2024-04-16, 08:36 AM
(2024-04-15, 11:06 PM)005 Wrote: HTL và anh Tà,
5 không rành tình hình Trung Đông, họ nhiều phe nhiều phái quá. Tuy nhiên theo 5 đoán thì Do Thái chắc sẽ không phản ứng gì hết vì cũng không thiệt hại gì. Nghe rằng 99% drones và pháo kích hoả tiễn, phi đạn gì bị phá huỷ trên không được hết. Mở thêm một mặt trận khác nữa theo 5 thì Do Thái không có lợi. Cũng như đồng minh của Do Thái nơi đó, mà năng động nhất là Mỹ và Anh.
5 thì ngại lại có thêm dòng người chạy tị nạn mới sang Châu Âu nếu Trung Đông bùng nổ thế chiến.
Vấn đề ở chỗ cái giá phải bỏ ra để phá hủy chúng. Tuy không rành lắm về kỹ thuật/giá cả nhưng cũng có thể đóan được 1 phi đạn dùng đánh chặn 1 cái drone hẳn là mắc hơn nhiều cái drone. Drone có vẻ như rẻ tiền và dễ sản xuất, tháo gỡ di chuyển nên tụi khủng bố ở Trung Đông hầu như nhóm nào cũng có như nhóm khủng bố bên Yemen vì vậy mai này có thể sẽ có chiến tranh du kích bằng drone.
Nếu trong những số drones được nhắm vào Do Thái phía 1 Răng sẽ dùng đa số là drones lụi không chở bom để giảm chi phí chỉ có 1 ít là drones sát thương thì phía Do Thái và đồng minh cũng phải lo đánh chặn hết tất cả vì không thể phó mặc cho may rủi. Kết quả chi phí bên nào chịu thiệt thòi cũng đã rõ. Cũng giống như trên chiến trường VN xưa phía mình và nhất là Mỹ phải tốn biết bao nhiêu tiền để diệt 1 tên vc đến độ được ví von như chuyện dùng búa tạ đập ruồi.
Trong khi 1 Răng không phải là 1 nước nghèo vì họ có dầu hỏa và họ cũng có trong tay khá nhiều kỹ thuật chiến tranh tân tiến và nội bộ họ muốn dùng những chiêu thức này để kích động lòng bài Do Thái & Mỹ trong dân chúng nên tui thấy tạm thời là bên chính phủ 1 Răng có lợi trong việc này hơn.
Bây giờ với drones và phi đạn nên tình hình không giống như mấy mươi năm trước nên chắc phía Do Thái đang cân nhắc rất kỹ lưỡng chuyện bỏ qua hay trả đũa.
Mình chỉ bàn cho có chuyện 8 thôi chứ những đầu óc của họ phải hơn hẳn chứ.