2021-12-08, 10:20 AM
8. Cuộc thãm sát baby boys từ 2 tuổi trở xuống tại Bethlehem
- trước khi đi vào cuộc thảm sát baby boys ở thời Tân ước , Vân nhắc lại cũng đả từng có 1 cuộc thảm sát baby boys ở thời Cựu ước (sau khi dân Do thái di cư vào Ai cập , họ được Chúa chúc phước , khiến dân Ai cập ganh tị với họ , muốn diệt dân Do thái , đả ra lệnh giết những baby boys người Do thái , cũng trong thời điễm này , Moses được sanh ra đời , má Moses biết mình không thể nào giữ được con trai mình , nên đả để Moses vào cái rổ , thả trôi sông , kêu người chị canh chừng , và cái rổ đó đả được Chúa hướng dẫn trôi tới tay công chúa Ai cập , công chúa biết đây là 1 baby boy của người Do thái , nhưng vẫn nhận làm con nuôi , từ đó Moses lớn lên trong nền văn hoá văn minh Ai cập , nhưng có được 1 background Do thái mạnh mẽ trong lòng mình ... đại khái câu chuyện sơ sơ là như vậy , sau này Vân sẽ kể rỏ hơn về câu chuyện của Moses)
... Xuất Ê díp tô ký 1:15-16
- trở lại cuộc thảm sát baby boys từ 2 tuổi trở xuống tại Bethlehem , câu chuyện này được kễ trong Mat 2:13-23 , Vân sẽ nói tóm tắt chuyện gì xãy ra trong đoạn Kinh thánh này
- khi Chúa hiện ra với "the 3 kings" dặn đi hướng khác về nhà , chứ đừng quay lại vua Herod , họ đã làm theo lời Chúa dạy ... Herod biết mình bị cho leo cây tức giận , ra lệnh giết hết những baby boys từ 2 tuổi trở xuống ở Bethlehem ... số lượng baby boys này khoãng từ 20-40 , một con số không nhiều , nhưng dù chỉ là con số 1 , thì cũng vẫn mang 1 ý nghĩa lớn , chứ không chờ đợi tới con số 20-40
- ý định này của Herod đả được Chúa biết trước , đả được nói tiên tri trong Cựu ước (như Vân nói , sách Mat dành cho người Do thái , nên đả quote nhiều lời tiên tri trong Cựu ước , chứng minh được fulfilled trong Tân ước , vì người Do thái biết Cựu ước nói gì) ... và Chúa cũng nhúng tay vào chuyện này , để bảo vệ Chúa Jesus khỏi tay Herod
Giê rê mi 31:15
Ðức Giê-hô-va phán như vầy: Tại Ra-ma nghe có tiếng than thở, khóc lóc đắng cay. Ra-chên khóc con cái mình, vì chúng nó không còn nữa!
Sáng thế ký 35:19 - tại sao lại đề cập tới Ra chên khóc - tại vì Ra chên được chôn tại gần Bethlehem - nên đoạn Kinh thánh trên muốn ám chỉ tới "Bethlehem khóc cho con cái mình
Vậy, Ra-chên qua đời, được chôn bên con đường đi về Ê-phơ-rát, tức là Bết-lê-hem.
Ô sê 11:1 - câu này mang 2 ý nghĩa , 1 ý nghĩa là Chúa cứu dân Israel ra khỏi Ai cập , 1 ý nghĩa khác là Chúa cứu Jesus con của Ngài và dẫn đi vào Ai cập , và cũng chính Chúa dẫn Jesus ra khỏi Ai cập
Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấy, ta yêu dấu nó; ta gọi con trai ta ra khỏi Ê-díp-tô.
to be cont.
- trước khi đi vào cuộc thảm sát baby boys ở thời Tân ước , Vân nhắc lại cũng đả từng có 1 cuộc thảm sát baby boys ở thời Cựu ước (sau khi dân Do thái di cư vào Ai cập , họ được Chúa chúc phước , khiến dân Ai cập ganh tị với họ , muốn diệt dân Do thái , đả ra lệnh giết những baby boys người Do thái , cũng trong thời điễm này , Moses được sanh ra đời , má Moses biết mình không thể nào giữ được con trai mình , nên đả để Moses vào cái rổ , thả trôi sông , kêu người chị canh chừng , và cái rổ đó đả được Chúa hướng dẫn trôi tới tay công chúa Ai cập , công chúa biết đây là 1 baby boy của người Do thái , nhưng vẫn nhận làm con nuôi , từ đó Moses lớn lên trong nền văn hoá văn minh Ai cập , nhưng có được 1 background Do thái mạnh mẽ trong lòng mình ... đại khái câu chuyện sơ sơ là như vậy , sau này Vân sẽ kể rỏ hơn về câu chuyện của Moses)
- trở lại cuộc thảm sát baby boys từ 2 tuổi trở xuống tại Bethlehem , câu chuyện này được kễ trong Mat 2:13-23 , Vân sẽ nói tóm tắt chuyện gì xãy ra trong đoạn Kinh thánh này
- khi Chúa hiện ra với "the 3 kings" dặn đi hướng khác về nhà , chứ đừng quay lại vua Herod , họ đã làm theo lời Chúa dạy ... Herod biết mình bị cho leo cây tức giận , ra lệnh giết hết những baby boys từ 2 tuổi trở xuống ở Bethlehem ... số lượng baby boys này khoãng từ 20-40 , một con số không nhiều , nhưng dù chỉ là con số 1 , thì cũng vẫn mang 1 ý nghĩa lớn , chứ không chờ đợi tới con số 20-40
- ý định này của Herod đả được Chúa biết trước , đả được nói tiên tri trong Cựu ước (như Vân nói , sách Mat dành cho người Do thái , nên đả quote nhiều lời tiên tri trong Cựu ước , chứng minh được fulfilled trong Tân ước , vì người Do thái biết Cựu ước nói gì) ... và Chúa cũng nhúng tay vào chuyện này , để bảo vệ Chúa Jesus khỏi tay Herod
Giê rê mi 31:15
Ðức Giê-hô-va phán như vầy: Tại Ra-ma nghe có tiếng than thở, khóc lóc đắng cay. Ra-chên khóc con cái mình, vì chúng nó không còn nữa!
Sáng thế ký 35:19 - tại sao lại đề cập tới Ra chên khóc - tại vì Ra chên được chôn tại gần Bethlehem - nên đoạn Kinh thánh trên muốn ám chỉ tới "Bethlehem khóc cho con cái mình
Vậy, Ra-chên qua đời, được chôn bên con đường đi về Ê-phơ-rát, tức là Bết-lê-hem.
Ô sê 11:1 - câu này mang 2 ý nghĩa , 1 ý nghĩa là Chúa cứu dân Israel ra khỏi Ai cập , 1 ý nghĩa khác là Chúa cứu Jesus con của Ngài và dẫn đi vào Ai cập , và cũng chính Chúa dẫn Jesus ra khỏi Ai cập
Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấy, ta yêu dấu nó; ta gọi con trai ta ra khỏi Ê-díp-tô.
to be cont.

