Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Tuyết Vân
#76
(2021-03-17, 05:44 PM)tuyetvan Wrote: Hành giả là cái gì Phong?

Hành giả là người đang thực hành điều mình học, còn có nghĩa là người hành thiền .
Reply
#77
(2021-03-17, 03:33 PM)LeThanhPhong Wrote: Không phải ăn chậm hay ăn lẹ .  Ăn bình thường, hoạt động bình thường, nhưng không ăn một cách máy móc vì hành giả nhận biết những gì đang xảy ra trong mọi hoạt động của thân tâm .


oh, vậy ý Phong nói ...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vân cũng không biết nói .. ăn bình thường với ăn một cách máy móc là thế nào 

cái nào .. Vân cũng cho vào miệng , nhai nuốt hết ... Vân không biết nó bình thường ? hay nó máy móc ?? ... chắc cả hai   Rolling-on-the-floor-laughing4



Vân chờ Phong tìm đoạn kinh nói về thích và không thích .. xem nó là dục hay không dục nha


có 1 điều Vân cảm thấy thế này nè Phong ... 

nếu nói .. người ta có cãm giác "thích hay không thích" ... cho rằng người ta "dục"

như vậy ... có phải là mình đòi hỏi người ta sống không có cảm giác ?? hay gọi là vô cãm không ??

điễm này .. thiệt tình Vân rất ư là confused
Reply
#78
(2021-03-17, 05:53 PM)tuyetvan Wrote: Phong nói chuyện với Vân, coi vậy mà Phong có thể suy nghĩ tới những cái mà trước đây Phong không suy nghĩ tới 

Đó cũng là 1 cơ hội cho Phong học hỏi 

Cũng giống như khi Vân nói về Kinh thánh vậy, để trả lời câu hỏi của người kia, thì cũng là lúc cho Vân học được cái nhìn from  a different angle

Đúng vậy .  LTP hiểu rõ hơn tại sao theo thiền Định phải đi từ Dục giới mới đến Sắc giới, tiếp theo là Vô Sắc giới, và cuối cùng là đắc đạo .  Theo tiến trình đó, hành giả càng ngày càng buông xả những gánh nặng thuộc thân tâm .  Cuối cùng, buông hết là nhập vào dòng Thánh .
Reply
#79
buông hết như vậy có đồng nghĩa với ... VÔ TÂM không Phong?
Reply
#80
(2021-03-17, 07:27 PM)tuyetvan Wrote: oh, vậy ý Phong nói ...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Vân cũng không biết nói .. ăn bình thường với ăn một cách máy móc là thế nào 

cái nào .. Vân cũng cho vào miệng , nhai nuốt hết ... Vân không biết nó bình thường ? hay nó máy móc ?? ... chắc cả hai   Rolling-on-the-floor-laughing4



Vân chờ Phong tìm đoạn kinh nói về thích và không thích .. xem nó là dục hay không dục nha


có 1 điều Vân cảm thấy thế này nè Phong ... 

nếu nói .. người ta có cãm giác "thích hay không thích" ... cho rằng người ta "dục"

như vậy ... có phải là mình đòi hỏi người ta sống không có cảm giác ?? hay gọi là vô cãm không ??

điễm này .. thiệt tình Vân rất ư là confused


Q: "Vân chờ Phong tìm đoạn kinh nói về thích và không thích .. xem nó là dục hay không dục nha"

A: Định nghĩa căn bản của Dục là thích, muốn .  OK, từ từ nha .

Q: nếu nói .. người ta có cãm giác "thích hay không thích" ... cho rằng người ta "dục"
như vậy ... có phải là mình đòi hỏi người ta sống không có cảm giác ?? hay gọi là vô cãm không ??

A: Không phải .  Thích / Không Thích là Tham / Sân .  Cảm giác là feelings như đau, ngứa  .  
Reply
#81
cảm giác cũng có thể là thích hay không thích vậy 

(đau hay ngứa là .. bịnh ngoài da)  Shy


Phong chưa trả lời câu hỏi của Vân

thích là ok , không thích là không ok  Confused

hay thích hay không thích .. cả hai đều không ok ???  Confused


2 cái này khác nhau đó nha
Reply
#82
(2021-03-17, 07:38 PM)tuyetvan Wrote: buông hết như vậy có đồng nghĩa với ... VÔ TÂM không Phong?

Buông hết là buông hết Tham Sân Si, tâm trở nên đẹp vô cùng .

Buông hết Tham đồng nghĩa với có tâm rộng rãi, không keo kiệt vô cùng .
Buông hết Sân đồng nghĩa với có tâm từ vô cùng .
Buông hết Si đồng nghĩa với có trí tuệ, vô cùng sáng suôt .
Reply
#83
chút nữa Vân nói chữ tham sân si

bây giờ , Vân muốn hỏi về thích và không thích

nếu nói dục ... thì nghĩa là sao ??

phải thích ??? 


hay không được thích , mà cũng không được không thích ??? tức là KHÔNG ĐƯỢC CÁI GÌ CẢ , THÌ MỚI KHÔNG CÓ DỤC

Phong tập trung trả lời câu này giùm Vân nhá


Thanks-sign-smiley-emoticon
Reply
#84
(2021-03-17, 07:43 PM)tuyetvan Wrote: cảm giác cũng có thể là thích hay không thích vậy 

(đau hay ngứa là .. bịnh ngoài da)  Shy


Phong chưa trả lời câu hỏi của Vân

thích là ok , không thích là không ok  Confused

hay thích hay không thích .. cả hai đều không ok ???  Confused


2 cái này khác nhau đó nha

Tâm thích thú (Tham) có 2 là 
  1. có cái mình muốn (tiền bạc, danh vọng) và 
  2. không có cái mình không muốn (bệnh tật, nghe`o đói).

Tâm không thích (Sân) có 2 là 
  1. có cái mình không muốn (nghèo đói, bệnh tật) và 
  2. không có cái mình muốn (tiền bạc, danh vọng) 
Reply
#85
(2021-03-17, 07:54 PM)LeThanhPhong Wrote: Tâm thích thú (Tham) có 2 là 

  1. có cái mình muốn (tiền bạc, danh vọng) và 
  2. không có cái mình không muốn (bệnh tật, nghe`o đói).

Tâm không thích (Sân) có 2 là 
  1. có cái mình không muốn (nghèo đói, bệnh tật) và 
  2. không có cái mình muốn (tiền bạc, danh vọng) 

vậy tỉ dụ trong đời sống , mình cần có tiền đễ trã bill , mình muốn kiếm tiền  .. như vậy có gọi là tham không ?
Reply
#86
Vân thấy PG khó thiệt

thích cũng không được

mà không thích cũng không được

như vậy , Vân không biết mình phải sống thế nào ?? 


trên đời , được mấy người sống kiễu này ???

out of 100 , thì Phong nghĩ đếm được mấy người qua khỏi cái Dục Giới này ??  Suytu
Reply
#87
(2021-03-17, 07:52 PM)tuyetvan Wrote: chút nữa Vân nói chữ tham sân si

bây giờ , Vân muốn hỏi về thích và không thích

nếu nói dục ... thì nghĩa là sao ??

phải thích ??? 


hay không được thích , mà cũng không được không thích ??? tức là KHÔNG ĐƯỢC CÁI GÌ CẢ , THÌ MỚI KHÔNG CÓ DỤC

Phong tập trung trả lời câu này giùm Vân nhá


Thanks-sign-smiley-emoticon

Dục (Pali: tanha) trong ngũ dục (5 dục: Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) là ái dục, còn gọi là tham dục .  Dục có nghĩa là ham muốn, thèm khát .  Khi ham muốn hay thèm khát, tâm mất thăng bằng .  Như vậy, không có Dục là điều tốt .  
Khi muốn điều tốt đẹp như muốn cứu giúp người hoạn nạn chẳng hạn  Shy  , không phải là Dục, (Vân nhớ nha).  LTP quên chữ Pali cho trường hợp này rồi .  Điều này rất đáng khuyến khích .
Reply
#88
(2021-03-17, 08:00 PM)tuyetvan Wrote: Vân thấy PG khó thiệt

thích cũng không được

mà không thích cũng không được

như vậy , Vân không biết mình phải sống thế nào ?? 


trên đời , được mấy người sống kiễu này ???

out of 100 , thì Phong nghĩ đếm được mấy người qua khỏi cái Dục Giới này ??  Suytu

Đức Phật dạy rằng tuy lời Ngài dạy khó làm, nhưng nếu muốn là làm được .  Ngài không dạy chúng ta những gì chúng ta không thể làm .  

Bằng chứng ?  Đức Phật và rất nhiều vị đã và đang làm được .
Reply
#89
(2021-03-17, 07:57 PM)tuyetvan Wrote: vậy tỉ dụ trong đời sống , mình cần có tiền đễ trã bill , mình muốn kiếm tiền  .. như vậy có gọi là tham không ?

Chúng ta cần biết rõ tâm Tham để khi tâm tham (tiền bạc, danh vọng) nổi lên, không bị nó cuốn hút .  

Chúng ta cần phân biệt "muốn" và "cần" .  Cái "muốn" thì nhiều vô cùng, nhưng cái "cần" không nhiều lắm đâu .
Reply
#90
nhiều vị làm được ??

họ làm thế nào Phong ??


họ không được thích

họ không được không thích

vậy họ làm thế nào ???
Reply