2018-11-06, 12:18 AM
https://www.washingtonpost.com/world/the...8cc506e920
02/11/2018 - 09:11:11
Đoàn di dân thứ 3 vào Mễ Tây Cơ, tiến tới biên giới Mỹ
![[Image: WYWRDSG644I6RC5MX7QB7TODUY.jpg]](https://www.washingtonpost.com/resizer/D9QgYmgjGnyqkmoUCerSFL2zSao=/1484x0/arc-anglerfish-washpost-prod-washpost.s3.amazonaws.com/public/WYWRDSG644I6RC5MX7QB7TODUY.jpg)
Salvadoran migrants cross the Suchiate river, the border between Guatemala and Mexico, on Friday, Nov. 2, 2018. A new group of Central American migrants has started on its way North with the stated purpose to make to the United States. The new caravan tried to cross the bridge between Guatemala and Mexico, but Mexican authorities told them they would have to show passports and visas and enter in groups of 50 for processing. The Salvadorans expressed misgivings that they would be deported, so they turned around and waded across a shallow stretch of the river to enter Mexico. (Diana Ulloa/Associated Press)
DONAJI – Một đoàn di dân thứ 3, lần này đến từ El Salvador, vào thứ Sáu đã băng qua sông Suchiate để vào Mexico, với số lượng từ 1,000 đến 1,500 người, tìm cách đi đến biên giới Hoa Kỳ. Đoàn người này định băng qua cây cầu nối giữa Guatemala và Mexico, nhưng nhà chức trách Mexico yêu cầu những người này phải trình passport và visa, và phải đi thành từng nhóm 50 người để làm thủ tục. Nhiều người Salvador sợ rằng họ sẽ bị trục xuất, nên quyết định tự lội ngang khúc sông cạn để vào Mexico.
Đoàn di dân sau đó đi dọc xa lộ và đi vào thành phố Tapachula. Cảnh sát Mexico xuất hiện ở khu vực, nhưng không cố gắng ngăn cản đoàn người. Mexico hiện đang phải đối mặt với tình trạng chưa từng có, khi 3 đoàn di dân trải dài trên hơn 300 xa lộ ở các bang miền nam Chiapas và Oaxaca, với tổng cộng khoảng 6,000 người. Đoàn người đầu tiên, chủ yếu là công dân Honduras, đi vào Mexico từ ngày 19 tháng 10, và hiện đang có mặt ở thành phố Donaji, bang Oaxaca. Nhà chức trách ước tính nhóm này có khoảng 3,000 người.
Đoàn di dân thứ hai, khoảng 1,000 tới 1,500 người, vào Mexico từ đầu tuần và đang hiện diện tại Mapastepec, bang Chiapas. Đoàn người thứ 2 bao gồm công dân Honduras, Salvador, và Guatemala. Ngoài ra, chính phủ Mexico cũng phát hiện một nhóm thứ 4, nhỏ hơn, chỉ khoảng 300 công dân Trung Mỹ, đã tiến xa hơn và đến được bang Veracruz ở vùng vịnh. Bộ Nội Vụ Mexico cho biết, đoàn di dân đầu tiên ban đầu có khoảng 7,000 người, nhưng gần 3,000 người đã xin tị nạn tại Mexico, và vài trăm người khác đã quyết định quay về.
02/11/2018 - 09:11:11
Đoàn di dân thứ 3 vào Mễ Tây Cơ, tiến tới biên giới Mỹ
![[Image: WYWRDSG644I6RC5MX7QB7TODUY.jpg]](https://www.washingtonpost.com/resizer/D9QgYmgjGnyqkmoUCerSFL2zSao=/1484x0/arc-anglerfish-washpost-prod-washpost.s3.amazonaws.com/public/WYWRDSG644I6RC5MX7QB7TODUY.jpg)
Salvadoran migrants cross the Suchiate river, the border between Guatemala and Mexico, on Friday, Nov. 2, 2018. A new group of Central American migrants has started on its way North with the stated purpose to make to the United States. The new caravan tried to cross the bridge between Guatemala and Mexico, but Mexican authorities told them they would have to show passports and visas and enter in groups of 50 for processing. The Salvadorans expressed misgivings that they would be deported, so they turned around and waded across a shallow stretch of the river to enter Mexico. (Diana Ulloa/Associated Press)
DONAJI – Một đoàn di dân thứ 3, lần này đến từ El Salvador, vào thứ Sáu đã băng qua sông Suchiate để vào Mexico, với số lượng từ 1,000 đến 1,500 người, tìm cách đi đến biên giới Hoa Kỳ. Đoàn người này định băng qua cây cầu nối giữa Guatemala và Mexico, nhưng nhà chức trách Mexico yêu cầu những người này phải trình passport và visa, và phải đi thành từng nhóm 50 người để làm thủ tục. Nhiều người Salvador sợ rằng họ sẽ bị trục xuất, nên quyết định tự lội ngang khúc sông cạn để vào Mexico.
Đoàn di dân sau đó đi dọc xa lộ và đi vào thành phố Tapachula. Cảnh sát Mexico xuất hiện ở khu vực, nhưng không cố gắng ngăn cản đoàn người. Mexico hiện đang phải đối mặt với tình trạng chưa từng có, khi 3 đoàn di dân trải dài trên hơn 300 xa lộ ở các bang miền nam Chiapas và Oaxaca, với tổng cộng khoảng 6,000 người. Đoàn người đầu tiên, chủ yếu là công dân Honduras, đi vào Mexico từ ngày 19 tháng 10, và hiện đang có mặt ở thành phố Donaji, bang Oaxaca. Nhà chức trách ước tính nhóm này có khoảng 3,000 người.
Đoàn di dân thứ hai, khoảng 1,000 tới 1,500 người, vào Mexico từ đầu tuần và đang hiện diện tại Mapastepec, bang Chiapas. Đoàn người thứ 2 bao gồm công dân Honduras, Salvador, và Guatemala. Ngoài ra, chính phủ Mexico cũng phát hiện một nhóm thứ 4, nhỏ hơn, chỉ khoảng 300 công dân Trung Mỹ, đã tiến xa hơn và đến được bang Veracruz ở vùng vịnh. Bộ Nội Vụ Mexico cho biết, đoàn di dân đầu tiên ban đầu có khoảng 7,000 người, nhưng gần 3,000 người đã xin tị nạn tại Mexico, và vài trăm người khác đã quyết định quay về.