2019-11-27, 03:49 PM
(2019-11-26, 02:18 AM)quexua Wrote: ...Nếu chúng ta biết được phương pháp học và khả năng của cậu bé này, thì nó sẽ rất ích lợi cho mọi người trong nhiều lãnh vực.
Hello quexua,
Phương pháp thì hiện nay giới giáo dục, tâm lý học đã biết khá nhiều phương pháp có hiệu quả, nhưng muốn có sức học như cậu bé thần đồng kia thì cần có khả năng thần đồng, chứ còn cho dù biết phương pháp của cậu ta thì cũng chẳng giúp cho người bình thường có thể học nhanh như cậu ta.
Học nhanh thì tốt thật nhưng khg biết sau này cậu bé có đóng góp gì đáng kể cho xã hội hay khg, trước đây có bao nhiêu thần đồng rốt cục lớn lên chỉ là những người vô danh, trái lại bao nhiêu người học hành bình thường mà lớn lên lại có những phát minh, thí dụ như Einstein thi vô đại học bị rớt. Einstein có nói 1 câu :"Imagination is more important than knowledge" Tôi rất đồng ý với câu phát biểu này. Cậu bé này cũng như nhiều thần đồng khác thuộc loại có "knowledge", có sức lĩnh hội "absorb" kiến thức nhiều và nhanh chóng tức là thông minh nhưng chưa chắc có imagination, tức là óc tổng hợp (synthesis), sáng tạo (creativity), mà xã hội thì muốn tiến và phát triển thì cần mấy người có óc sáng tạo hơn óc thông minh, có kiến thức, bác học.