2020-05-19, 07:43 AM
Như thế nào là Mến Chúa ?
‘Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu” (Mt 22,37-38)
Người Kitô hữu có nhiều cách để biểu lộ lòng yêu mến của mình đối với Chúa, nhưng cụ thể nhất là giữ các điều răn Chúa dạy và tin vào Chúa , tin lời Thiên Chúa dạy , Tin Chúa là sự thật , Mến Chúa thì phải thực hành , vì nếu Mến Chúa mà không thực hành như lời Chúa dạy thì là đức tin chết .
Đức tin mà không có hành động đi kèm là đức tin chết (x.Gc 2,17),
yêu mến Chúa là tuân giữ các điều răn của Chúa.
yêu mến Ngài với trọn cả tấm lòng, linh hồn, trí khôn và sức mạnh. Tạ ơn Chúa cho trí tuệ, ý chí, đam mê, cảm xúc, động lực và ước muốn của chúng ta . nhận ra rằng tất cả những gì chúng ta có được nhờ bởi Thiên Chúa .
1-nhận biết Chúa , tin tưởng Chúa , tin vào màu nhiệm của Chúa .
2-tìm hiểu sâu về Chúa , học hỏi lời Chúa dạy và tuân giữ
3-khao khát Chúa và tìm kiếm Chúa trong cuộc sống của chúng ta
Mỗi bữa ăn chúng ta thầm cảm tạ Chúa đã cho chúng ta của ăn nuôi sống thân xác cũng như linh hồn đó cũng là 1 biểu hiện của lòng Mến Chúa .
Tất cả thành quả của cuộc sống những gì chúng ta có được đều nhờ bởi ơn Chúa và chúng ta biết tạ ơn Ngài đó cũng là biểu hiện của lòng Mến Chúa .và yêu mến mọi người cũng là biểu hiện của lòng mến Chúa . Tuân giữ lời Chúa cũng là biểu hiện của lòng mến Chúa .
‘Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu” (Mt 22,37-38)
Người Kitô hữu có nhiều cách để biểu lộ lòng yêu mến của mình đối với Chúa, nhưng cụ thể nhất là giữ các điều răn Chúa dạy và tin vào Chúa , tin lời Thiên Chúa dạy , Tin Chúa là sự thật , Mến Chúa thì phải thực hành , vì nếu Mến Chúa mà không thực hành như lời Chúa dạy thì là đức tin chết .
Đức tin mà không có hành động đi kèm là đức tin chết (x.Gc 2,17),
yêu mến Chúa là tuân giữ các điều răn của Chúa.
yêu mến Ngài với trọn cả tấm lòng, linh hồn, trí khôn và sức mạnh. Tạ ơn Chúa cho trí tuệ, ý chí, đam mê, cảm xúc, động lực và ước muốn của chúng ta . nhận ra rằng tất cả những gì chúng ta có được nhờ bởi Thiên Chúa .
1-nhận biết Chúa , tin tưởng Chúa , tin vào màu nhiệm của Chúa .
2-tìm hiểu sâu về Chúa , học hỏi lời Chúa dạy và tuân giữ
3-khao khát Chúa và tìm kiếm Chúa trong cuộc sống của chúng ta
Mỗi bữa ăn chúng ta thầm cảm tạ Chúa đã cho chúng ta của ăn nuôi sống thân xác cũng như linh hồn đó cũng là 1 biểu hiện của lòng Mến Chúa .
Tất cả thành quả của cuộc sống những gì chúng ta có được đều nhờ bởi ơn Chúa và chúng ta biết tạ ơn Ngài đó cũng là biểu hiện của lòng Mến Chúa .và yêu mến mọi người cũng là biểu hiện của lòng mến Chúa . Tuân giữ lời Chúa cũng là biểu hiện của lòng mến Chúa .
Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .

