2019-04-24, 03:22 PM
(2019-04-24, 03:21 AM)tuyetvan Wrote: Chúa Jesus xưng hô với Mary là "Mẹ" , really ??? đọc cho kỹ lại nhá ... tập ... NÓI CÓ SÁCH , MÁCH CÓ CHỨNG nhá
John 2:3-4
3 When the wine ran out, the mother of Jesus *said to Him, “They have no wine.” 4 And Jesus *said to her, “Woman, [a]what does that have to do with us? My hour has not yet come.”
John 19:26
When Jesus saw his mother there, and the disciple whom he loved standing nearby, he said to her, "Woman, here is your son,"
1 lần nữa , Vân vẩn chờ câu Kinh thánh nào nói ... Mọi người đều phạm tội , ngoại trừ Mary
Mẹ Maria là mẹ ruột của Chúa Giê Su. Cho nên Chúa Giê Su gọi sao cũng được. Vả lại, Chúa Giê Su là đấng rất đạo đức và nhân từ. Nên không khi nào vô cớ đi hằng học với mẹ ruột của mình.
Thái độ hằng học bất kính với người đạo hạnh trên mình nhiều bậc là điều không thể chấp nhận được trong Đạo học, vì nó đi ngược lại những giá trị đạo đức.
Người xưa có câu, chưa đổ ông Nghè đã đe hàng Tổng? Chưa biết sau này chết đi mình có vào được nước Trời chưa, mà đã xem thường Đấng đã ở trên trời, được sai xuống để thi hành nhiệm vụ, rồi lại trở về Trời.
Tất nhiên được làm mẹ của Chúa Giê Su thì phải là người từ trước đã có mặt với Chúa Cha trên Thiên Đàng được sai xuống và đạo hạnh xứng đáng, chứ đâu phải Chúa bá vơ chụp đại một cô bé 16 tuổi nào cho vào làm mẹ Chúa Giê Su cũng được ?
Nhỡ như mình xem thường mẹ Maria rồi sau này mình may mắn được lên nước Trời, gặp lại mẹ Maria thì mình ăn nói làm sao? Ô bà Mary, hồi xưa tui hơi coi thường bà, thôi xin lổi nhe .. ai biết bà ở trên đây đâu?
Nói tóm lại, Chúa Giê Su làm nói gì trong KT, đó là chuyện của ngài. Mình phận út ỏi theo chân Chúa thì không nên đèo bồng, thấy Chúa gọi mẹ là bà, mình cũng ăn theo gọi là bà. Hoặc không gọi bà, còn gọi trổng nữa, ... Mary, chỉ .. Mary không thôi à ?
Vậy gặp Chúa .. chỉ gọi là .. Giê Su .. ! Giê su, tôi muốn hỏi cái này ... nghe có được không ?

Nói tóm lại, hãy biết chổ đứng của mình, cung kính một chút, ... gọi là ... mẹ Maria .. mẹ Mary

