2018-12-29, 10:46 PM
"Agree to disagree" or "agreeing to disagree" is a phrase in English referring to the resolution of a conflict whereby all parties tolerate but do not accept the opposing position. It generally occurs when all sides recognise that further conflict would be unnecessary, ineffective or otherwise undesirable. Wikipedia
Tiếng việt mình cũng có những câu còn hay hơn như: chúng ta có thể bất đồng, nhưng không nên bất hòa. Nick TV tự nâng mình lên cao rồi nói những câu như những người bên CG không hiểu kinh thánh , rồi đi sai đường lối, vv. Sự thật thì nhiều người đủ khả năng hiểu biết nhưng không thích cãi chầy cãi cối thôi.
Tiếng việt mình cũng có những câu còn hay hơn như: chúng ta có thể bất đồng, nhưng không nên bất hòa. Nick TV tự nâng mình lên cao rồi nói những câu như những người bên CG không hiểu kinh thánh , rồi đi sai đường lối, vv. Sự thật thì nhiều người đủ khả năng hiểu biết nhưng không thích cãi chầy cãi cối thôi.
God Bless.


