2023-04-27, 11:50 AM
Sống Chánh Niệm phần 1 - Sư Toại Khanh Giác Nguyên thuyết giảng Houston 2020
1/ Đừng coi thường những suy nghĩ thoáng qua trong đầu vì:
Trình độ dẫn đến thái độ.
Thái độ dẫn đến buồn vui hay hạnh phúc.
Thái độ do mình ghi nhận thế giới ra sao. Mỹ nói: "The world is what you see", thế giới này chỉ là những gì anh cảm nhận thôi. Đời sống này được gói gọn trong 2 chữ What và How. Anh sống với cái gì và anh sống ra sao (How) với cái anh có (What) mới quan trọng.
Trách nhiệm sanh tử của người xuất gia và cư sĩ giống nhau. Trách nhiệm sanh tử là gì? Là nhận thức về bản thân, về thế giới, và đường hướng hoạt động mỗi ngày. Không thể nói: Tôi là cư sĩ nên tôi có quyền dốt Giáo Lý, Phật Giáo không có khái niệm "mục vụ", chăn chiên của Thiên Chúa Giáo. 26 thế kỷ trước, Đức Phật đã dạy: Cái đầu không tóc chưa phải là Sa môn, một cái tăng già lê chưa đủ là một Sa môn.
Đạo Phật dạy rất rõ: Giá trị mỗi cá nhân không nằm trên màu áo.
2/ Không có tình thân quyến nào, tình bạn nào mà tốt hơn thiện nghiệp của mình.
1/ Đừng coi thường những suy nghĩ thoáng qua trong đầu vì:
- Nó sẽ trở thành ấn tượng tâm lý.
- Từ ấn tượng tâm lý, nó dễ dàng thể hiện thành ngôn từ và hành động.
- Khi ngôn từ và hành động được lặp lại.nhiều lần sẽ thành thói quen.
- Mỗi thói quen lâu ngày sẽ quyết định số phận của mình.
Trình độ dẫn đến thái độ.
Thái độ dẫn đến buồn vui hay hạnh phúc.
Thái độ do mình ghi nhận thế giới ra sao. Mỹ nói: "The world is what you see", thế giới này chỉ là những gì anh cảm nhận thôi. Đời sống này được gói gọn trong 2 chữ What và How. Anh sống với cái gì và anh sống ra sao (How) với cái anh có (What) mới quan trọng.
Trách nhiệm sanh tử của người xuất gia và cư sĩ giống nhau. Trách nhiệm sanh tử là gì? Là nhận thức về bản thân, về thế giới, và đường hướng hoạt động mỗi ngày. Không thể nói: Tôi là cư sĩ nên tôi có quyền dốt Giáo Lý, Phật Giáo không có khái niệm "mục vụ", chăn chiên của Thiên Chúa Giáo. 26 thế kỷ trước, Đức Phật đã dạy: Cái đầu không tóc chưa phải là Sa môn, một cái tăng già lê chưa đủ là một Sa môn.
Đạo Phật dạy rất rõ: Giá trị mỗi cá nhân không nằm trên màu áo.
2/ Không có tình thân quyến nào, tình bạn nào mà tốt hơn thiện nghiệp của mình.
⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật
Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh



![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)