2022-05-20, 10:05 AM
Vân thấy trong thời gian gần đây , trong này ... bà con coi bộ bị stressed về chuyện gì đó , nên thường hay .. chữi thẳng , hay chữi xéo nhau
nên Vân cũng không có hứng thú lắm khi vào trong này
nhưng cái gì steam , thì cũng phải trào ra thôi
nên Vân nói lên sự suy nghĩ của mình ở đây
****
MỖI NGƯỜI CÓ 1 SỰ SUY NGHĨ KHÁC NHAU , KHÔNG AI SUY NGHĨ GIỐNG AI CẢ
- giống như cũng cùng là 1 trái apple , nhưng trái có hình dạng này, trái có hình dạng khác ... nhìn sơ sơ , thì có thể nó giống nhau , nhưng nếu nhìn kỹ , thì mình sẽ thấy .. nó khác nhau ở điễm này , nó khác nhau ở điễm kia ... KHÔNG TRÁI NÀO GIỐNG Y CHANG TRÁI NÀO CẢ
TỰ DO NGÔN LUẬN LÀ SAO ???
- anh suy nghĩ thế nào , anh cứ trình bày sự suy nghĩ của anh
- tôi suy nghĩ thế nào , tôi cứ trình bày sự suy nghĩ của tôi
suy nghĩ 2 ta có thể không ăn khớp với nhau , nhưng ít nhất , anh hiểu tôi suy nghĩ gì , và tôi hiểu anh suy nghĩ gì .... đó là cái quan trọng của tự do ngôn luận ... TÔI BIẾT ANH VÀ TÔI KHÁC NHAU , NHƯNG TÔI CŨNG BIẾT ĐƯỢC ANH SUY NGHĨ THẾ NÀO , VÀ ANH BIẾT TÔI SUY NGHĨ THẾ NÀO
TỰ CHO MÌNH CÓ QUYỀN ..... CHỮI BẤT KỲ AI KHÔNG LÀM MÌNH VỪA LÒNG
- Vân hoàn toàn chống đối chuyện này
- anh nghĩ anh là cái thớ gì , mà anh cho anh có quyền .. chữi bất kỳ ai không làm anh vừa lòng
- ngay cả tỗng thống , cũng chưa chắc gì có cái quyền này
- thì anh nghĩ anh là ai , mà anh có quyền này ???
SUY NGHĨ KHÁC NHAU , CÓ QUYỀN TRÌNH BÀY SỰ SUY NGHĨ CUẢ MÌNH .... vs ... TỰ CHO MÌNH CÓ QUYỀN CHỮI BẤT KỲ AI KHÔNG LÀM MÌNH VỪA LÒNG
- 2 cái này khác nhau hoàn toàn , anh phải nhớ điều đó
- nếu anh có sự suy nghĩ khác tôi , tôi sẳn sàng nghe .. anh suy nghĩ như thế nào
- và anh cũng phải sẳn sàng nghe tôi suy nghĩ như thế nào
tôi không có quyền chữi anh , khi anh suy nghĩ khác tôi
và anh cũng không có quyền chữi tôi , khi tôi suy nghĩ khác anh
anh là cái thớ gì , mà anh tự cho anh có quyền chữi tôi ???
hay tôi là cái thớ gì , mà tôi tự cho tôi có quyền chữi anh ???
ANH CÓ QUYỀN SUY NGHĨ KHÁC TÔI , ANH CÓ QUYỀN TRÌNH BÀY SỰ SUY NGHĨ CUẢ ANH
TÔI CÓ QUYỀN SUY NGHĨ KHÁC ANH , VÀ TÔI CŨNG CÓ QUYỀN TRÌNH BÀY SỰ SUY NGHĨ CUẢ TÔI
NHƯNG KHÔNG AI CÓ QUYỀN CHỮI NGƯỜI KHÁC , KHI HỌ SUY NGHĨ KHÁC MÌNH
nên Vân cũng không có hứng thú lắm khi vào trong này
nhưng cái gì steam , thì cũng phải trào ra thôi
nên Vân nói lên sự suy nghĩ của mình ở đây
****
MỖI NGƯỜI CÓ 1 SỰ SUY NGHĨ KHÁC NHAU , KHÔNG AI SUY NGHĨ GIỐNG AI CẢ
- giống như cũng cùng là 1 trái apple , nhưng trái có hình dạng này, trái có hình dạng khác ... nhìn sơ sơ , thì có thể nó giống nhau , nhưng nếu nhìn kỹ , thì mình sẽ thấy .. nó khác nhau ở điễm này , nó khác nhau ở điễm kia ... KHÔNG TRÁI NÀO GIỐNG Y CHANG TRÁI NÀO CẢ
TỰ DO NGÔN LUẬN LÀ SAO ???
- anh suy nghĩ thế nào , anh cứ trình bày sự suy nghĩ của anh
- tôi suy nghĩ thế nào , tôi cứ trình bày sự suy nghĩ của tôi
suy nghĩ 2 ta có thể không ăn khớp với nhau , nhưng ít nhất , anh hiểu tôi suy nghĩ gì , và tôi hiểu anh suy nghĩ gì .... đó là cái quan trọng của tự do ngôn luận ... TÔI BIẾT ANH VÀ TÔI KHÁC NHAU , NHƯNG TÔI CŨNG BIẾT ĐƯỢC ANH SUY NGHĨ THẾ NÀO , VÀ ANH BIẾT TÔI SUY NGHĨ THẾ NÀO
TỰ CHO MÌNH CÓ QUYỀN ..... CHỮI BẤT KỲ AI KHÔNG LÀM MÌNH VỪA LÒNG
- Vân hoàn toàn chống đối chuyện này

- anh nghĩ anh là cái thớ gì , mà anh cho anh có quyền .. chữi bất kỳ ai không làm anh vừa lòng
- ngay cả tỗng thống , cũng chưa chắc gì có cái quyền này
- thì anh nghĩ anh là ai , mà anh có quyền này ???
SUY NGHĨ KHÁC NHAU , CÓ QUYỀN TRÌNH BÀY SỰ SUY NGHĨ CUẢ MÌNH .... vs ... TỰ CHO MÌNH CÓ QUYỀN CHỮI BẤT KỲ AI KHÔNG LÀM MÌNH VỪA LÒNG
- 2 cái này khác nhau hoàn toàn , anh phải nhớ điều đó
- nếu anh có sự suy nghĩ khác tôi , tôi sẳn sàng nghe .. anh suy nghĩ như thế nào
- và anh cũng phải sẳn sàng nghe tôi suy nghĩ như thế nào
tôi không có quyền chữi anh , khi anh suy nghĩ khác tôi
và anh cũng không có quyền chữi tôi , khi tôi suy nghĩ khác anh
anh là cái thớ gì , mà anh tự cho anh có quyền chữi tôi ???
hay tôi là cái thớ gì , mà tôi tự cho tôi có quyền chữi anh ???
ANH CÓ QUYỀN SUY NGHĨ KHÁC TÔI , ANH CÓ QUYỀN TRÌNH BÀY SỰ SUY NGHĨ CUẢ ANH
TÔI CÓ QUYỀN SUY NGHĨ KHÁC ANH , VÀ TÔI CŨNG CÓ QUYỀN TRÌNH BÀY SỰ SUY NGHĨ CUẢ TÔI
NHƯNG KHÔNG AI CÓ QUYỀN CHỮI NGƯỜI KHÁC , KHI HỌ SUY NGHĨ KHÁC MÌNH