2023-07-06, 11:22 AM
Hôm trước tôi đã chia sẻ một tí những gì đã học hỏi được từ bố chồng tôi với Jay về Singapore và Vietnam, đã định viết bài dài hơn nhưng bệnh làm biếng kg có hứng viết.
Singapore là một hòn đảo nhỏ bé với chiều dài lập quốc chưa lâu, cách Malaysia chỉ một eo biển ngắn thôi. Vốn là thuộc địa của Anh, và là căn cứ chính của Anh ở Đông Nam Á. Singapore trở thành một nước độc lập và năm 1965. Mặc dù tài nguyên kg có, nhưng với mô hình phát triển kinh tế và tài ba lãnh đạo cùng sự cứng rắn của nhà lập quốc, bán đảo nhỏ bé này đã vượt lên mọi khó khăn và trở thành một trong bốn con rồng của Châu Á về kinh tế và sự thịnh vượng.
Một đảo quốc đa văn hoá: Hoa - Ấn Độ - Malaysia, ngôn ngữ chính là tiếng Anh và thường được ví von là một Châu Âu nhỏ ở Châu Á, cửa ngõ giao thương từ Âu sang Á. Một đất nước sạch bóng, cây xanh được trồng khắp nơi, cứ 1 trong 6 người trẻ là triệu phú và có thể xử dụng lưu loát ít nhất 4 ngôn ngữ. Năm 2022, Singapore đứng thứ 6 trên thế giới với mức GDP bình quân đầu người là 74K USD.
Rất tiếc, chính phủ Singapore đã ngỏ ý giúp VN phát triển kinh tế theo mô hình Singapore nhưng bọn lãnh đạo chóp bu từ chối sự giúp đỡ.
Chị bạn tôi vừa du lịch ở Singapore và bài viết của chị khá đầy đủ nên rinh về chia sẻ.
...
Có lẽ Singapore là nước châu Á phục hồi nhanh nhất sau Covid, ngay cả cuộc chiến tranh Nga và Ukraina cũng ảnh hưởng rất ít tới nơi này. Một đảo quốc nhỏ xíu mà bây giờ mỗi công dân của họ sở hữu cuốn hộ chiếu giá trị nhất thế giới. Ngay cả sân bay cũng tấp nập hơn xưa, hơn cả những năm trước dịch dù đã có nhà ga thứ ba, nhưng họ đang xây và sắp hoàn thành nhà ga thứ 4. Các chuyến bay tới đều đông kín người. Người giàu có khá giả từ khắp châu Á như Ấn độ, Hồng kông, Indonesia, Việt Nam, Trung Quốc … đều sang đây du lịch , mua sắm, khám chữa bệnh, làm các dịch vụ ngân hàng tài chính. Các công ty nước ngoài lớn đã và đang đổ sang mở văn phòng, chi nhánh tại Singapore. Người giàu khắp nơi trên thế giới đều thi nhau lấy thường trú nhân tại đây; lý do chính là vì thể chế của họ tạo ra một đất nước an toàn, ổn định, một đất nước đánh thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân trong top rẻ nhất thế giới. ( 17%)
Mặc dù Singapore chưa chính thức mở cửa lại cho khách du lịch Trung Quốc sau Covid. Nhưng những người TQ nhiều tiền họ đã sang Campuchia, Lào … tìm mọi cách nhập quốc tịch Campuchia, Lào rồi sang đây du lịch, mua sắm, và đầu tư để trở thành thường trú nhân của quốc đảo này.
Chính phủ Singapore trong 10 năm qua đã thay đổi thuế trước bạ nhà đất (chỉ đánh vào người nước ngoài ) từ 20% lên tới hiện nay là 60% ; để nhằm chặn bớt sự đầu cơ bất động sản của người ngoại quốc. Mặc dù vậy những người giàu có, siêu giàu vẫn không ngừng mua bất động sản tại đây. Singapore là nơi mà người giàu có, nhiều tiền vẫn sang đây để du học, chữa bệnh, và cất tiền.
Chính phủ Singapore cũng dành ra những khu đất đẹp xây lên những khu căn hộ đẹp và thuận tiện giao thông để bán với giá ưu đãi cho công dân của họ. Thế nên mọi công dân của họ chỉ cần có việc làm, có thu nhập là có thể trả góp mua nhà và không có người dân nào là không mua nổi nhà. Trường học từ tiểu học đến hết Trung học đều miễn phí, an sinh xã hội cũng thuộc hàng bậc nhất thế giới. Quy hoạch tổng thể của họ cũng là bậc nhất thế giới nơi mà số cây xanh nhiều hơn số người dân của đảo quốc này, nơi mà ngay trung tâm thành phố cứ mở cửa ra là thấy công viên, cây xanh và đường đi bộ.
Tôi bắt đầu sang Singapore từ những năm đầu 1990 của thế kỷ trước mà vẫn không khỏi ngạc nhiên, khâm phục vì sự thay đổi mỗi ngày của quốc đảo này .
Thế giới dù rất nhiều sự bất ổn, nhưng cảm giác an toàn và bình yên nơi đây chính là sức mạnh của đất nước nhỏ bé này.
PHT
Singapore là một hòn đảo nhỏ bé với chiều dài lập quốc chưa lâu, cách Malaysia chỉ một eo biển ngắn thôi. Vốn là thuộc địa của Anh, và là căn cứ chính của Anh ở Đông Nam Á. Singapore trở thành một nước độc lập và năm 1965. Mặc dù tài nguyên kg có, nhưng với mô hình phát triển kinh tế và tài ba lãnh đạo cùng sự cứng rắn của nhà lập quốc, bán đảo nhỏ bé này đã vượt lên mọi khó khăn và trở thành một trong bốn con rồng của Châu Á về kinh tế và sự thịnh vượng.
Một đảo quốc đa văn hoá: Hoa - Ấn Độ - Malaysia, ngôn ngữ chính là tiếng Anh và thường được ví von là một Châu Âu nhỏ ở Châu Á, cửa ngõ giao thương từ Âu sang Á. Một đất nước sạch bóng, cây xanh được trồng khắp nơi, cứ 1 trong 6 người trẻ là triệu phú và có thể xử dụng lưu loát ít nhất 4 ngôn ngữ. Năm 2022, Singapore đứng thứ 6 trên thế giới với mức GDP bình quân đầu người là 74K USD.
Rất tiếc, chính phủ Singapore đã ngỏ ý giúp VN phát triển kinh tế theo mô hình Singapore nhưng bọn lãnh đạo chóp bu từ chối sự giúp đỡ.

Chị bạn tôi vừa du lịch ở Singapore và bài viết của chị khá đầy đủ nên rinh về chia sẻ.

...
Có lẽ Singapore là nước châu Á phục hồi nhanh nhất sau Covid, ngay cả cuộc chiến tranh Nga và Ukraina cũng ảnh hưởng rất ít tới nơi này. Một đảo quốc nhỏ xíu mà bây giờ mỗi công dân của họ sở hữu cuốn hộ chiếu giá trị nhất thế giới. Ngay cả sân bay cũng tấp nập hơn xưa, hơn cả những năm trước dịch dù đã có nhà ga thứ ba, nhưng họ đang xây và sắp hoàn thành nhà ga thứ 4. Các chuyến bay tới đều đông kín người. Người giàu có khá giả từ khắp châu Á như Ấn độ, Hồng kông, Indonesia, Việt Nam, Trung Quốc … đều sang đây du lịch , mua sắm, khám chữa bệnh, làm các dịch vụ ngân hàng tài chính. Các công ty nước ngoài lớn đã và đang đổ sang mở văn phòng, chi nhánh tại Singapore. Người giàu khắp nơi trên thế giới đều thi nhau lấy thường trú nhân tại đây; lý do chính là vì thể chế của họ tạo ra một đất nước an toàn, ổn định, một đất nước đánh thuế thu nhập doanh nghiệp và cá nhân trong top rẻ nhất thế giới. ( 17%)
Mặc dù Singapore chưa chính thức mở cửa lại cho khách du lịch Trung Quốc sau Covid. Nhưng những người TQ nhiều tiền họ đã sang Campuchia, Lào … tìm mọi cách nhập quốc tịch Campuchia, Lào rồi sang đây du lịch, mua sắm, và đầu tư để trở thành thường trú nhân của quốc đảo này.
Chính phủ Singapore trong 10 năm qua đã thay đổi thuế trước bạ nhà đất (chỉ đánh vào người nước ngoài ) từ 20% lên tới hiện nay là 60% ; để nhằm chặn bớt sự đầu cơ bất động sản của người ngoại quốc. Mặc dù vậy những người giàu có, siêu giàu vẫn không ngừng mua bất động sản tại đây. Singapore là nơi mà người giàu có, nhiều tiền vẫn sang đây để du học, chữa bệnh, và cất tiền.
Chính phủ Singapore cũng dành ra những khu đất đẹp xây lên những khu căn hộ đẹp và thuận tiện giao thông để bán với giá ưu đãi cho công dân của họ. Thế nên mọi công dân của họ chỉ cần có việc làm, có thu nhập là có thể trả góp mua nhà và không có người dân nào là không mua nổi nhà. Trường học từ tiểu học đến hết Trung học đều miễn phí, an sinh xã hội cũng thuộc hàng bậc nhất thế giới. Quy hoạch tổng thể của họ cũng là bậc nhất thế giới nơi mà số cây xanh nhiều hơn số người dân của đảo quốc này, nơi mà ngay trung tâm thành phố cứ mở cửa ra là thấy công viên, cây xanh và đường đi bộ.
Tôi bắt đầu sang Singapore từ những năm đầu 1990 của thế kỷ trước mà vẫn không khỏi ngạc nhiên, khâm phục vì sự thay đổi mỗi ngày của quốc đảo này .
Thế giới dù rất nhiều sự bất ổn, nhưng cảm giác an toàn và bình yên nơi đây chính là sức mạnh của đất nước nhỏ bé này.
PHT
![[Image: Gardens-by-the-Bay.jpg]](https://i.postimg.cc/kGrtdxtF/Gardens-by-the-Bay.jpg)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.