2019-04-24, 01:44 AM
(2019-04-23, 07:37 PM)quexua Wrote: Sách luật giống như luật toà án vậy. Ai phạm luật thì bị ở tù hay tử hình. Còn sách giáo khoa là chỉ học để cho hiểu và hành. Còn học mà ko hiểu thì phải học thêm nữa học tới học lui. Vậy thôi hà .
(2019-04-23, 07:43 PM)tuyetvan Wrote: vậy Kinh thánh là sách luật ... vì nó cho mình biết .. nếu mình làm cái gì đó , thì mình sẽ không được vào thiên đàng (hay nói cách khác , là mình phải bị ném vào địa ngục)
1 Cô rinh tô 6:10
10 Chớ tự dối mình: phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chưởi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được nước Ðức Chúa Trời đâu.
Ai đã dạy TV Kinh Thánh là sách luật vậy? Hội thánh Tin Lành phải không?

Sai rầu ...
1. điều sai thứ nhất : Hội thánh Tin Lành dạy TV rằng Thiên Chúa là một ông Vua ? -- Sai !
Chúa Giê Su xuống thế gian đã dạy các môn đồ cầu nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, (Our Father.) Nếu Thiên Chúa là vua thì chúng ta phải đọc rằng: Our Highness the King who art in heaven.
2. Điều sai thứ hai: Chúa Giê Su là người anh cả và là thầy dạy của chúng ta. Điều này hẳng nhiên, không cần dẫn chứng. Như vậy thì quyển Kinh Thánh không phải là sách luật, mà là sách giáo khoa.
Vì TV được dạy rằng Chúa Cha là một ông Vua và Kinh Thánh là sách luật nên TV đi theo bắt bẻ buộc tội người ta đủ điều.
Dường như TV bỏ 90% thời gian trong web là để đi bắt bẻ kiếm chuyện với Công Giáo? Chổ nào trong KT dạy TV phải đi bắt tội người CG?
Bản thân TV chỉ 2 điều căn bản trên kia mà còn hiểu sai, chứng tỏ rằng bạn không lo việc cứu rỗi cho bản thân mình, mà chỉ lo đi sanh sự.
Một giáo hội mà chỉ lo đi vạch lá tìm sâu chà đạp giáo hội khác để nâng mình lên thì không phải là giáo hội tốt.
Một người mà chỉ bỏ thời gian đi chỏ mũi vào chuyện thiên hạ chuyện mình không lo thì cũng không phải là người tốt. Làm sao dám nói rằng tui garantee sẽ được vào nuớc Trời ?