2020-10-15, 07:22 AM
(2020-10-15, 12:19 AM)RungHoang Wrote: Tôi nhớ tôi coi thì bà Harris có nói là tổng thống dấu tin tức về chuyện CV19 . Vào tháng 1 và tháng 2, tổng thống Trump đã biết có 1 loại siêu vi khuẩn chết người, mà loại vi khuẩn đó truyền bằng không khí, nhưng tổng thống đã dấu tin đó lại, khiến người dân chẳng biết để đề phòng, xong lại thờ ơ với đề nghị của các chuyện gia phòng chống bệnh dịch, để bệnh tình lan rộng khắp nới, làm chết hơn 200k .
Bà trách TT Trump dấu chuyện CV19 là trách đúng. Còn tôi thì trách ông ta cái xem nhẹ mạng người , không làm 1 cái gì để ngăn chặn cả, các tiểu bang đóng cửa doanh nghiệp thì ổng xúi biểu tình xúi mở, ổng cũng không ra lệnh phong toả những điểm nóng như NY, để xe cộ tự do ra vào, cho người mang đi lây những nơi khác. bản thân chẳng đeo khẩu trang làm gương cho bà con chết.
Dịch vật là 1 ví dụ điển hình để nhìn con người đó là người trách móc hay người thông cảm. 1 chuyện mà trách như vậy thì 1000 câu chuyện khác họ cũng chỉ nhìn hướng tiêu cực mà thôi. Cho dù Hillary có đắc cử 2016 thì bả cũng bó tay từ từ học chuyên gia bác sĩ chứ bả có biết làm cách nào 1 phát mới phải.
Ngăn chặn ngăn làm sao khi mới sảy ra? Người ta du lịch Châu Âu về, Châu Á về, Châu Phi về, không cho họ vô nước trở lại hay sao?
Ổng xúi biểu tình mở cửa? Thiệt? Nhớ hồi kỳ NJ phong tỏa không cho ra vô tiểu bang họ trong khi các tiểu bang khác vô tư.. ủa sắc lệnh của ổng luôn hay sao hay là Thống Đốc ban hành?
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..


