2018-10-15, 12:35 PM
(2018-10-15, 11:34 AM)cdoan Wrote: Sống trên đời, chuyện gì cũng nên dùng đàu óc phán đoán chớ đừng nghe những khẩu hiệu rỗng không. Mấy tên chính trị gia chuyên nghiệp, trước khi dấn thân vào chính trị thì chẳng có công ăn việc làm vững chắc, tài sãn chẳng có gì. Miệng thì cứ la lối là đấu tranh cho người nghèo nhưng người nghèo bầu cho họ vẫn cứ nghèo. Chỉ có mấy tên đó sau vài năm vào chính trường đều trở thành triệu phú. Thí dụ như Clinton, Obama vv
Dùng đầu óc phán đoán là một điều rất quan trọng và rất hay. Tiếc rằng tui nghĩ việc này đòi hỏi đó là một cái skill và đòi hỏi một sự rèn luyện, training chứ không phải tự nhiên mà có. Phần lớn 70% dân số Mỹ và thế giới nói chung không biết cách suy nghĩ logic, phán đoán. 30% còn lại thì cũng biết sơ sơ nhưng lình xình, có lẻ chỉ có khoảng 10% là thật sự biết cách suy nghĩ logic. Thế cho nên vấn đề chính trị theo ai chống ai, nó rắc rối là ở chổ đó ... :full-moon-with-face4:
Theo bác cdoan, muốn dùng đầu óc phán đoán phải làm sao?