2018-02-28, 01:05 PM
Đảo Núi lửa Jeju và Hệ thống Ống Dung nham
Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Đảo Núi lửa Jeju và Hệ thống Ống Dung nham là Di sản thiên nhiên thế giới năm 2007
![[Image: dao-nui-lua-1.jpg]](https://s18.postimg.org/61pukh9ex/dao-nui-lua-1.jpg)
Đảo Núi lửa Jeju và Hệ thống Ống Dung nham là một khu vực rộng lớn nằm trên đảo Jeju của Hàn Quốc. Đảo Jeju là hòn đảo lớn nhất, nổi tiếng nhất của xứ sở kim chi. Đảo có chiều dài 41 km và chiều rộng 73 km. Khí hậu trên đảo tương đối ôn hòa, tháng nóng nhất nhiệt độ cũng không quá 33 độ C. Được hình thành từ những đợt phun trào núi lửa chính vì vậy trên đảo Jeju đâu đâu cũng thấy đá. Điều rất đặc biệt là đá trên đảo Jeju có màu đen, xốp, nhẹ và rất hút nước. Đá nằm khắp mọi nơi trên đường, được người dân dùng làm hàng rào quanh nhà và quanh những vườn quýt – một thứ đặc sản nổi tiếng của đảo.
Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Đảo Núi lửa Jeju và Hệ thống Ống Dung nham là Di sản thiên nhiên thế giới năm 2007
![[Image: dao-nui-lua-1.jpg]](https://s18.postimg.org/61pukh9ex/dao-nui-lua-1.jpg)
Đảo Núi lửa Jeju và Hệ thống Ống Dung nham là một khu vực rộng lớn nằm trên đảo Jeju của Hàn Quốc. Đảo Jeju là hòn đảo lớn nhất, nổi tiếng nhất của xứ sở kim chi. Đảo có chiều dài 41 km và chiều rộng 73 km. Khí hậu trên đảo tương đối ôn hòa, tháng nóng nhất nhiệt độ cũng không quá 33 độ C. Được hình thành từ những đợt phun trào núi lửa chính vì vậy trên đảo Jeju đâu đâu cũng thấy đá. Điều rất đặc biệt là đá trên đảo Jeju có màu đen, xốp, nhẹ và rất hút nước. Đá nằm khắp mọi nơi trên đường, được người dân dùng làm hàng rào quanh nhà và quanh những vườn quýt – một thứ đặc sản nổi tiếng của đảo.
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Thu về trước ngõ mộng chưa sang