2023-05-03, 12:52 AM
(2023-05-02, 03:46 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Đây là lần đầu tiên hai quốc gia này bỏ phiếu thuận cho những nghị quyết đề cập tới việc "Nga là quốc gia đi xâm lược" trong cuộc chiến này.
Điểm chính có lẽ là gia tăng hỗ trợ sự hợp tác giữa Liên Hiệp Quốc và Hội Đồng Châu Âu, là tổ chức mà Nga đã tự hủy tư cách thành viên của mình sau khi xâm lược Ukraine năm 2014.
Vậy Hội Đồng Châu Âu là ai và làm gì? Là tổ chức hỗ trợ 46 nước thành viên Châu Âu trên chính sách hợp tác văn hóa, khoa học, xã hội và chính trị. Ngay trong liên minh Châu Âu có thằng khùng Hungary luôn xé lẻ đu dây giữa Nga và Liên Âu, phương Tây, cũng như thằng Thổ chuyên kiếm lợi ngay trên xương máu đồng minh. Vậy thì giải pháp L.65 này của Liên Hiệp Quốc trên lý thuyết chỉ có tính cách là biểu tượng. Giải pháp nhưng là phi giải pháp. Không có giải pháp nào hết. Cả biện pháp cũng không có nốt. Mơ hồ "hợp tác".
"Hợp tác chặt chẽ giữa LHQ và Hội Đồng Châu Âu" không bao vây chính trị, kinh tế được Nga. Càng không hô hào Nga chấm dứt chiến tranh hay có một biện pháp nào. Cho nên mấy cái nước lòng vòng như tàu, Việt Nam ủng hộ giải pháp này cũng không sứt mẻ gì tình huynh đệ giữa họ và thằng khốn Putin. Hiện tại nắm giữ chức "chủ tịch hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc" là ... Thụy Sĩ. Mẹ ơi, một nước tự hào trung lập và không chịu bán lại 300 chiếc xe tăng mua của Đức hồi thập niên 80 để có thêm đồ chơi cho Ukraine, thì lá bài chính trị ở Liên Hiệp Quốc giảm ba phần tư giá trị ý thức hệ.
Mình chỉ đang chờ cuộc tổng phản công của Ukraine hứa hẹn lâu nay. Theo các chuyên gia chính trị ở các tờ báo lớn khắp nơi lẫn các chuyên gia bàn phím các phố diễn đàn, đồng minh không có khả năng tiếp liệu, hỗ trợ Ukaine một cuộc tổng tấn công dành lại lãnh thổ tập .... 2. Nghĩa là cuộc tổng tấn công mùa Xuân mà Ukraine đã loan tin từ lâu, sẽ là một trận đánh có một không có hai. Nếu thua Nga, Ukraine và phương Tây sẽ hết bài. Mặc dù liên hiệp Châu Âu vừa trích thêm 1 tỉ để thúc đẩy việc chết tạo đạn dược.
Căng thẳng! Căng thẳng!
