2022-06-12, 01:46 PM
(2022-06-12, 01:31 PM)Tiểu Tà Wrote: Đây là họ thúc đẩy toàn Châu Âu thoát khỏi sự lệ thuộc vào oil trong 2 thế kỷ phía trước đó anh. Mà oil thì do 1 nhóm các quốc gia có thể chế khó đoán tập trung lại khống chế điều tiết hầu như là toàn thị trường, tạo ra thế phát triển không bền vững mà chúng ta đã thấy rất rõ trong những ngày gần đây.
Châu Âu muốn tạo ra 1 chiếc bánh mà họ có toàn quyền hoặc chí ít cũng 1/3 quyền định đoạt. Thực tế thì để phát triển 1 cục pin năng lượng hoàn chỉnh thì phải trãi qua rất nhiều giai đoạn, đẩy chi phí lên rất cao nếu so sánh với oil, đơn giản và rẻ hơn rất nhiều. Nhưng bù lại thì tạo ra rất nhiều việc làm, và toàn xã hội đều được chia phần. Trái lại với oil, chỉ có 1 nhóm nhỏ được hưởng lợi nhuận.
Để làm được điều này, thì họ phải tìm ra cách là làm sao mà hạ thật thấp cái production cost của từng chi tiết 1 của từng món vật liệu, cho đến phụ tùng, cục pin, và cả chiếc xe đã hoàn chỉnh. Theo tôi thấy là rất khó, nếu họ không trade something in order to get something. Mà thứ đầu tiên mình nghĩ là họ có thể thành công làm là dùng robots để sản xuất thay cho người Châu Âu và Mỹ thay vì sản xuất ở bên các nước có thể chế khó đoán mà họ không thể tin tưởng được qua những gì đã tự thân trãi qua.
Tôi nghĩ nếu là tôi nằm trong số người lao động bị rút ra từ chỗ này, thì có thể tôi sẽ nằm trong nhóm người được chuyển qua sản xuất vũ khí và các nơi khác (bởi vì chúng ta đang bước vào cuộc chạy đua vũ trang, đối diện với sự hỗn loạn và xem thường các quy tắc quốc tế giúp áp chế lẫn nhau từ những thể chế khó đoán muốn dùng sức mạnh quân sự và nòng súng để vẽ lại trật tự thế giới).
Còn quá sớm để kết luận về việc trở lại chiến lược chạy đua vũ trang thời kỳ chiến tranh lạnh của thế kỷ trước. Và nòng súng quyết định mọi thứ. Tàu không cần cây súng nào vẫn khiển được vô số các nước châu Phi lọt tròng bằng con bài kinh tế.
Còn việc chế tạo pin điện là chuyện phải làm tại châu Âu vì qua việc chiến tranh xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc mỗi khi có một ông tổng thống khác thay đổi chiến lược đối ngoại của Mỹ, cục diện thương mại lại thay đổi và Châu Âu lệ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc chỉ ở chuyện sản xuất xe hơi điện chỉ vì cục pin. TQ đã toan tính trên cơ phương Tây ở mục này. Châu Âu muốn tạo thế cân bằng 3 chân giữa Tàu - Mỹ và Châu Âu. Không để bị lệ thuộc nhiều hơn nữa. Chỉ là những thách thức để sống còn mà thôi. Liên Âu có hơn 500 triệu dân. Dĩ nhiên phải toan tính.


