2020-05-01, 09:42 PM
(2020-05-01, 06:29 PM)Tinhoi Wrote: Có hai việc : Tìm hiểu đặc tính của Thiên Chúa và đưa Chúa lên mây xanh. Trong hai việc này có một việc gọi là vớ vẩn vì nó không liên quan tới Chúa. Việc còn lại là chuyện quan trọng. Các bạn suy nghĩ xem việc nào trong hai việc này là việc quan trọng, và tại sao nó quan trọng ? Đây là dịp cho mọi người có cơ hội động não chớ lười quá cũng không tốt cho sức khỏe . Chúng ta cần biết Chúa cần gì và thứ gì không cần. Biết rồi coi như đi được nửa chặng đường cam khổ.
Tui thấy người ta ai cũng đi theo khuynh hướng đưa Chúa lên mây xanh. Vậy là tốt hay xấu .