2018-11-08, 12:06 AM
To make the story short, tui nghĩ rằng Kinh Dich là một môn học rất quan trọng, hữu ích và thật là uổng phí nếu sau này không còn ai biết môn này nứa. Tui nghĩ bọn mình may mắn có gs NDCần là một ông thầy hay, là người giữ kho tàng và đã để lại kho tàng này cho thế hệ sau. Không có ông, công việc học Kinh Dich sẽ rất ư là khó khăn.
Cái hay của Kinh Dịch là nó sẽ làm cho bạn thay đổi toàn bộ cách nhìn đời, nhìn vấn đề theo một khía cạnh có chiều sâu thẳm hơn, thay đổi và rèn luyện cách suy nghĩ của bạn. Kinh dịch giống như một viên đá khởi đầu để xây những bực thang vững chắc cho bạn bước lên.
Nhưng muốn hiểu được ý nghĩa sâu xa của Kinh Thánh hay Kinh Phật , đòi hỏi bạn phải có Thần Khí hay (giác) ngộ được chút chút, chứng quả nho nhỏ gần gần nhập lưu cở như nhún ngón cẳng cái xuống giòng nước thì mới bắt đầu hiểu kinh được ...
Bằng chứng là GS NDC giỏi về dịch học, nhưng về Phật Học hay TCG thì sự hiểu biết của ông chỉ ở mức trung bình ....
Dù vậy, Kinh Dịch rất là lợi hại trong cách nhìn và suy nghĩ .. là bước đầu cho những môn khác.
Cái hay của Kinh Dịch là nó sẽ làm cho bạn thay đổi toàn bộ cách nhìn đời, nhìn vấn đề theo một khía cạnh có chiều sâu thẳm hơn, thay đổi và rèn luyện cách suy nghĩ của bạn. Kinh dịch giống như một viên đá khởi đầu để xây những bực thang vững chắc cho bạn bước lên.
Nhưng muốn hiểu được ý nghĩa sâu xa của Kinh Thánh hay Kinh Phật , đòi hỏi bạn phải có Thần Khí hay (giác) ngộ được chút chút, chứng quả nho nhỏ gần gần nhập lưu cở như nhún ngón cẳng cái xuống giòng nước thì mới bắt đầu hiểu kinh được ...
Bằng chứng là GS NDC giỏi về dịch học, nhưng về Phật Học hay TCG thì sự hiểu biết của ông chỉ ở mức trung bình ....
Dù vậy, Kinh Dịch rất là lợi hại trong cách nhìn và suy nghĩ .. là bước đầu cho những môn khác.