Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Chiến lược cải đạo của Thiên Chúa và Tin Lành (Phần 1)
#10
(2019-12-27, 12:07 PM)Ngoại đạo. Wrote: À, tôi chưa theo đạo nào thì có được gọi là người ngoại đạo được không anh?.  Nếu sai thì theo anh nên dùng nick gì cho đúng?.  Shy

Dĩ nhiên, đừng chụp mũ cho tôi vô thần như Việt Cộng là ok rồi.  Cheer

Có thể là tui sai, nhưng tui hiểu chữ "ngoại đạo" hay dùng khi một người "trong đạo" nói đến một người "ngoài đạo". Nhiều người Việt mình không theo một tôn giáo nào, người ta bảo là là đạo thờ ông bà. Bên Mỹ thì người vô thần thiếu giống gì, đâu phải cứ không tin vào một đấng trên cao nào đó là Việt cộng đâu.

Quote:The Pew Religious Landscape survey reported that as of 2014, 22.8% of the U.S. population is religiously unaffiliated, atheists made up 3.1% and agnostics made up 4% of the U.S. population. The 2014 General Social Survey reported that 21% of Americans had no religion with 3% being atheist and 5% being agnostic.

Reply


Messages In This Thread
RE: Chiến lược cải đạo của Thiên Chúa và Tin Lành (Phần 1) - by Ech - 2019-12-27, 12:16 PM