Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hỏi đáp - Đạo đời - Tình người đa đoan
Người Gaza vui mừng, lo lắng sau thỏa thuận ngừng bắn

Sau hơn 6 tuần xung đột, điều Khaled Loz muốn làm ngay sau khi nghe thông báo về thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel là đi ngủ.
"Đó là điều đầu tiên tôi muốn làm. Tôi đã quá mệt mỏi với những vụ không kích liên tục", Khaled Loz, cư dân ở Gaza, nói.

Xung đột ở Dải Gaza bùng phát sau khi Hamas tấn công Israel ngày 7/10, khiến 1.200 người thiệt mạng và bắt có 240 con tin. Israel lập tức tiến hành chiến dịch không kích và tấn công trên bộ chống Hamas. Hơn 14.500 người thiệt mạng và ít nhất 35.000 người bị thương ở Dải Gaza trong hơn 6 tuần xung đột.

Ước tính khoảng 1,7 triệu trong số 2,3 triệu dân ở Gaza phải sơ tán, trong đó nhiều người di tản từ miền bắc xuống miền nam sau những cảnh báo của quân đội Israel.
Tuy nhiên, những cuộc oanh tạc của Israel đã mở rộng tới miền trung và miền nam Gaza, khiến dải đất Địa Trung Hải dường như không còn nơi nào an toàn đối với dân thường. Nhiều trường học và bệnh viện cũng bị tấn công.

Đối với nhiều người dân ở Gaza, bốn ngày ngừng bắn mang đến cho họ thời gian yên bình quý giá sau thời gian dài căng thẳng vì xung đột.
"Chúng tôi có thể nghỉ ngơi một chút. Chúng tôi muốn nhà của mình có nước sạch, muốn hàng hóa được chuyển tới thay vì những cửa hàng trống rỗng mà chúng tôi không thể tìm những thứ mình cần", Loz nói.

Thời gian ngừng bắn cũng là cơ hội để hàng nghìn gia đình tổ chức tang lễ cho người thân đã mất trong những vụ đánh bom. Với nhiều người khác, đây là dịp để họ tìm kiếm người thân và bạn bè mất tích.
Loz cho biết nhà của mẹ anh ở Gaza City đã bị đánh bom. "Tôi không biết ai còn sống, ai đã mất. Tôi muốn biết họ ở đâu", anh nói.
Theo Hamas, thỏa thuận ngừng bắn cho phép người dân di chuyển từ miền bắc xuống miền nam Gaza dọc theo xa lộ Salah al-Din. Tuy nhiên, thỏa thuận không đảm bảo an toàn cho hành trình tới Gaza City ở miền bắc.

Raed Lafi, 48 tuổi, sống với hai con gái trong căn nhà ở Gaza City trước khi sơ tán sáu tuần trước. Gia đình họ hiện trú ẩn trong căn hộ chật chội cách đó hơn 30 km. Tuần này họ nhận được bức ảnh chụp ngôi nhà cũ đã bị phá hủy.

"Chúng tôi tất nhiên rất vui mừng với thỏa thuận ngừng đổ máu, ngay cả khi lệnh ngừng bắn này chỉ là tạm thời. Song những điều khoản thỏa thuận không đủ sức thuyết phục", anh nói.
Lafi cho rằng bốn ngày là không đủ để trở lại thăm căn nhà đổ nát và thậm chí không đủ thời gian để thuyết phục các con anh rằng giờ chúng đang an toàn.

Tinh thần của gia đình dường như đã tê liệt vì nhiều lý do. Các cuộc không kích của Israel suốt ngày đêm. Cảm giác không nơi nào trên Dải Gaza an toàn khi "mọi thứ đều trở thành mục tiêu, từ nhà cửa, trường học, nhà thờ, bệnh viện, cây cối và con người", theo Lafi.
Ngoài ra, người dân Gaza còn đối mặt cuộc đấu tranh sinh tồn khi các siêu thị, cửa hàng đều cạn kiệt nhu yếu phẩm. Trong những tuần gần đây, họ phải chuyển sang nấu ăn bằng bếp củi.
"Trẻ em và người lớn đều vui mừng khi máu ngừng chảy. Nhưng niềm vui này đan xen với nỗi lo lắng", anh nói.

Trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, giao tranh vẫn tiếp diễn, khi miền bắc Gaza rung chuyển vì bom đạn, khiến hàng chục người thiệt mạng. Một cư dân tại trại tị nạn Jabalya cho biết những người bị thương được đưa đến bệnh viện Kamal Adwan ở Beit Lahia, một trong những bệnh viện còn hoạt động ở miền bắc Gaza.

Jason Lee, người phụ trách tổ chức Save the Children ở các lãnh thổ người Palestine, cho biết 3/4 cơ sở chăm sóc sức khỏe ở Gaza đã ngừng hoạt động sau khi xung đột bùng phát.

Từ ngôi nhà trên phố Salah al-Din, con đường nối liền miền bắc và miền nam Gaza, Muhammad al-Atrash cho biết anh thấy một người hàng xóm cùng hai con nhỏ bị thương vì pháo kích khi họ đang nhặt củi dưới gốc cây ô liu cạnh nhà.
Vừa kể tình hình ở Gaza, giọng người đàn ông vừa run lên. Tiếng của những phụ nữ và trẻ em gặp nạn vang lên phía sau anh.

"Thỏa thuận ngừng bắn trong bốn ngày có ý nghĩa gì? Tôi muốn một thỏa thuận đình chiến hoàn toàn", Atrash, 40 tuổi, nói.
Anh lo rằng không thể đảm bảo nhu yếu phẩm cho gia đình trong thời gian đó. Atrash không tin nhiều xe tải viện trợ có thể vào Gaza qua một cửa khẩu duy nhất từ Ai Cập để đáp ứng nhu cầu của người dân.
"Lợi ích của ngừng bắn không phải là giúp chúng tôi được cung cấp nhiên liệu, thực phẩm, chăn màn, quần áo mùa đông hay sao?", anh tự hỏi.

Nhiều tổ chức cứu trợ hoan nghênh thỏa thuận, song cho rằng ngừng bắn 4 ngày là chưa đủ.
"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để cứu trợ những người cần giúp đỡ ở Dải Gaza trong bốn ngày ngừng bắn", Jan Egeland, tổng thư ký Hội đồng Tị nạn Na Uy, nói. "Mùa đông đang cận kề và sẽ là thảm họa nếu xung đột tiếp diễn".

Lafi đang cố duy trì cảm giác về cuộc sống bình thường cho các con gái. Thay vì xem tin tức về xung đột, anh cho các con chơi những trò phù hợp với lứa tuổi.
"Tôi ngăn các con ra đường nhiều nhất có thể để chúng không thấy cảnh đổ nát ngoài kia. Tôi cố tạo ra một thế giới riêng ở trong phòng cho chúng", anh nói.

Cô con gái nhỏ của Atrash liên tục hỏi mẹ anh khi nào chiến tranh kết thúc. Trong suốt 6 tuần qua, bà không biết phải nói gì. Nhưng khi thỏa thuận ngừng bắn được thông báo, bà đã cho cháu gái câu trả lời và hy vọng điều đó có thể xoa dịu nỗi sợ con bé.
"Ngày mai và kéo dài bốn ngày con ạ", bà nói.

Đứa trẻ bối rối. "Điều đó có nghĩa chúng ta lại thấy bom đạn sau bốn ngày ạ?", cô con gái của Atrash hỏi.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
[-] The following 1 user Likes Tuy duyen's post:
  • TanThu
Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời vừa đạt được vào đêm 21-11 giữa Israel và Hamas sẽ giúp giảm nhiệt xung đột tại Gaza, nhưng liệu tín hiệu tích cực này có thể tạo đà mang lại ổn định lâu dài cho khu vực không thì đó là điều chưa ai dám chắc.


[Image: hinh-anh-bai-palestine-hamas-read-only-1...936555.jpg]

Người dân Palestine đi lại quanh trại tị nạn Jabalia phía bắc Dải Gaza vào ngày 21-11, sau khi khu vực này bị Israel không kích trước đó - Ảnh: REUTERS
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
[-] The following 1 user Likes Tuy duyen's post:
  • TanThu
Hãng tin AFP dẫn thông tin từ ông Khalid Abu Samra, một trưởng khoa của Bệnh viện Al Shifa, cho biết Giám đốc Muhammad Abu Salmiya và một số nhân viên y tế khác đã bị quân đội Israel bắt giữ vào ngày 23-11.


Báo The Times of Israel cũng đưa tin về vụ bắt giữ nói trên. Tuy nhiên, không rõ lý do bác sĩ Abu Salmiya bị quân đội Israel bắt giữ.

Đài Kan (Israel) cho biết ông Abu Salmiya đang bị Cơ quan tình báo Shin Bet và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thẩm vấn.

.......................

Trước khi thả người thì Israel bắt thêm người, đúng là cái thể của kẻ cường quyền bạo lực, thế mà lại không ai lên án.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Gia đình này có 5 đứa con, vợ chết, hai đứa lớn bỏ đi, còn lại 3 đứa nhỏ, đứa bé nhất được vài tháng "không bình thường"
cha mẹ hai bên hình như không còn ...... bà con VB coi cho biết thôi, đã có trời giúp rồi  Grinning-face-with-smiling-eyes4

cảm xúc khi coi từ phút 11 với cháu nhỏ múc cháo ăn



Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
[-] The following 1 user Likes Tuy duyen's post:
  • TanThu
bà con vào coi phút thứ 7 xem sao






(Kênh: Hiểu rõ trong 5 phút)
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
[-] The following 1 user Likes Tuy duyen's post:
  • TanThu
Quân đội Nga tiếp tục sử dụng bom chùm RBK-500 để vô hiệu hóa các căn cứ quân sự kiên cố của Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Avdeevka và vùng phụ cận.

Việc sử dụng những quả bom được trang bị hàng nghìn phần tử phân mảnh này có tác động rất lớn đến bộ binh của đối phương, làm hư hại các hệ thống phòng không trong khu vực cũng như các phương tiện bọc thép hạng nhẹ. Bước đi này của Nga là một phản ứng mạnh mẽ trước hành động pháo kích của quân đội Ukraine nhằm vào khu vực do Nga kiểm soát.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Thời gian gần đây, Nga đã thay đổi chiến thuật sử dụng tên lửa, với việc bắn liên tiếp hai hoặc nhiều tên lửa Iskander vào cùng một mục tiêu để gây thiệt hại tối đa cho đối phương.

Chiến thuật này đã khiến Ukraine choáng váng vì trước đó Nga chỉ phóng một tên lửa duy nhất vào một vị trí do vậy quân đội Ukraine có thể nhanh chóng thực hiện biện pháp ứng phó và điều chỉnh vị trí trên chiến trường. Sau khi Nga điều chỉnh lối đánh, với việc tung đòn tấn công thứ hai ngay sau đòn tấn công thứ nhất, quân đội Ukraine được cho là chịu tổn thất nghiêm trọng và điều đó cũng khiến họ bị “sốc”.

[Image: photo-2-17008096270202000121303.jpg]
Tên lửa đạn đạo Iskander.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
[-] The following 1 user Likes Tuy duyen's post:
  • TanThu
20 quốc gia do Đức và Pháp dẫn đầu đã thành lập liên minh phòng không nhằm giúp Ukraine chống lại các mối đe doạ từ tên lửa và máy bay không người lái (UAV).

Liên minh được công bố tại hội nghị trực tuyến diễn ra hôm 22-11 của "nhóm Ramstein". Đây là tổ chức gồm 54 quốc gia, bao gồm toàn bộ 31 thành viên NATO, được thành lập năm ngoái nhằm thúc đẩy viện trợ quân sự cho Ukraine sau khi xung đột với Nga bùng phát.

"Tôi cảm ơn các nước tham gia vào nỗ lực thành lập liên minh phòng không do Đức và Pháp đứng đầu. Liên minh này sẽ giúp các thành phố và làng mạc ở Ukraine được bảo vệ tốt hơn trước các cuộc tấn công của Nga" - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh.


[Image: photo-3-17008099161181840401335.png]
Đức và Pháp dẫn đầu liên minh phòng không gồm 20 quốc gia giúp đỡ Ukraine chống lại các mối đe doạ từ tên lửa và UAV. Ảnh: Ēriks Kukutis
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
[-] The following 1 user Likes Tuy duyen's post:
  • TanThu
Hãng thông tấn RIA ngày 22-11 dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Yars tại căn cứ Kozelsk ở vùng Kaluga, phía Tây Nam của Moscow.

[Image: photo-2-17008101423501905282657.jpg]

ICBM Yars được trưng bày tại Moscow hồi tháng 8-2023. Ảnh: Reuters


ICBM Yars được Nga thử nghiệm lần đầu tiên vào năm 2007 và được sản xuất 3 năm sau đó. Loại tên lửa mang theo 4 đầu đạn này được Moscow tuyên bố là có khả năng bắn trúng các mục tiêu trong phạm vi 12.000 km.

Theo các blogger quân sự, hệ thống này có thể mang theo nhiều đầu đạn hạt nhân nhắm mục tiêu độc lập và có thể được gắn trên các xe tải hoặc triển khai trong hầm chứa.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
[-] The following 1 user Likes Tuy duyen's post:
  • TanThu
Thoả thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở Palestine bắt đầu có hiệu lực từ 7 giờ sáng 24/11, nhưng điều đó không có nghĩa xung đột ở Dải Gaza đã kết thúc.

[Image: photo-1-17008395497401265964869.jpg]
Máy bay vận tải của Lực lượng Phòng vệ Israel sẵn sàng đón con tin trở về. Ảnh: IDF


Tờ The Jerusalem ngày 24/11 dẫn thông tin từ Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết cuộc giao tranh giữa quân đội nước này và các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas vẫn chưa kết thúc mà chỉ đang tạm dừng. Trước mắt, nỗ lực chính là đưa những người bị Hamas bắt cóc trở về.

IDF sẵn sàng tiếp tục tấn công về phía trước và sẽ không cho phép người Palestine quay trở lại phía Bắc Gaza. Những nỗ lực quay trở lại phía Bắc Gaza đều sẽ bị ngăn cản.

........................

nếu nỗ lực quốc tế không làm áp lực mạnh thêm lên Israel, thì một khi con tin được Hamas thả hết thì Israel sẽ lại tấn công tàn sát dân quân Palestine ở dải gaza lẫn bên bờ Tây. 

Iran muốn hy sinh Hamas để lật mặt "độc ác" của Israel cho thế giới HG thấy rõ chăng?
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
[-] The following 1 user Likes Tuy duyen's post:
  • TanThu
Ngày 23-11, Israel tuyên bố đã giết chỉ huy lực lượng hải quân của Hamas ở Khan Younis trong một cuộc không kích ở Dải Gaza, chỉ vài giờ trước khi bắt đầu thực thi lệnh ngừng bắn tạm thời.

[Image: bo-truong-quoc-phong-israel-yoav-gallant...82274.jpeg]
Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant thăm các binh sĩ thuộc đơn vị biệt kích Shayetet 13 của hải quân Israel hôm 23-11 - Ảnh: TIMES OF ISRAEL
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
[-] The following 1 user Likes Tuy duyen's post:
  • TanThu
Lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài bốn ngày, tạo điều kiện cho các cuộc trao đổi con tin và tù nhân giữa hai bên.


[Image: 344m72y-preview-1700818326402466479229.jpg]

Người dân Palestine tại miền nam Dải Gaza về nhà sau thời gian phải ở tạm tại các nơi trú ẩn tạm thời - Ảnh: AFP
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
[-] The following 1 user Likes Tuy duyen's post:
  • TanThu
[Image: 344m6zv-preview-17008183618391978191118.jpg]
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
[-] The following 1 user Likes Tuy duyen's post:
  • TanThu
Israel chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của chiến dịch Gaza


Người phát ngôn của quân đội Israel cho biết lực lượng Israel đang áp dụng thỏa thuận ngừng bắn 4 ngày với phong trào Hồi giáo Hamas, đồng ý cho phép một số con tin được trao trả để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của hoạt động tại Dải Gaza.
"Trong những ngày đình chiến, IDF sẽ hoàn tất việc chuẩn bị và sẵn sàng cho các giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến", Chuẩn đô đốc Daniel Hagari phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ ngày 24-11.

Ông Hagari khẳng định: "Việc kiểm soát miền bắc Gaza là bước đầu tiên của một cuộc chiến lâu dài... Chúng tôi đang chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo, chúng tôi mong đợi trong những ngày tới chúng tôi sẽ tập trung vào việc lập kế hoạch và hoàn thành các giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến".
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Người dân Bờ Tây vẫy cờ Palestine, cờ Hamas, reo hò vang dội khi hai xe chở tù nhân rời khỏi nhà tù Ofer dưới sự giám sát của hai xe bọc thép.
"Tôi rất vui, nhưng tự do của tôi được trả bằng máu của những người Palestine đã thiệt mạng", Marah Bakir, tù nhân 24 tuổi bày tỏ khi vừa được Israel phóng thích, đề cập đến gần 15.000 người thiệt mạng ở Dải Gaza.


Bakir, người đã bị giam 8 năm, cho hay được giải phóng "khỏi 4 bức tường nhà tù" thật "tuyệt vời".

"Những năm cuối tuổi thiếu nhi và toàn bộ tuổi thiếu niên của tôi đều trong tù, xa rời vòng tay cha mẹ", Bakir nói sau khi trở về nhà ở Beit Hanina, phía đông Jerusalem. "Đó là cách một nhà nước áp bức chúng tôi".


Bờ Tây, nơi Israel chiếm đóng từ năm 1967, đã ghi nhận hơn 200 người Palestine thiệt mạng vì các cuộc tấn công của binh sĩ và người định cư Israel kể từ ngày 7/10, theo cơ quan y tế Hamas. Quân đội Israel vũ trang hạng nặng đang tiến hành các đợt đột kích vào những nơi người Palestine sinh sống ở Bờ Tây, dù điều này bị cấm theo hiệp định Oslo mà hai bên đã ký kết.

(còn bà già này tội gì vậy?)

[Image: afp-com-20231124-partners-068-9143-5153-...7uxR_CjONw]

Tù nhân Palestine (đầu quấn khăn xanh) ôm người thân sau khi trở về Beitunia, phía tây Ramallah, ngày 24/11. Ảnh: AFP
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
[-] The following 1 user Likes Tuy duyen's post:
  • TanThu