham gia thêm 2 cuộc tranh luận khác trong tháng 9 trên Fox và NBC.



Cuộc thăm dò bầu cử Mỹ 2024 của Ipsos được công bố ngày 8.8 cho thấy bà Harris đã nới rộng khoảng cách dẫn trước ông Trump kể từ cuối tháng 7. Bà Harris dẫn trước với tỉ lệ ủng hộ 42% trong khi ông Trump là 37%. Trong cuộc khảo sát trước đó của Reuters/Ipsos ngày 22-23.7, bà Harris dẫn trước ông Trump với tương quan 37% - 34%. Trong tuần này, bà Harris và ông Walz đã vận động tranh cử tại các tiểu bang chiến trường Pennsylvania, Michigan và Wisconsin, thu hút hàng chục nghìn người ủng hộ. Trong một cuộc thăm dò khác cũng của Ipsos, bà Harris cũng đang dẫn trước ông Trump, với mức chênh lệch là 42% và 40% ở 7 tiểu bang mà cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cạnh tranh sít sao nhất vào năm 2020: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin.

theo LD
Reply


Messages In This Thread
RE: Gia đình đặc biệt của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris - by Bán Hạ - 2024-08-10, 01:38 AM