2020-10-14, 09:35 AM
(2020-10-14, 09:02 AM)LeThanhPhong Wrote: Anh Ngại Đạn,
Làm sao chúng ta có thể bênh vực hay đả phá vụ thuế má của Trump khi không có những tờ khai thuế đó trong tay?
Một điều duy nhất mà tất cả mọi người đều thấy rõ ràng: Trump dấu diếm rất kỹ.
Nhóm bênh vực Trump chấp nhận hành vi đó.
Nhóm không thích ông ta không chấp nhận những gì mờ ám. Có gì sai mới dấu, mới không minh bạch.
Cho dù có thể Trump hoàn toàn trong sạch trong vụ khai thuế, nhưng khi có nghi ngờ, Trump sẽ mất phiếu. Mất phiếu nghĩa là cơ hội thắng cử yếu đi.
Trump không thể "Have the cake and eat it too".
Cảm ơn anh Phong trả lời thẳng vào câu hỏi được đưa ra.

Vấn đề được nói ra rất rõ ràng, ông Trump có thể lợi dụng việc được phép không trưng ra cái tờ khai thuế cá nhân để chứng minh việc đóng thuế của mình có thể là cái cớ để người khác nghi ngờ thôi chứ không phải là để buộc tội ông trốn thuế. Hai chuyện đó khác nhau xa lắm. Bởi khi Sở Thuế người ta không đụng đến ông ta thì trên nguyên tắc, ông ta vẫn bình thường như bao nhiêu người khác. Vậy thì nghi ngờ là việc của anh, không cần chứng minh là chuyện của tui, còn việc buộc tội vô căn cứ là chuyện của nó, ok?.

Cũng không nên xác định đó là việc mờ ám, bởi nếu ngược lại thì mình trở thành kẻ vu khống cho người ta sao?. Được luật pháp cho phép thì không gọi là mờ ám được.
Tóm lại, trên nguyên tắc, khi anh chưa buộc tội được người ta, khi Tòa chưa đưa ra phán quyết thì một người bình thường không thể được coi là tội nhân được. Done.
Chuyện mất phiếu hay thêm phiếu có lẽ mấy ông chuyên gia đầu hói mắt cận tự đánh giá được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không phải là việc của tui. Càng mất thì anh càng mừng mà, đúng hông?.

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...