2022-06-24, 06:20 PM
Dỉ nhiên khi mình niệm (nghĩ ,tưỡng đến vị Phật đó ) mình biết là mình nghĩ đến ân đức tốt đẹp của Ngài đã chỉ dẫn chúng ta tu tâp từng bước sửa đổi tâm tánh từ xấu đến tốt đẹp(từ phàm qua thánh) chứ không niệm suông , trống rổng đầu óc như người thực vật . Đức Phật không muốn chúng ta đặt ngài lên bàn thờ lể lạy mà muốn chúng ta sửa đổi tâm tánh để thanh lọc tâm , là mục đích chánh. Nói về Tâm thì ngài có thuyết nguyên môt tạng kinh là A Tì Đàm (còn gọi là Vi Diêu Pháp trong đó ngài phân tích, chia chẻ cái tâm rỏ ràng còn hơn môn Tâm lý hoc cả tỷ lần. Tóm lại cho Vân hiểu , một người trí nhũ Vân cần thận trọng lời nói , kẻo mang tiếng là hồ đồ , bỏ vật quý của mình vô thùng rác để đi theo.....