2023-11-17, 01:22 AM
Quý vị đạo công giáo cho tui biết quý vị nghĩ gì về chuyện này? Lão Đại nói rằng người công giáo thực thụ không ai tin chuyện này khi chưa có xác nhận của hội thánh La Mã Vatican. Nhưng việc chứng thực có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra. Thế thì liệu có tin hay là không?
Nếu để ý "Weeping statue" trong Wiki có một danh sách dài ví dụ ở đây https://en.wikipedia.org/wiki/Weeping_statue
Trang này không có ghi Việt Nam, dường như Việt Nam cũng có lời đồn gần cả trăm năm trước, thì thấy việc này ít có chứng thực từ tòa thánh Vatican, là tổ chức tinh thần đại diện mà đa số người công giáo công nhận. Cũng có rất nhiều nhánh đạo Chúa như nhánh bên Nga, nhánh bên Anh, và cả đạo Tin Lành đều không thần phục hội thánh Vatican. Ví như một số linh mục Việt Nam hay bên Tàu cũng được tấn phong linh mục không qua hội thánh La Mã. Như vậy việc tin tưởng sẽ diễn ra như thế nào.
Tui theo đạo Phật, cho nên cũng không biết khi có những hiện tượng truyền miệng lẫn truyền thanh như hiện tượng ở Coloma / Mễ Tây Cơ, những người bên đạo Chúa nghĩ gì, và khi đến nơi cầu nguyện họ cầu nguyện điều gì. Tuy nhiên tui nghĩ rằng nếu việc tin tưởng này không làm ai hoang mang, việc đến nơi cầu nguyện không làm hại một ai thì đâu có gì xấu.
Tui nghe phong phanh việc tấm vải Torino ở Ý cũng vậy, cho đến nay dường như hội thánh La Mã không phủ nhận lẫn xác nhận phải không? Hình như ông giáo hoàng Biển Đức 16 năm 2013 còn trưng bày tấm vải cho người ta xem nữa thì phải. Lâu quá quên rồi.
Nếu để ý "Weeping statue" trong Wiki có một danh sách dài ví dụ ở đây https://en.wikipedia.org/wiki/Weeping_statue
Trang này không có ghi Việt Nam, dường như Việt Nam cũng có lời đồn gần cả trăm năm trước, thì thấy việc này ít có chứng thực từ tòa thánh Vatican, là tổ chức tinh thần đại diện mà đa số người công giáo công nhận. Cũng có rất nhiều nhánh đạo Chúa như nhánh bên Nga, nhánh bên Anh, và cả đạo Tin Lành đều không thần phục hội thánh Vatican. Ví như một số linh mục Việt Nam hay bên Tàu cũng được tấn phong linh mục không qua hội thánh La Mã. Như vậy việc tin tưởng sẽ diễn ra như thế nào.
Tui theo đạo Phật, cho nên cũng không biết khi có những hiện tượng truyền miệng lẫn truyền thanh như hiện tượng ở Coloma / Mễ Tây Cơ, những người bên đạo Chúa nghĩ gì, và khi đến nơi cầu nguyện họ cầu nguyện điều gì. Tuy nhiên tui nghĩ rằng nếu việc tin tưởng này không làm ai hoang mang, việc đến nơi cầu nguyện không làm hại một ai thì đâu có gì xấu.
Tui nghe phong phanh việc tấm vải Torino ở Ý cũng vậy, cho đến nay dường như hội thánh La Mã không phủ nhận lẫn xác nhận phải không? Hình như ông giáo hoàng Biển Đức 16 năm 2013 còn trưng bày tấm vải cho người ta xem nữa thì phải. Lâu quá quên rồi.